Cha mẹ làm gì để kiểm soát nguy hại khi con cái dùng mạng xã hội?

Bảo Châu (Theo CNN) |

Trẻ em sử dụng ứng dụng mạng xã hội đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Vấn đề đặt ra với không ít các bậc cha mẹ là làm sao để giữ an toàn cho con trước những mối nguy hại tiềm ẩn.

Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy, tỉ lệ trẻ em từ 10-12 tuổi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội ngày càng gia tăng. Không ít các bậc cha mẹ đang băn khoăn làm sao có thể kiểm soát hay giữ an toàn khi con trẻ sử dụng mạng xã hội.

Theo chuyên gia, trẻ em dưới 13 tuổi thường háo hức sử dụng các nền tảng mạng xã hội vì lý do giải trí, người nổi tiếng, kết nối với bạn bè hoặc bị lôi cuốn bởi sự tương tác thú vị và phổ biến qua trực tuyến.

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng con mình không biết cách chọn lọc những nội dung an toàn, lành mạnh trên mạng xã hội và dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu. Một số người thì lo rằng con họ có thể chia sẻ thông tin riêng tư cá nhân mà không nhận ra những cạm bẫy trên mạng. Theo một báo cáo, gần 50% phụ huynh có con sử dụng mạng xã hội không tự tin rằng con mình có thể phân biệt được người dùng khác là người lớn hay trẻ nhỏ vì điều này có thể khó phân biệt.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, nếu cha mẹ cho phép trẻ nhỏ tham gia vào mạng xã hội, thì họ nên có trách nhiệm làm cho môi trường trực tuyến của trẻ an toàn nhất có thể. Nếu cha mẹ không thể cam kết thực hiện vai trò tích cực trong việc sử dụng mạng xã hội của con mình, họ không nên để trẻ sử dụng các ứng dụng này.

Làm thế nào để bảo vệ an toàn cho con

Các nhà nghiên cứu khuyên rằng, đối với các bậc cha mẹ đang cân nhắc cho con cái sử dụng một số ứng dụng mạng xã hội nào đó, hãy tìm hiểu trước những ứng dụng này. Xem xét xem liệu nội dung có được sắp xếp để chỉ cho phép các chương trình thân thiện với thanh thiếu niên hay không hay liệu có người kiểm duyệt loại bỏ những nội dung không phù hợp hay không. Cha mẹ cũng nên sử dụng chức năng chặn hoặc mật khẩu cho các trang web hoặc nội dung nhất định.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần thường xuyên trao đổi, nói chuyện với các con về các chủ đề, nội dung trên mạng mà chúng được tiếp cận, những hình ảnh, nội dung xem trực tuyến có phù hợp hay không, có điều gì khiến chúng cảm thấy phiền nhiễu, gây khó chịu hay tò mò hay không? Việc nắm bắt thông tin là việc làm rất quan trọng giúp bạn kiểm soát và ngăn chặn những mối nguy hiểm có thể tác động tới con trẻ.

Đối với vấn đề các bậc cha mẹ không chắc chắn liệu con mình có thể phân biệt được đâu là người lớn và đâu là trẻ em, hoặc phân biệt thông tin sai lệch. Cha mẹ hãy khuyến khích con cái không trả lời tin nhắn hoặc bình luận những bài đăng trực tiếp từ những người mà chúng không biết, ngay cả khi đối phương nói rằng chúng đồng trang lứa.

Với rất nhiều nội dung trên mạng xã hội được bổ sung, lọc hoặc chỉnh sửa theo một cách nào đó để thu hút nhiều sự ''tham gia'' hơn vào một nội dung được đề xuất. Cha mẹ hãy dạy con trẻ có thái độ hoài nghi trước các thông tin đáng ngờ này.

Bảo Châu (Theo CNN)
TIN LIÊN QUAN

5 sai lầm khiến bố mẹ hối hận nhất trong việc dạy con cái

Hải Minh (Theo Bright Side) |

Dưới đây là những điều khiến nhiều bậc cha mẹ hối hận khi đã đối xử với con cái của mình.

4 câu nói bố mẹ không bao giờ nên nói với con cái của mình

Hải Ngọc (Theo Bright Side) |

Bright Side đã chỉ ra những cụm từ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tinh thần của trẻ trong cách nuôi dạy con cái.

Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc không được "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo ngày 23.11.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

5 sai lầm khiến bố mẹ hối hận nhất trong việc dạy con cái

Hải Minh (Theo Bright Side) |

Dưới đây là những điều khiến nhiều bậc cha mẹ hối hận khi đã đối xử với con cái của mình.

4 câu nói bố mẹ không bao giờ nên nói với con cái của mình

Hải Ngọc (Theo Bright Side) |

Bright Side đã chỉ ra những cụm từ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tinh thần của trẻ trong cách nuôi dạy con cái.

Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc không được "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo ngày 23.11.