Cửa Lò sẽ có phố đi bộ và biểu diễn âm nhạc đường phố

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai trương phố đi bộ và biểu diễn âm nhạc đường phố năm 2023 nhằm giúp du khách và nhân dân địa phương thưởng thức, giao lưu âm nhạc trong không gian mở.

Theo UBND thị xã Cửa Lò, chương trình âm nhạc đường phố tại phố đi bộ bắt đầu từ lúc 19 giờ 30 đến 23 giờ tối thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 29.4 đến tháng 7 năm 2023. Địa điểm tổ chức tại đường Nguyễn Sinh Cung đoạn từ đường Bình Minh đến đường Mai Thúc Loan.

Ngoài thành viên các CLB âm nhạc, các ban nhạc, nhóm nhảy trong và ngoài thị xã, các ca sỹ chuyên, không chuyên, du khách có thể tham gia chương trình. Chương trình nhằm lan tỏa niềm đam mê âm nhạc của công chúng và giới trẻ Nghệ An; phát huy các giá trị nghệ thuật, quảng bá hình ảnh xứ Nghệ tươi đẹp và đậm bản sắc văn hóa tới bạn bè du khách trong và ngoài nước.

Thị xã Cửa Lò chuẩn bị khai trương phố đi bộ đầu tiên. Ảnh: Hữu Lương
Thị xã Cửa Lò chuẩn bị khai trương phố đi bộ đầu tiên. Ảnh: Hữu Lương

Chương trình do Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao thị xã, Thị đoàn Cửa Lò phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp dàn dựng.

Trong thời gian tổ chức, cấm các phương tiện qua lại tuyến đường Nguyễn Sinh Cung đoạn từ đường Bình Minh đến đường Mai Thúc Loan. Công an thị xã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, chốt chặn tuyến đường cấm và phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

“Phố đi bộ và biểu diễn âm nhạc đường phố là điểm đến hấp dẫn và hứa hẹn là một điểm nhấn của du lịch Cửa Lò năm 2023” - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ Hải Dương rực rỡ ánh đèn chuẩn bị ngày khai trương đón khách

Lương Hà |

Tại tỉnh Hải Dương, phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên dài 1,6 km, chia thành các phân khu long, lân, quy, phụng, sẽ được khai trương vào tối nay (28.4).

Cận cảnh những tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngoài 5 phố đi bộ hiện tại, Hà Nội dự kiến mở thêm 3 phố đi bộ mới tại 2 quận Đống Đa và Ba Đình.

Phố đi bộ ăn chơi bậc nhất TPHCM kín khách sau 3 năm COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Khi Việt Nam mới mở cửa sau COVID-19, phố đi bộ Bùi Viện rơi vào cảnh đìu hiu. Đến nay, nhiều dịch vụ mới được khôi phục trở lại, thu hút đông du khách.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Phát hiện một quả bom hơn 500kg ở sông Đuống, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Quả bom dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng khoảng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, vị trí quả bom gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.

Đằng sau những khoảnh khắc kinh điển quy tụ dàn siêu sao đắt giá thế giới

Huyền Chi |

Sau 20 năm, bìa tạp chí có sự góp mặt của Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt... vẫn được coi là một khoảnh khắc kinh điển.

Bắt giữ nhóm côn đồ nhí cầm giáo nhọn đuổi đánh người ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Chiều 30.4, thông tin từ Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng, đơn vị vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi hành hung một nam giới trong cửa hàng tạp hoá.

Phố đi bộ Hải Dương rực rỡ ánh đèn chuẩn bị ngày khai trương đón khách

Lương Hà |

Tại tỉnh Hải Dương, phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên dài 1,6 km, chia thành các phân khu long, lân, quy, phụng, sẽ được khai trương vào tối nay (28.4).

Cận cảnh những tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngoài 5 phố đi bộ hiện tại, Hà Nội dự kiến mở thêm 3 phố đi bộ mới tại 2 quận Đống Đa và Ba Đình.

Phố đi bộ ăn chơi bậc nhất TPHCM kín khách sau 3 năm COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Khi Việt Nam mới mở cửa sau COVID-19, phố đi bộ Bùi Viện rơi vào cảnh đìu hiu. Đến nay, nhiều dịch vụ mới được khôi phục trở lại, thu hút đông du khách.