Việc nhà

Saomai Pham |

Không có một định nghĩa chung về cái gọi là "việc nhà" cho từng gia đình.

Với một cặp vợ chồng son, "việc nhà" chỉ quanh quẩn những việc đơn giản, nhẹ nhàng xung quanh cuộc sống của "hai đứa": Luôn giữ cho không gian sống sạch sẽ gọn gàng, có khi chỉ là những bữa ăn đơn giản: Mỗi "đứa" một bát to và một cái thìa... Tóm lại là nhẹ “như lông hồng”. Thích dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn thì làm. Không thích thì dẹp nó sang để... ngày mai cũng chẳng chết ai. Vợ chồng son mà.

Nhưng chỉ cần có thêm một đứa trẻ thôi thì khái niệm "việc nhà" đã thay đổi đến tận gốc rễ rồi. Rồi nếu lại sống chung với cả gia đình bên chồng, nơi mà chỉ có một người làm việc nhà còn có đến 5 hay 6 người thản nhiên bừa bộn nữa thì việc làm việc nhà triền miên, làm đơn phương độc mã, làm mà không được tính đếm đấy là "làm" vì "đơn giản ấy mà", mới trở thành cơn ác mộng.

Ở đời, người có chồng để nũng nịu thật khó lòng mà hiểu hết được những giọt nước mắt và cả những giọt mồ hôi của những người mẹ đơn thân. Người có điều kiện trang bị đến tận răng những đồ dùng làm bếp sẽ khó mà ngấm được cảnh đun bếp than tổ ong hay loay hoay đến chảy mồ hôi mắt mới nhóm được bếp than hoa để quạt chả mỗi khi muốn làm món bún chả cho một gia đình có đến 7, 8 miệng ăn.

Lại nữa, nếu người mẹ, người vợ vẫn đi làm để đảm đương "việc nước", hay nói thẳng hơn là vẫn nai lưng ra để đi làm kiếm tiền mà vẫn được "ưu ái" làm tỉ thứ việc gọi chung là "việc nhà" thì đừng ai nói với tôi cái câu: "Việc nhà đơn giản ấy mà, chỉ cần làm một loáng là xong". Tôi phản đối bởi tôi biết công việc nội trợ là một công việc rất rất nặng nhọc. Nó phải được coi là một nghề và nhất định nó phải được đánh giá đúng tầm quan trọng và được coi trọng.

Tôi đang sống trong một gia đình mà tuyệt nhiên không có sự phân chia đâu là việc của đàn bà, đâu là việc của đàn ông. Tôi cũng là người nấu ăn không tồi lại tự nhận là biết cách tổ chức một cuộc sống gia đình gồm hai vợ chồng, bốn đứa con sống cùng với cha mẹ đôi bên dưới cùng một mái nhà. Nhưng tôi không cảm thấy tôi bị bóc lột hay những gì đại loại như vậy. Đơn giản bởi người đàn ông của tôi cũng không ngơi tay để cùng tôi làm việc nhà. Một núi việc nhà, nếu chỉ coi là việc của đàn bà thì quả là ác độc.

Mỗi người sẽ có cho riêng mình những định nghĩa hay những trải nghiệm riêng về "việc nhà". Nhưng nói gì thì nói, bàn gì thì bàn cũng đừng nên riết róng chỉ trích. Bởi như thế là không hiểu gì về "việc nhà" cả.

Hãy cứ làm việc nhà mà vẫn đi làm để có thu nhập đi, khi đó sẽ hiểu cái gọi là "việc nhà" nó đẽo gọt sức lực của mình đến đâu. Mà từ đâu có khái niệm coi việc nhà là "công việc của riêng của đàn bà"?

Saomai Pham
TIN LIÊN QUAN

10 mẹo giúp bạn làm việc nhà một cách dễ dàng

THIỀU PHƯƠNG (THEO BRIGHTSIDE) |

Làm việc nhà là một công việc không hề dễ dàng. Nhưng những mẹo nhà bếp sau đây sẽ giúp bạn làm việc này trở nên hiệu quả hơn.

Những lý do bạn nên dùng găng tay cao su khi làm việc nhà

PHỐ HOÀI (THEO THESPRUCE) |

Găng tay rất hữu ích trong nhà bếp, nhưng chúng có thể được sử dụng nhiều hơn là chỉ dùng để rửa bát đĩa. Từ việc giặt đồ đến lau dọn vệ sinh phòng tắm, nhà cửa thì một đôi găng tay có thể giúp bạn làm mọi công việc gia đình mà vẫn bảo vệ đôi tay của bạn. Dưới đây là bốn lý do chính khiến bạn muốn đeo găng tay trong tất cả các công việc nhà hơn.

TPHCM: Lao động giúp việc nhà giảm sâu thu nhập

Nam Dương |

Nhiều lao động giúp việc nhà tại TPHCM cho biết, so với mọi năm, công việc năm nay rất ít dẫn đến giảm thu nhập, có người phải đi mua bán đồng nát.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

10 mẹo giúp bạn làm việc nhà một cách dễ dàng

THIỀU PHƯƠNG (THEO BRIGHTSIDE) |

Làm việc nhà là một công việc không hề dễ dàng. Nhưng những mẹo nhà bếp sau đây sẽ giúp bạn làm việc này trở nên hiệu quả hơn.

Những lý do bạn nên dùng găng tay cao su khi làm việc nhà

PHỐ HOÀI (THEO THESPRUCE) |

Găng tay rất hữu ích trong nhà bếp, nhưng chúng có thể được sử dụng nhiều hơn là chỉ dùng để rửa bát đĩa. Từ việc giặt đồ đến lau dọn vệ sinh phòng tắm, nhà cửa thì một đôi găng tay có thể giúp bạn làm mọi công việc gia đình mà vẫn bảo vệ đôi tay của bạn. Dưới đây là bốn lý do chính khiến bạn muốn đeo găng tay trong tất cả các công việc nhà hơn.

TPHCM: Lao động giúp việc nhà giảm sâu thu nhập

Nam Dương |

Nhiều lao động giúp việc nhà tại TPHCM cho biết, so với mọi năm, công việc năm nay rất ít dẫn đến giảm thu nhập, có người phải đi mua bán đồng nát.