TPHCM: Trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” vượt qua đại dịch COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Ngày 22.1, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” cho các em nhỏ là con của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm và chồng là điều dưỡng ở Khoa điều trị COVID-19, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM, cả hai vợ chồng làm việc tại đây từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện.

 
22 trẻ được trao học bổng "Ươm mầm blouse trắng". Ảnh: Nguyễn Ly

Trong môi trường áp lực, đầy nguy hiểm, chị Cẩm và chồng vẫn làm tròn trách nhiệm, nhưng mỗi lần nghĩ về gia đình và hai con nhỏ cảm thấy buồn vì không thường xuyên ở bên cạnh các con.

“Ngày hôm nay, được sự quan tâm của mọi người và trao những phần quà học bổng cho hai bé tôi cảm thấy vui lắm, hy vọng với những món quà đặc biệt này các con tiếp tục con đường học vấn mơ ước”, chị Hồng Cẩm chia sẻ.

Cầm món quà trên tay, em Ngô Gia Khang (12 tuổi, con trai chị Hồng Cẩm) luôn cảm thấy tự hào về công việc của bố mẹ và gia đình: “Nhà con có bố mẹ, ông đều làm việc tại bệnh viện nên con cảm thấy tự hào. Hôm nay nhận được phần quà học bổng này, con sẽ cố gắng học thật tốt”.

Chương trình học bổng “Ươm mầm blouse trắng” được Hội thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức. Tất cả những trẻ em được trao học bổng đều là con em của lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Với hơn 22 sauất quà, trị giá 5.000.000 đồng/học bổng.

Đồng thời, để người dân TPHCM có cái nhìn tổng quan về hành trình chống dịch trong những tháng qua của thành phố, triển lãm 22 khoảnh khắc ấn tượng cũng được đặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình giúp cho nhiều người dân có các cung bậc cảm xúc đan xen đầy tự hào.

TS.BS Phan Minh Hoàng – Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ TPHCM chia sẻ: “Chúng ta đã trải qua đỉnh dịch với đầy khó khăn, thử thách. Đặc biệt là lực lượng y tế, họ đã hy sinh hạnh phúc, tính mạng để cứu giúp nhiều người dân. Hy vọng với chương trình chi ân hôm nay sẽ lan tỏa y đức của người làm thầy thuốc, hành trình âm thầm cứu đời, cứu người dù trong khó khăn, dịch bệnh”.

Trong thời gian tới, chương trình trao học bổng “Ươm mầm blouse trắng” sẽ tiếp tục được tổ chức tiếp tục, hy vọng có nhiều mầm xanh blouse trắng được thắp lên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Làn sóng di chứng hậu COVID-19 và những bệnh lý lạ trong y khoa

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau khi đỉnh dịch COVID-19 đi qua, TPHCM ghi nhận khoảng 500 nghìn ca mắc COVID-19. Với những con số biết nói này, đủ để cho chúng ta thấy làn sóng di chứng hậu COVID-19 tại TP là rất lớn. Để hiểu rõ hơn về những di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người bệnh, chúng tôi đã mời đến trường quay TS.BS Nguyễn Như Vinh – Trưởng Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam khác nhóm máu: 2 vợ chồng khỏe mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ca ghép thận khác nhóm máu thành công đầu tiên tại Việt Nam đã mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đặc biệt trong bối cảnh nguồn ghép thận đang thiếu.

6 ca COVID-19 liên quan đến biến chủng Omicron xuất hiện tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Thành phố đang nhanh chóng giải trình tự gene để xác định thêm 2 ca nghi ngờ mắc biến chủng Omicron, liên quan đến ca nhập cảnh vừa được ngành y tế phát hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làn sóng di chứng hậu COVID-19 và những bệnh lý lạ trong y khoa

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau khi đỉnh dịch COVID-19 đi qua, TPHCM ghi nhận khoảng 500 nghìn ca mắc COVID-19. Với những con số biết nói này, đủ để cho chúng ta thấy làn sóng di chứng hậu COVID-19 tại TP là rất lớn. Để hiểu rõ hơn về những di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người bệnh, chúng tôi đã mời đến trường quay TS.BS Nguyễn Như Vinh – Trưởng Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam khác nhóm máu: 2 vợ chồng khỏe mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ca ghép thận khác nhóm máu thành công đầu tiên tại Việt Nam đã mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, đặc biệt trong bối cảnh nguồn ghép thận đang thiếu.

6 ca COVID-19 liên quan đến biến chủng Omicron xuất hiện tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Thành phố đang nhanh chóng giải trình tự gene để xác định thêm 2 ca nghi ngờ mắc biến chủng Omicron, liên quan đến ca nhập cảnh vừa được ngành y tế phát hiện.