Giai đoạn từ 5 đến 7 tuổi là thời kì trẻ hiếu động, nghịch ngợm và thích được tự làm mọi thứ. Thế nhưng không ít phụ huynh lại chiều chuộng con, cho rằng trẻ sẽ tự ngoan khi bước qua tuổi này.
Mới đây, mạng xã hội Baidu (Trung Quốc) lan truyền câu chuyện của cậu bé 7 tuổi Thiên Thiên và mẹ. Một lần, người mẹ đi họp lớp vào cuối tuần, vì người thân đều bận nên cô phải đưa con trai đi cùng.
Khi đến địa điểm diễn ra buổi hẹn, Thiên Thiên lẳng lặng núp sau lưng mẹ. Mặc cho các bạn học của mẹ chào hỏi thế nào, cậu cũng không đáp lại.
Đến khi dùng bữa, dù người lớn vẫn đang đợi món, cậu bé đã cầm đũa lên và bắt đầu ăn món mình yêu thích. Khi được mẹ nhắc nhở, Thiên Thiên lại nằng nặc đòi về, lăn ra khóc để biểu hiện sự phản đối.
Lúc này, những người bạn cũ của mẹ Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy ái ngại trước sự bướng bỉnh của cậu bé. Một trong số đó lên tiếng: "Chắc Thiên Thiên thấy buồn ngủ rồi" và khuyên người phụ nữ đưa con về.
Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, người phụ nữ phát hiện bạn bè đã xóa cô khỏi nhóm chat chung.
Câu chuyện họp lớp bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi chỉ vì cậu bé 7 tuổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng nhóm bạn ích kỉ và thiếu thông cảm khi xóa mẹ Thiên Thiên khỏi nhóm chat.
Trong khi đó, không ít người dùng lại chỉ trích người mẹ không chấn chỉnh con cẩn thận. Quan điểm "tuổi nhỏ không thể là lí do cho sự thiếu dạy dỗ" một lần nữa được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.