Học tập tự nhiên bị ức chế
Bản chất bảo vệ quá mức của cha mẹ khiến trẻ ngột ngạt. Về lâu dài, trẻ bị phụ thuộc và việc học tập tự nhiên bị ức chế. Có nghĩa là, cha mẹ không cho phép trẻ khám phá và dấn thân vào một hành trình mới vì sợ trẻ mắc sai lầm và bị tổn thương. Tuy nhiên, những khám phá và thử thách mới sẽ tạo ra những bài học mới, điều cần thiết để trẻ phát triển.
Giảm sự tự tin
Khi cha mẹ bảo vệ con quá mức, trẻ sẽ không thể hoạt động một mình. Thậm chí, trẻ sẽ không tin vào bản thân để làm bất cứ điều gì và có xu hướng phụ thuộc vào cha mẹ để được chỉ dẫn.
Nổi loạn
Sự bảo vệ quá mức của cha mẹ sinh ra những đứa trẻ nổi loạn. Cha mẹ sẽ thấy rằng trẻ đột nhiên quay lưng lại với cha mẹ. Đồng thời, trẻ nghĩ cha mẹ là người thích kiểm soát, từ đó, không còn muốn nghe theo sự chỉ dẫn của cha mẹ.
Dễ gặp nguy hiểm
Khi cha mẹ bảo vệ con qua mức ngay từ khi còn nhỏ, trẻ sẽ quên đi sự tự do mà chúng có thể có được. Khi lớn lên, trẻ có thể lạm dụng sự tự do khi được cha mẹ trao cho cơ hội để trải nghiệm sự tự do hiếm có này. Thanh thiếu niên có cha mẹ bảo vệ quá mức có rủi ro cao nhất bởi có thể đam mê bất cứ thứ gì.