Giới ca sĩ, nghệ sĩ nói gì về việc bỏ cấp phép ca khúc trước 1975?

Huân Cao |

Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Cục Nghệ thuật biểu diễn là bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975. Trước thông tin này, giới ca sĩ và nghệ sĩ TPHCM đã có những ý kiến phản hồi gì về quy định mới này?

Không còn phân biệt ca khúc sáng tác trước và sau năm 1975

 
Nghị định mới sẽ bỏ cấp phép ca khúc trước năm 1975.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Quang Vinh vừa chia sẻ với báo chí, về việc Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 79.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định mới này là bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975, chỉ cấm những bài hát có nội dung xuyên tạc lịch sử và đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Theo ông Vinh, bỏ cấp phép ca khúc nghĩa là các ca khúc sáng tác ở thời gian, không gian nào cũng bình đẳng như nhau, cho dù trước hay sau 1975.

Giới ca sĩ ủng hộ và cho đây là sự tiến bộ

 
Ca sĩ Sỹ Luân trong ca khúc xuân mới ra mắt. Ảnh NVCC

Sáng 15.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân cho biết, khi đón nhận thông tin này bản thân anh cảm thấy vui và ủng hộ quan điểm mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

"Thực tế là có nhiều ca khúc sáng tác trước năm 1975 được đông đảo người dân và khán giả yêu thích. Tuy nhiên, vì chưa được phép lưu hành nên anh em nghệ sĩ muốn hát phải đăng ký. Điều này, làm cho anh em nghệ sĩ gặp khó khi hát để đáp ứng nguyện vọng của khán giả" - Sỹ Luân nói.

Theo Sỹ Luân, mỗi ca khúc sáng tác được xem là một đứa con tinh thần của tác giả. Do vậy, cần nâng niu và trân trọng những tác phẩm tinh thần này, vì suy cho cùng tất cả đều nhầm phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

"Nhiều ca khúc sáng tác trước năm 1975, mặc dù chưa được cấp phép hay ca sĩ không được hát trên sân khấu. Nhưng khán giả vẫn vào trạng mạng hoặc mua băng đĩa trên thị trường để nghe" - Sỹ Luân nói.

 
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (bên trái, ngoài cùng) họp mặt cùng gia đình trong dịp đầu xuân. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ với PV Báo Lao Động về cái hay của các ca khúc sáng tác trước năm 1975 nên được tồn tại với thời gian.

Theo đó, những ca khúc sáng tác trước 1975, tuy có mang nhiều âm hưởng buồn và nghẹn ngào, nhưng vẫn toát lên một khát khao, sự khoan dung cao thượng và sự nâng niu trân trọng tình người.

"Là ca sĩ khi chọn ca khúc để bước lên sân khấu phục vụ khán giả, tôi luôn hòa hồn mình vào từng câu của bài hát. Nếu tâm trạng bị phân vân về ca khúc có được cấp phép hay có yếu tố xã hội gì không, thì sẽ làm mất đi cái sự nhập tâm của ca sĩ khi hòa cảm xúc vào bài hát" - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nói.

Nghệ sĩ gạo cội vui mừng và cho đây là sự cởi trói

 
NSND Kim Cương trong ngày tổ chức đám cưới cho cặp đôi khuyết tật. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Lao Động, NSND Kim Cương tỏ vẻ vui mừng và bất ngờ khi đón nhận thông tin này. Mấy chục năm làm nghệ thuật, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày các ca khúc sáng tác trước năm 1975 được có vị thế như các ca khúc khác trong công tác quản lý.

"Đây là tin vui không chỉ riêng cho những nhạc sỹ sáng tác nên ca khúc, mà còn cho những ca sĩ, nghệ sĩ và cả quần chúng yêu âm nhạc" - NSND Kim Cương nói.

 
NSƯT Kim Tử Long trao đổi với PV Báo Lao Động.

Đồng tình với quan điểm này, NSƯT Kim Tử Long cũng đánh giá đây là tin vui và là một sự cởi trói mới cho nền âm nhạc nước nhà.

"Về mặt quản lý của các cơ quan chức năng, thì bỏ cấp phép không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Tuy nhiên, việc bỏ cấp phép này đã cởi trói bao nhiêu là nút thắt cho nền âm nhạc nước nhà. Đây cũng được xem là một sự cởi trói về tâm hồn cho chính ca sĩ, nghệ sĩ và cả khán giả" - NSƯT Kim Tử Long nói với PV Báo Lao Động.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 không có nghĩa là thả lỏng

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc bỏ cấp phép các ca khúc trước năm 1975 không có nghĩa là... thả lỏng. Dù không còn danh mục ca khúc được phép lưu hành, nhưng vẫn có những quy định cụ thể.

Phim Việt phải mượn scandal để bán vé?

Đ.B |

Những lùm xùm diễn ra đúng thời điểm khởi chiếu, có phải các nhà sản xuất phim Việt đang mượn scandal để quảng bá và bán vé?

Mặc ồn ào với Trấn Thành, Đức Thịnh ôm hoa đến viện đón vợ mới sinh

H.N |

Đạo diễn phim "Trạng Quỳnh" ôm bó hoa hướng dương tươi tắn đón vợ và con trai xuất viện về nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 không có nghĩa là thả lỏng

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc bỏ cấp phép các ca khúc trước năm 1975 không có nghĩa là... thả lỏng. Dù không còn danh mục ca khúc được phép lưu hành, nhưng vẫn có những quy định cụ thể.

Phim Việt phải mượn scandal để bán vé?

Đ.B |

Những lùm xùm diễn ra đúng thời điểm khởi chiếu, có phải các nhà sản xuất phim Việt đang mượn scandal để quảng bá và bán vé?

Mặc ồn ào với Trấn Thành, Đức Thịnh ôm hoa đến viện đón vợ mới sinh

H.N |

Đạo diễn phim "Trạng Quỳnh" ôm bó hoa hướng dương tươi tắn đón vợ và con trai xuất viện về nhà.