Công khai đúng thời điểm
Trước khi quyết định li hôn, chúng ta cần cân nhắc, tính toán thật kĩ các tình huống và chuẩn bị tốt mọi thứ, đặc biệt là khéo léo chọn thời điểm phù hợp để công khai với con. Cha mẹ nên giải thích cho con hiểu rằng việc chia tay là quyết định cần thiết nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu thương dành cho trẻ.
Việc công khai chuyện li hôn cần nói ít nhất trước 1 tháng để trẻ chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đối mặt, tránh việc sau rời khỏi nhà, kí đơn li hôn hay các hành động khác thì mới đột ngột cho trẻ biết.
Quan tâm trẻ sau li hôn
Sau khi gia đình đổ vỡ, trẻ thường bị sang chấn tâm lí và cảm thấy cô đơn trong thời gian dài. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Việc đưa con đến công viên, trường học... hay đơn giản là cùng nhau chơi đùa ở nhà có ý nghĩa rất quan trọng, khiến trẻ thấy rằng bố mẹ vẫn luôn là niềm vui hiện diện trong cuộc sống thường ngày.
Hạ cái tôi để tìm cách nuôi dạy trẻ
Khi không thể hàn gắn, chung sống với nhau nữa, cha mẹ không nên đặt nặng đúng sai, đổ lỗi hoặc trách móc người kia trước mặt con. Điều này vô hình trung gây ảnh hưởng đến tâm lí trẻ, khiến con cảm giác không thể tin tưởng vào người mà mình từng rất yêu thương nữa.
Thay vào đó, mỗi người nên hạ bớt cái tôi cá nhân, tìm tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con, giúp nhau gìn giữ hình ảnh đẹp để trẻ cảm nhận đủ tình thương từ bố mẹ và phát triển tâm lí một cách bình thường.
Đừng ép buộc con chọn lựa
Những câu hỏi như: “Con chọn theo bố hay theo mẹ?”, “Con muốn ở với ai?”, tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ gây tổn thương tâm hồn cho con nhất.
Bởi lẽ, bất kì đứa trẻ nào cũng muốn sống trong vòng tay yêu thương của cả bố và mẹ. Khi còn chưa đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn, con trẻ sẽ phải chịu cảm giác bối rối, dằn vặt và gây ra tổn thương tâm lí lớn cho con trẻ.
Trong trường hợp này, bố mẹ nên bàn bạc, đưa ra lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ, tiếp đó là giải thích, khuyên bảo để con cái có thể thông cảm và nghe theo sự sắp xếp của người lớn.
Đặc biệt, bố mẹ phải chú ý quan sát phản ứng của con trẻ để điều chỉnh hợp lí theo ý muốn. Điều này cần làm khéo léo và ưu tiên sự phát triển của trẻ là trên hết.