Thời gian gần đây, cộng đồng mạng tranh cãi về câu chuyện tiết kiệm, chi tiêu của một gia đình ở Hà Nội. Cụ thể, chị M.H. chia sẻ gia đình có 4 người (vợ chồng và 2 con) nhưng chi tiêu sinh hoạt chỉ hết 2,650 triệu đồng/tháng.
Chị H và chồng dành 4-5 triệu gửi ngân hàng mỗi tháng. Tuy nhiên, việc cả nhà chỉ tiêu hết hơn 2,650 triệu đồng/tháng khiến nhiều người sửng sốt, bất ngờ.
Tiết lộ về các khoản chi tiêu trong tháng, chị liệt kê:
"Tiền ăn sáng 300 nghìn; ăn tối 1,3 triệu (ăn trưa tại công ty, trường học; điện, nước, Internet 700 nghìn; xăng 100 nghìn (chồng làm gần nhà nên đi bộ, vợ đi chung với chị để chia tiền xăng); dầu gội, sữa tắm 150 nghìn; mắm, muối, mì chính 100 nghìn".
Vì thu nhập có hạn, chị H. không dùng mỹ phẩm, hạn chế mua sắm còn chồng chị không hút thuốc, không uống rượu hay cà phê. Các khoản chi tiêu cá nhân gần như không có hoặc được cắt giảm triệu để.
Về chất lượng bữa ăn, người phụ nữ chuẩn bị bữa sáng là cơm vừng, ruốc tự làm cho gia đình. Chị nhờ mẹ chồng mua đồ ở quê gửi lên 2 con gà, 5kg thịt, trứng, gạo để chi phí thấp hơn.
Còn lại, chị mua thêm rau và đậu. Hôm nào nhà có khách, gia đình chị chi thêm 50-100 nghìn. Tuy nhiên, chị H. thừa nhận nhà ít khi có khách đến chơi, hôm sau cả nhà phải ăn ít đi để cân bằng lại.
Câu chuyện của chị H. nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người cảm thấy ngỡ ngàng vì khả năng tiết kiệm thần kỳ, chi tiêu dè sẻn của gia đình chị H. giữa thời "bão giá".
Trong bối cảnh vật giá leo thang, thị trường biến động hậu COVID-19, nhiều người bắt đầu siết chặt chi tiêu, cắt giảm nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính.
Tuy nhiên, chính việc tiêu xài quá chi li, tiết kiệm lại khiến con người mất đi nhiều thú vui, không có thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống.
Việt Nam chưa có thống kê về số vụ mâu thuẫn, ly hôn do bạn đời sống quá tiết kiệm, nhưng nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học ĐH quốc gia Hà Nội năm 2021 cho biết, bất đồng về tài chính là nguyên nhân thứ hai dẫn đến các vụ ly hôn.
Việc "thắt lưng buộc bụng", tăng xin giảm mua đôi khi lại là áp lực đối với nhiều gia đình, khi họ phải sống khổ sở, thiếu thốn dù đã nỗ lực mưu sinh.
Trên thực tế, phụ nữ là người có nhiều nỗi lo toan hơn khi mức lương của họ thấp hơn. Theo Oxfam, trên toàn cầu, phụ nữ kiếm được ít hơn 24% so với nam giới và với tốc độ tiến bộ như hiện nay, sẽ mất 170 năm để thu hẹp khoảng cách.
Tương tự, phụ nữ làm công việc chăm sóc, nội trợ như một nghĩa vụ và không được trả lương. Giá trị của công việc này mỗi năm ước tính ít nhất 10,8 nghìn tỉ USD, thay vì làm miễn phí như phần lớn gia đình hiện nay.