Giao việc nhà cho trẻ em: Nên hay không?

Hạ Mây |

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng lịch trình bận rộn của trẻ hằng ngày khác nhau nên trẻ không có thời gian để làm việc nhà. Dù có nhiều lập luận, lý do được đưa ra nhưng không thể phủ nhận những lợi ích từ việc nhà, thông qua đó trẻ em học được trách nhiệm và kỹ năng sống quan trọng.

Lợi ích khi trẻ được làm việc nhà

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung - Đơn vị Tâm lý, Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM), giao việc nhà cho trẻ giúp cho cha mẹ có thời gian tham gia những hoạt động khác, nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà cha mẹ mong đợi trẻ tham gia. Các nghiên cứu cho thấy việc nhà rất tốt cho trẻ em.

Việc nhà là yếu tố dự đoán tốt nhất về việc trẻ em có nhiều khả năng trở thành những người trưởng thành vui vẻ, khỏe mạnh và độc lập.

Làm việc nhà cũng giúp trẻ cảm thấy mình là một phần của nhóm. Hỗ trợ và giúp đỡ các thành viên trong gia đình là điều tốt và nó khuyến khích trẻ trở thành những công dân tốt.

Làm việc nhà giúp trẻ cảm thấy mình là một phần của nhóm và vui vẻ, khoẻ mạnh, độc lập hơn. Ảnh minh hoạ: Lan Anh

Công việc cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi

Trẻ em ở giai đoạn này có thể được giao những công việc đơn giản liên quan đến như nhặt đồ chơi và sách, bỏ quần áo vào sọt, đặt quần áo vào móc quần áo

Công việc nhà cho trẻ mẫu giáo

Trẻ em mẫu giáo có thể làm các công việc của mình như việc tự thu dọn phòng, dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn. Trẻ có thể chuẩn bị bữa ăn, dưới sự giám sát của người lớn. Giúp phân quần áo sạch thành từng phần cho mỗi thành viên trong gia đình và gấp quần áo của trẻ.

Công việc nhà cho trẻ em trong độ tuổi đi học

Khi trẻ em bắt đầu đi học, trách nhiệm của chúng với các công việc nhà cũng sẽ tăng lên. Trẻ em trong độ tuổi đi học nên tiếp tục làm các công việc nhà liên quan đến việc tự thu dọn. Ví dụ, dạy trẻ cất giày và ba lô khi đi học về, dọn dẹp bàn học, phòng cá nhân, tưới nước cho vườn cây trong nhà, cho vật nuôi ăn, lau bàn ghế,..

Dần dần thêm việc nhà mới vào danh sách việc nhà của trẻ. Khi công việc trở nên khó hơn, hãy dạy trẻ từng bước cách thực hiện từng công việc. Ví dụ, nếu trẻ muốn tự cất quần áo của mình, hãy dạy trẻ xếp quần áo như thế nào, đặt quần áo ở đâu và các loại quần áo ở vị trí nào. Khen ngợi nỗ lực của trẻ và khuyến khích trẻ tiếp tục thực hiện.

Việc nhà cho thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên cần thực hiện những công việc giúp chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Giao việc nhà như chuẩn bị bữa ăn, cắt cỏ hoặc giặt giũ. Những kỹ năng sống này sẽ rất quan trọng sau khi học trung học để thanh thiếu niên có thể sống tự lập.

Cho trẻ một khoản phụ cấp có thể thúc đẩy trẻ làm việc nhà. Nó cũng có thể là một cách để dạy trẻ về cách quản lý tiền bạc.

Việc liên kết các công việc nhà của trẻ với tiền tiêu vặt có thể dẫn đến việc mặc cả xem giá trị công việc nhà là bao nhiêu. Nó cũng có thể cản trở ý tưởng làm việc nhà là trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng nếu trẻ cảm thấy có động lực làm việc nhà để có tiền tiêu vặt, hãy làm theo cách đó. Nếu cha mẹ quyết định bỏ tiền để trẻ làm việc nhà, hãy giải thích công việc một cách rõ ràng để không bị nhầm lẫn hoặc mặc cả về việc cần phải làm và làm khi nào.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Người họa sĩ khơi gợi niềm đam mê hội họa cho trẻ em khuyết tật

Văn Thắng - Hà Phương |

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng bốn học trò của mình đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em khuyết tật của trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò nhằm khơi gợi tiềm năng, niềm đam mê nghệ thuật cho giới trẻ.

Đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tú Quỳnh |

Hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội chỉ ra rằng, đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Những bệnh nào "tấn công" người già và trẻ em vào mùa đông?

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Thời tiết chuyển mùa đông là lúc tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh phát triển. Đặc biệt là các đối tượng có hệ miễn dịch kém như trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người họa sĩ khơi gợi niềm đam mê hội họa cho trẻ em khuyết tật

Văn Thắng - Hà Phương |

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng bốn học trò của mình đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em khuyết tật của trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò nhằm khơi gợi tiềm năng, niềm đam mê nghệ thuật cho giới trẻ.

Đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tú Quỳnh |

Hội thảo "Tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em" do Ban Tuyên giáo Trung Ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15.12 tại Hà Nội chỉ ra rằng, đuối nước là loại hình thương tích gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.

Những bệnh nào "tấn công" người già và trẻ em vào mùa đông?

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Thời tiết chuyển mùa đông là lúc tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh phát triển. Đặc biệt là các đối tượng có hệ miễn dịch kém như trẻ nhỏ và người lớn tuổi.