Gió thổi bán hạ của Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi vì những điều vô lý

DI PY |

Dù "Gió thổi bán hạ" của Triệu Lệ Dĩnh được truyền thông và chuyên gia Hoa ngữ dành lời khen ngợi nhưng vẫn bị không ít khán giả đánh giá 1 sao. Nguyên nhân do đâu?

"Gió thổi bán hạ" của Triệu Lệ Dĩnh nhận rất nhiều phản hồi tốt từ phía giới truyền thông và chuyên gia phim ảnh.

Nguyên nhân vì phim có nội dung tốt, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, "Gió thổi bán hạ" của Triệu Lệ Dĩnh cũng vấp phải những tranh cãi. Theo đó, đã có không ít khán giả nhận xét tiêu cực về bộ phim và đánh giá tác phẩm này chỉ với 1 sao (tức phim tệ).

Một số nguyên nhân được đưa ra không đến từ diễn xuất hay nội dung phim mà từ ngoại hình của nữ minh tinh. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh không phù hợp để thủ vai chính. Bởi cô sở hữu gương mặt tròn, đầy đặn, không toát lên được khí chất của một nữ doanh nhân trong ngành công nghiệp nặng.

Thêm nữa, một số còn chỉ trích đoàn phim vì dành quá nhiều đất diễn cho Triệu Lệ Dĩnh. Chính điều này khiến họ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang dùng sức ảnh hưởng của mình để chiếm hết hào quang của các nhân vật khác.

Tuy nhiên, trước những tranh cãi trái chiều này, phía ê-kíp đoàn phim cho rằng những bình luận tiêu cực chủ yếu đến từ một nhóm anti-fan của Triệu Lệ Dĩnh.

Ảnh: Nhà phát hành VieOn.
Triệu Lệ Dĩnh. Ảnh: Nhà phát hành VieOn.

Chính vì thế, dù màn thể hiện của minh tinh họ Triệu trong phim rất tốt cũng không thể khiến họ vừa mắt. Phía ê-kíp cũng mong các khán giả xem phim nên có cái nhìn khách quan hơn, đừng cảm tính cá nhân để tránh gây ảnh hưởng đến một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc.

Sau những chia sẻ của ê-kíp đoàn phim, rất đông khán giả trung lập nhận xét rằng việc chỉ đánh giá, chê bai ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh mà không xét tổng thể phim là thiếu khách quan.

Các khán giả này dẫn chứng rằng gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh bầu bĩnh là vì cô phải tăng cân để phù hợp với tạo hình trong nguyên tác phim. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính, nên việc dành "đất" cho cô trên màn ảnh không quá khó hiểu.

Thêm nữa, sức hút của "Gió thổi bán hạ" được chứng minh qua rating phim trên đài Chiết Giang là 0.6294% (cao nhất đạt 0.7292%), rating trên đài Giang Tô đạt 0.3397% (cao nhất đạt 0.4467%). Đây là mức rating khá tốt với một bộ phim nặng chính kịch như "Gió thổi bán hạ".

"Gió thổi bán hạ" có nội dung được chuyển thể từ từ tiểu thuyết Không được vãng sinh. Phim kể về Hứa Bán Hạ, một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp.

Với một bộ phim khô khan như "Gió thổi bán hạ" mà Triệu Lệ Dĩnh đã tạo được sức hút từ ngay khi phim mới lên sóng những tập đầu tiên. Điều đó cho thấy, thành công của phim phải có sự đóng góp không nhỏ của nàng tiểu hoá đán này.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Vì sao phim của Dương Mịch bị chê kém xa Gió thổi bán hạ của Triệu Lệ Dĩnh?

DI PY |

Dựa vào diễn xuất, những đánh giá chung của khán giả cho thấy "Định luật 80/20 của tình yêu" của Dương Mịch lép vế hoàn toàn so với "Gió thổi bán hạ" mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính.

Triệu Lệ Dĩnh đã hi sinh thế nào cho vai diễn của mình ở Gió thổi bán hạ?

DI PY |

Để hoàn thành tốt vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh không ngần ngại làm xấu mình ở "Gió thổi bán hạ".

Thấy gì từ hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi bán hạ?

DI PY |

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh ở "Gió thổi bán hạ" có phần giống với Hạnh Phúc trong "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Đây cũng là hình tượng mà nàng tiểu hoa đán đang hướng tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao phim của Dương Mịch bị chê kém xa Gió thổi bán hạ của Triệu Lệ Dĩnh?

DI PY |

Dựa vào diễn xuất, những đánh giá chung của khán giả cho thấy "Định luật 80/20 của tình yêu" của Dương Mịch lép vế hoàn toàn so với "Gió thổi bán hạ" mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính.

Triệu Lệ Dĩnh đã hi sinh thế nào cho vai diễn của mình ở Gió thổi bán hạ?

DI PY |

Để hoàn thành tốt vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh không ngần ngại làm xấu mình ở "Gió thổi bán hạ".

Thấy gì từ hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi bán hạ?

DI PY |

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh ở "Gió thổi bán hạ" có phần giống với Hạnh Phúc trong "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Đây cũng là hình tượng mà nàng tiểu hoa đán đang hướng tới.