Đóng bảo hiểm gần 20 năm có được hưởng lương hưu không?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm được 19 năm 8 tháng, nhưng hiện tại mắt kém, làm việc không đảm bảo. Giờ tôi có được đi giám định sức khoẻ để nghỉ hưu không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người lao động được hưởng chế độ hưu trí phải có đủ 2 điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội:

Điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là phải có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên và điều kiện về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động từ năm 2021 trở đi quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ (theo đó kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Theo thông tin cung cấp, hiện nay thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của bạn đọc là 19 năm 8 tháng (chưa đủ 20 năm) và không có các thông tin về các điều kiện khác. Do đó riêng về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu chưa đủ điều kiện.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

So sánh mức hưởng lương hưu và rút Bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ |

Trong 3 tháng đầu năm 2022, có 208.943 người được giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

Tham gia BHXH 18 năm, làm gì để được hưởng lương hưu sau này?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách thức đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

So sánh mức hưởng lương hưu và rút Bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ |

Trong 3 tháng đầu năm 2022, có 208.943 người được giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

Tham gia BHXH 18 năm, làm gì để được hưởng lương hưu sau này?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách thức đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.