Trên trang cá nhân, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ về ngày con gái Thảo Nguyên thi tốt nghiệp trung cấp nhạc viện. Thảo Nguyên theo học hệ trung cấp ngành Đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam song song với việc học văn hóa.
Anh viết: "Chúc mừng gái bố đã hoàn thành xuất sắc phần thi tốt nghiệp. Điểm 10 cho nỗ lực và bản lĩnh. Tự hào về gái.
Nhìn con biểu diễn tự tin nhưng tim bố mẹ dường như nghẹt thở. Bố cháu đứng hàng nghìn sân khấu lớn rồi mà không run bằng ở sân khấu nhỏ này".
Trong ngày tốt nghiệp, Thảo Nguyên thể hiện 5 bài thi gồm: Gà rừng (chèo), Dạo Nam - Hành Vân (nhạc Huế), Lý con sáo - Vọng cổ (cải lương), Hoa anh đào (nhạc Nhật Bản) và Rặng tre trước gió (sáng tác Trần Chính, phối khí Đức Thụy) đánh cùng dàn nhạc.
Thảo Nguyên là thủ khoa chuyên ngành, được tuyển thẳng lên hệ đại học nhờ thành tích cao suốt sáu năm học.
Dù vậy, Thảo Nguyên vẫn ôn thi, học văn hóa trên lớp để tham gia kì thi THPT quốc gia, đặt nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao.
Trọng Tấn còn có con trai Tấn Đạt, 20 tuổi, đang học khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tấn Đạt có tài ca hát, sáng tác, từng xuất hiện trong một số chương trình cùng bố.
Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, từ nhỏ đã theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh nổi tiếng với các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng, đồng thời thể hiện xuất sắc những ca khúc nhạc đỏ, tình ca lãng mạn về tình yêu.
Tên tuổi của anh gắn liền với loạt ca khúc như: "Tình ta biển bạc đồng xanh", ''Tình ca Tây Bắc'', ''Bài ca xây dựng'', ''Nơi đảo xa'', ''Thơ tình của núi'', ''Việt Nam quê hương tôi"...
Hiện anh sống trong ngôi nhà rộng khoảng 120m2 ở Hà Nội. Khu vườn trên sân thượng của gia đình ca sĩ Trọng Tấn được trồng nhiều cây cảnh và các loại rau củ. Dịp rảnh rỗi, anh và con gái thu hoạch bắp cải, su hào, cà chua... làm bữa ăn cho gia đình.
Trọng Tấn có thói quen trồng cây vì thích không gian sống nhiều cây và vật nuôi. Việc chăm sóc vườn cây hay thú cưng được xem là hoạt động để gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.