Blackpink đang đi vào vết xe đổ của 2NE1?

Huyền Chi |

Kết thúc bản hợp đồng 7 năm, Blackpink được cho là sẽ không tái ký với công ty chủ quản YG Entertainment.

Theo Kibizoom, những đồn đoán về tương lai của Blackpink thu hút sự quan tâm của công chúng. Năm 2023 kết thúc 7 năm Blackpink gắn bó với YG.

Trước đó, nhóm nhạc tiền bối của họ là 2NE1 cũng đã tan rã sau khi bản hợp đồng 7 năm hết hạn. Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện của 2NE1 và Blackpink có nhiều điểm tương đồng.

Nhìn lại chặng đường hoạt động của Blackpink, họ từng được dư luận gọi là "bản sao của 2NE1" vì theo phong cách girl crush, cùng số lượng thành viên. Nhóm từng bị ghét vì ra mắt đúng thời điểm 2NE1 đi xuống, chuẩn bị tan rã.

Năm nay, khi Blackpink kết thúc hợp đồng, YG đang rục rịch cho ra mắt nhóm nữ mới mang tên Baby Monster.

Tờ Kraze Magazine nhận xét, YG đối xử với Blackpink và 2NE1 khá giống nhau. Cả 2 nhóm đều nổi tiếng, đặc biệt là Blackpink, nhưng số lượng sản phẩm âm nhạc lại ít ỏi, thưa thớt.

Có thời điểm, trong khi fan của Blackpink liên tục yêu cầu công ty cho nhóm phát hành ca khúc mới, YG lại chỉ nhá hàng về màn debut của Baby Monster. Điều này từng xảy ra với 2NE1.

Không chỉ "ngâm giấm" nghệ sĩ, YG còn bị chỉ trích vì thờ ơ với những vấn đề của gà nhà. Câu chuyện Lisa không được phép dự sự kiện thời trang ở Pháp từng khiến cộng đồng fan phẫn nộ. Fansite lớn nhất của Lisa tại Trung Quốc thậm chí đã tuyên bố ngừng mua album của Blackpink vô thời hạn để đòi quyền lợi cho thần tượng.

Với YG, họ chủ trương quan trọng chất lượng hơn số lượng và không để nghệ sĩ phát hành sản phẩm ồ ạt. Nhưng nếu lấy lí do này để giải thích cho việc Blackpink chỉ ra bài mới 1 lần/năm, lập luận như vậy vẫn quá khập khiễng.

Điển hình là Winner, nhóm nhạc cùng công ty, cùng số thành viên với Blackpink, đã được quảng bá tích cực tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Winner có nhiều album bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Blackpink hết hạn hợp đồng vào tháng 8 năm nay. Ảnh: YG
Blackpink hết hạn hợp đồng vào tháng 8 năm nay. Ảnh: YG

Trong khi đó, cả Blackpink và 2NE1 đều gây tiếc nuối vì hoạt động âm nhạc thưa thớt. Trước khi tan rã vào năm 2016, 2NE1 đóng băng hoạt động trong thời gian dài.

YG từng viết trong thông cáo tan rã của 2NE1 sau khi Minzy từ chối tái ký: "Thay vì phải cứ chờ đợi cho lần quảng bá tiếp theo của 2NE1, chúng tôi sẽ tập trung vào hoạt động solo của các thành viên trong nhóm".

Đó là cú sốc đối với người hâm mộ của 2NE1. Khán giả đặt câu hỏi, nếu YG không quảng bá tốt cho Blackpink và đối xử bất công với 2NE1 thì nhóm nhạc nữ mới sẽ hoạt động như thế nào?

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, việc Blackpink chỉ phát hành 40 bài hát trong sự nghiệp của mình là quá ít. 40 bài hát này đã bao gồm các bài hát solo của các thành viên, hợp tác với các nghệ sĩ khác và các bài hát trong album của Blackpink.

Hiện, tất cả các thần tượng thế hệ thứ 3 khác đều có nhiều bài hát hơn Blackpink. BTS có 331 bài, TWICE có 322 bài và Seventeen có 195 bài trong cùng sự nghiệp 7 năm. Ngay cả LE SSERAFIM mới ra mắt cũng có 31 bài.

Trên X, người hâm mộ của Blackpink liên tục đẩy các từ khoá ủng hộ 4 thành viên, khẳng định họ sẽ bảo vệ và đồng hành dù các cô gái có lựa chọn thế nào.

Sau nhiều lần YG ngó lơ vấn đề của nghệ sĩ, bị chỉ trích vì đối xử bất công, công chúng tin rằng họ sẽ đánh mất nhóm nhạc tên tuổi, một lần nữa.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Mối quan hệ thân thiết của Karina aespa và Jisoo Blackpink

DI PY |

Karina của aespa tiết lộ nguyên do cô nhất định phải đến show diễn "Born Pink" của Blackpink là vì Jisoo.

Lí do Baby Monster được kì vọng thay thế Blackpink vực dậy YG

DI PY |

Thông tin được cho là nhóm nhạc nữ Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment khiến giá cổ phiếu công ty biến động. Liệu nhóm nhạc mới Baby Monster có thể vực dậy cả công ty?

3 thành viên lưỡng lự tái ký, Blackpink vượt tầm với của YG

Huyền Chi |

Người hâm mộ không quá bất ngờ nếu Blackpink không gia hạn hợp đồng, nhưng cổ phiếu của YG đang giảm từng ngày vì tin đồn các thành viên tìm kiếm bến đỗ mới.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Bắn súng không có huy chương

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Nắm 3,7 triệu tỉ đồng, doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa phát huy vai trò dẫn dắt

Đức Mạnh |

Không ít doanh nghiệp nhà nước đang chậm chuyển mình trong thời đại, bối cảnh mới. Vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác chưa được phát huy rõ nét.

Người dân mang theo dây xích, ổ khóa xe máy khi đến công viên ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Do công viên không có bãi giữ xe, nhiều người dân khi đến vui chơi, tập thể dục phải đậu xe máy trên vỉa hè, dưới lòng đường và mang theo dây xích, ổ khóa đề phòng mất trộm.

Ấn Độ phát hiện nguyên tố bất ngờ trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Tàu đổ bộ Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã phát hiện một yếu tố hoá học đầy bất ngờ trên Mặt trăng.

Xuân Thiện Thanh Hóa chưa chứng minh tài chính đã đề nghị làm điện áp mái

Xuân Hùng |

Cho đến hôm nay (26.9), UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định chưa cho phép Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 3 có trụ sở tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (đều thuộc Xuân Thiện Thanh Hóa của Tập đoàn Xuân Thiện) điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao trên địa bàn, trong đó có việc lắp đặt hệ thống điện áp mái.

Mối quan hệ thân thiết của Karina aespa và Jisoo Blackpink

DI PY |

Karina của aespa tiết lộ nguyên do cô nhất định phải đến show diễn "Born Pink" của Blackpink là vì Jisoo.

Lí do Baby Monster được kì vọng thay thế Blackpink vực dậy YG

DI PY |

Thông tin được cho là nhóm nhạc nữ Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment khiến giá cổ phiếu công ty biến động. Liệu nhóm nhạc mới Baby Monster có thể vực dậy cả công ty?

3 thành viên lưỡng lự tái ký, Blackpink vượt tầm với của YG

Huyền Chi |

Người hâm mộ không quá bất ngờ nếu Blackpink không gia hạn hợp đồng, nhưng cổ phiếu của YG đang giảm từng ngày vì tin đồn các thành viên tìm kiếm bến đỗ mới.