Gần 20% đàn ông Việt không làm việc nhà: Khi nào phụ nữ hết gánh nặng kép?

Lê Thư - Phương Thảo |

Theo báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm của Tổ chức Lao Động quốc tế, phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để làm việc nhà.

Gánh nặng kép "đè" vai phụ nữ

Gánh nặng kép mà phụ nữ Việt Nam đang gánh hoàn toàn có thể đo lường được. Họ dành gấp đôi số giờ cho các công việc nhà, gồm các hoạt động như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và đi chợ, chăm sóc gia đình và con cái..., theo báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm của Tổ chức Lao Động quốc tế.

Hầu hết phụ nữ dành một quỹ thời gian nhất định cho việc nhà, trong khi tỷ trọng này ở nam giới là thấp hơn và có đến gần 20% nam giới cho biết không hề dành chút thời gian nào cho việc phụ giúp việc nhà. Trong số những người tham gia làm việc nhà, phụ nữ dành trung bình 20,2 giờ một tuần, nam giới là 10,7 giờ.

Tuy nhiên, ngày nay giống như người đàn ông, người phụ nữ cũng có những công việc xã hội. Vậy các công việc nhà có thực sự còn là việc riêng của phụ nữ?

Cô Nguyễn Bích Dung (55 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) là một người phụ nữ “chuẩn” của gia đình. Cô Dung quan niệm ở nhà nội trợ để chồng con yên tâm ra ngoài công tác, dù vất vả nhưng cảm thấy hài lòng.

Phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để làm việc nhà. Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
Phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để làm việc nhà. Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Trái với quan điểm của cô Dung, chị Trần Thu Linh (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết không chấp nhận việc phụ nữ luôn phải lo toàn bộ việc nhà, còn đàn ông không chịu vào bếp giúp vợ: “Tôi cho rằng, thời buổi bây giờ bình đẳng, phụ nữ cũng ra ngoài kiếm tiền, bởi vậy vợ chồng cần san sẻ việc nhà cho nhau”.

Chị Mỹ Duyên (27 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) tâm sự: “Nói chung là nhiều lúc thấy cũng mệt nhưng đây là tiềm thức của người phụ nữ Việt Nam, sinh ra đã mặc định trong tư tưởng cho nên là mệt thì than thở thôi chứ vẫn làm.

Bao nhiêu năm nay rồi, có 2 đứa con và tôi vẫn tự làm mặc dù nhà tôi cũng rất rộng, tôi vẫn làm hết lau nhà, rửa bát, giặt giũ, chăm chồng con…

Phụ nữ làm việc nhà: Tư tưởng "mặc định"

Hầu hết chị em phụ nữ đã có gia đình và đang đi làm kiếm tiền đều gặp chung một áp lực: vừa phải hoàn thành tốt công việc bên ngoài vừa phải chu toàn việc nhà. “Việc nhà là việc của phụ nữ”, đây là quan điểm đã có từ rất lâu và trở thành điều nghiễm nhiên trong tư tưởng nhiều gia đình.

Có thể thấy, nhiều công việc không tên trong gia đình đã chiếm gần hết thời gian và sức lực của người phụ nữ sau giờ tan sở. Và hiện nay, có nhiều người phụ nữ thành đạt, công việc kéo họ vào guồng máy nên thời gian dành cho gia đình cũng ít đi. Sau giờ tan sở, họ cũng muốn nghỉ ngơi nhưng về đến nhà lại "bù đầu, bù cổ".

Quan điểm phụ nữ làm việc nhà đã trở thành mặc định trong suy nghĩ nhiều người. Ảnh: Thảo Thư

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn cho rằng sự mặc định vai trò giới lâu nay chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng bất bình đẳng trong gia đình tồn tại. Khi người đàn ông vẫn còn mặc định việc nuôi dạy con, nội trợ, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa... là nhiệm vụ của vợ và không chịu chia sẻ thì phụ nữ vẫn còn phải chịu gánh nặng kép.

Có rất nhiều phụ nữ bị đặt vào tình thế phải lựa chọn: Dừng lại sự nghiệp trở về làm nhiệm vụ của người mẹ, người vợ hay tiếp tục phấn đấu? Vì vậy để phụ nữ thoát khỏi gánh nặng không chỉ cần có sự chung tay của nam giới, mà còn cần tới các chính sách xã hội hỗ trợ nữ giới thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội mà không phải chịu nhiều áp lực.

Lê Thư - Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Đàn ông kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch có hạnh phúc hơn?

Phương Thảo |

Kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch liệu có phải là một trong những điều giúp cuộc sống của một người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn?

Những sự thật bất ngờ sau ly hôn, không phải phụ nữ nào cũng biết

Hồng Anh (Theo Bright Side) |

Ly hôn là đau khổ, mất mát nhưng khi thời gian trôi qua, phụ nữ sẽ học thêm được rất nhiều điều thú vị về bản thân và cuộc sống.

Lắng nghe tâm sự gửi đến những người phụ nữ yêu thương dịp 8.3

Vũ Quỳnh |

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, đàn ông hãy dành thời gian để suy nghĩ về người phụ nữ yêu thương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đàn ông kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch có hạnh phúc hơn?

Phương Thảo |

Kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch liệu có phải là một trong những điều giúp cuộc sống của một người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn?

Những sự thật bất ngờ sau ly hôn, không phải phụ nữ nào cũng biết

Hồng Anh (Theo Bright Side) |

Ly hôn là đau khổ, mất mát nhưng khi thời gian trôi qua, phụ nữ sẽ học thêm được rất nhiều điều thú vị về bản thân và cuộc sống.

Lắng nghe tâm sự gửi đến những người phụ nữ yêu thương dịp 8.3

Vũ Quỳnh |

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, đàn ông hãy dành thời gian để suy nghĩ về người phụ nữ yêu thương.