Lương tăng, cũng chưa xứng đáng với công sức của giáo viên

Vân Trang |

Từ 1.7, lương cơ sở tăng, lương giáo viên cũng tăng. Tuy nhiên, theo ý kiến nhiều giáo viên, mức tăng chưa tương xứng với công sức mà họ bỏ ra.

Lương giáo viên hiện được tính theo công thức: Tiền lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Với cách tính như vậy, lương giáo viên dao động theo hạng, bậc quy định. Trước khi áp dụng mức lương cơ sở mới, lương giáo viên thấp nhất là 3,7 triệu đồng và cao nhất là hơn 12 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.

Từ ngày 1.7.2023, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo mức lương cơ sở mới, mỗi giáo viên sẽ được tăng khoảng từ 0,6 - 2,5 triệu đồng mỗi tháng.

Chi tiết bảng lương của giáo viên như sau:

Mức lương của giáo viên bậc TH, THCS, THPT sau khi lương cơ bản tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.
Mức lương của giáo viên bậc TH, THCS, THPT sau khi lương cơ bản tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.
Mức lương của giáo viên bậc TH, THCS, THPT sau khi lương cơ bản tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.
Mức lương của giáo viên bậc TH, THCS, THPT sau khi lương cơ bản tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà chia sẻ, với những thầy cô công tác lâu năm trong nghề, hệ số lương cao, khi lương cơ sở tăng, mức thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Nhờ đó, đời sống của thầy cô đã có phần cải thiện.

Tuy nhiên, với giáo viên mầm non, những thầy cô mới ra trường, mức tăng không đáng kể. Đời sống thầy cô còn nhiều khó khăn.

"Bản thân tôi công tác trong ngành giáo dục 37 năm, khi lương cơ bản tăng, mức lương mỗi tháng tăng khoảng 2,5 triệu đồng. Còn đối với các thầy cô giáo trẻ, mức tăng không đáng bao nhiêu" - thầy Lực chia sẻ.

Cô Hoàng Thu Thuỷ - giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội chia sẻ, mặc dù đã có đợt tăng lương cơ sở, nhưng nỗi lo về đồng lương chưa bao giờ là vơi bớt.

"Lương giáo viên mầm non tư thục phụ thuộc vào các chế độ của từng trường. So với các ngành nghề khác, lương giáo viên mầm non tương đối thấp" - cô Thuỷ chia sẻ.

Trong thời gian 2 năm dịch COVID-19, cô Thuỷ đã phải từng nghỉ việc 2 năm và làm những công việc khác để có thể đảm bảo cuộc sống. Chia sẻ về lí do quay trở lại với nghề, cô Thuỷ nói:

"Yêu nghề, chủ yếu là yêu trẻ nên chúng tôi mới có thể gắn bó lâu năm. Nếu để bảo sống được với nghề bằng tiền lương thì không phải".

Theo nhiều thầy cô, chính sách tiền lương của giáo viên liên tục được cải cách, đời sống của giáo viên phần nào có phần cải thiện. Tuy nhiên, để giáo viên thực sự sống được với nghề, mức lương này, cần được tiếp tục cải thiện.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lương thấp, áp lực lớn, nhiều giáo viên phải nghỉ việc

Vân Trang |

Với đồng lương eo hẹp, nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non phải nghỉ việc, tìm cho mình cơ hội mới.

Đề xuất tăng lương để chặn làn sóng giáo viên nghỉ việc

Trà My |

Chật vật với chuyện “cơm áo gạo tiền”, không ít các thầy cô đã từ bỏ con đường dạy học để rẽ nhánh sang hướng đi khác. Nhiều thầy cô đề xuất tăng lương để chặn "làn sóng" giáo viên nghỉ việc.

Hàng trăm giáo viên mất cơ hội tăng lương, Bộ GDĐT lên tiếng

Vân Trang |

Hàng trăm giáo viên Hà Nội bức xúc với quy định về xét thăng hạng, tăng lương và đã kiến nghị lên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Tiền vệ Thuỳ Trang buồn vì không được ra sân ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong ngày về nước, tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ra sân ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Doanh nghiệp tuyên bố kháng cáo vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội

MINH PHONG |

Công ty cổ phần truyền thông VietArt khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội lên Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, liên quan đến vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Quê nhà đội mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 3.8, linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng hi sinh khi làm nhiệm vụ bị sạt lở núi vùi lấp ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được đưa về quê nhà ở thôn Phái Nam, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Lương thấp, áp lực lớn, nhiều giáo viên phải nghỉ việc

Vân Trang |

Với đồng lương eo hẹp, nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non phải nghỉ việc, tìm cho mình cơ hội mới.

Đề xuất tăng lương để chặn làn sóng giáo viên nghỉ việc

Trà My |

Chật vật với chuyện “cơm áo gạo tiền”, không ít các thầy cô đã từ bỏ con đường dạy học để rẽ nhánh sang hướng đi khác. Nhiều thầy cô đề xuất tăng lương để chặn "làn sóng" giáo viên nghỉ việc.

Hàng trăm giáo viên mất cơ hội tăng lương, Bộ GDĐT lên tiếng

Vân Trang |

Hàng trăm giáo viên Hà Nội bức xúc với quy định về xét thăng hạng, tăng lương và đã kiến nghị lên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).