Biệt thự đắt đỏ của nam ca sĩ trước khi bị khui nợ hơn 1.200 tỉ đồng

Anh Trang |

Ngày 17.3, tờ Marca đưa tin Bruno Mars tiếp tục gia hạn hợp đồng biểu diễn dài hạn năm thứ 9 liên tiếp với MGM Resorts International tại Las Vegas, Mỹ. Lý do nam ca sĩ gia hạn hợp đồng là đang nợ chính MGM Casino số tiền lên đến 50 triệu USD (hơn 1.200 tỉ đồng) vì ham mê cờ bạc.

Được biết, MGM trả cát xê cho Bruno Mars mỗi năm 90 triệu USD nhưng sau khi trừ nợ và thuế, số tiền anh nhận được không còn đáng kể.

Nếu không đam mê cờ bạc, hẳn giọng ca “Uptown Funk” đã mang về nhà số tiền "khủng" kể từ khi ký hợp đồng với MGM vào năm 2016. Đại diện của MGM và Bruno Mars hiện từ chối chia sẻ thêm trước thông tin chi tiết.

Bruno Mars từng tiết lộ bản thân anh lần đầu tiên đến sòng bạc là khi 19 tuổi: "Tôi nhớ lần đầu tiên đặt cược, tay tôi run rẩy và một người đàn ông đã làm tôi bẽ mặt".

Lúc chưa nổi tiếng, Bruno Mars cũng kiếm tiền thuê nhà bằng cách chơi cờ bạc. Vì thế, thông tin anh "vỡ nợ" cũng không phải là điều bất ngờ với công chúng.

Trước khi bị khui nợ, Bruno Mars sống trong một biệt thự có không gian rộng, sang chảnh và yên bình. Hiện, dù rao bán để có tiền trang trải nợ nần, Bruno Mars vẫn đang sống trong căn biệt thự này.

Nơi ở của anh được ví như "thiên đường cho sự sáng tạo". Nằm trên một ngọn đồi xanh tươi và thơ mộng ở Fryman Canyon, Studio City, California, Bruno Mars sở hữu một biệt thự Hollywood tuyệt đẹp và sang trọng.

Ngôi nhà này nằm trong một khu phố đắt tiền và có nhiều người nổi tiếng sinh sống như George Clooney, Terry Hatcher...

Không gian sống như khu nghỉ dưỡng của nam ca sĩ. Ảnh: Naver.
Không gian sống như khu nghỉ dưỡng của nam ca sĩ. Ảnh: Naver.
Căn nhà trị giá 7,5 triệu USD được chụp từ trên cao. Ảnh: Velvet Ropes
Biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh: AFP

Trước đó, vào năm 2014, Bruno Mars mua căn nhà rộng hơn 2 mẫu Anh có hẳn một con đường riêng, từ con gái của cựu Bộ trưởng Kazakhstan, Elvira Kudryashova với giá 6,5 triệu USD (hiện có giá trị 7,5 triệu USD).

Ngôi nhà được xây dựng ở một không gian riêng biệt nên mang tới cảm giác yên tĩnh, riêng tư.

Vào năm 2012, nam ca sĩ mua ngôi nhà nghỉ dưỡng đầu tiên ở Hawaii, đây cũng chính là quê hương của anh. Ngôi nhà có giá 3,1 triệu USD, theo Property Records.

Nội thất của ngôi nhà được lấy cảm hứng từ Bali và có trần nhà cao cũng như cửa ra vào hình vòm. Được xây dựng vào năm 1991, nơi lưu trú này có đặc điểm là không gian mở và nhịp sống đa tầng.

Các cột trong ngôi nhà này sử dụng hoàn toàn bằng gỗ quý và có những chi tiết chạm khắc thủ công tỉ mỉ, tinh xảo.

Căn nhà sử dụng nội thất chủ yếu là gỗ tạo nên không gian ấm ấp. Ảnh: Naver.
Căn nhà sử dụng nội thất chủ yếu là gỗ tạo nên không gian ấm ấp. Ảnh: Naver.
Năm 2015, anh rao bán căn nhà của mình với giá 2,7 triệu USD. Ảnh: Strange Buildings.
Năm 2015, anh rao bán căn nhà của mình với giá 2,7 triệu USD. Ảnh: Strange Buildings.

Bruno Mars sinh năm 1985 tại Hawaii, có tên thật là Peter Gene Hernandez. Năm 2003, nam ca sĩ chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Sau nhiều năm, Bruno Mars giờ đây đã thành danh với hàng loạt bản hit tỷ view như Uptown Funk, Just The Way You Are, That's What I Like, 24K Magic...

Anh Trang
TIN LIÊN QUAN

Khán giả nghi ngờ Blackpink, BTS nhận biệt đãi trong concert của Bruno Mars

DƯƠNG HƯƠNG |

Concert của Bruno Mars thu hút hàng trăm sao Hàn tham dự như BTS, Blackpink, G-Dragon, Song Hye Kyo, Lee Dong Wook, LE SSERAFIM, Seventeen, NCT… Tuy nhiên, khán giả bày tỏ bức xúc vì cho rằng, những nghệ sĩ này được hưởng “biệt đãi" khiến người xem thiệt thòi.

Blackpink, BTS, G-Dragon và hàng trăm sao Hàn đi xem concert của Bruno Mars

DƯƠNG HƯƠNG |

Concert của Bruno Mars ở Seoul trở thành tâm điểm khi có hàng trăm ngôi sao Hàn Quốc được bắt gặp đến tham dự, cổ vũ trong đó có Lisa, Rosé, Jennie (Blackpink), Song Hye Kyo, G-Dragon, Lee Soo Hyuk, RM, V (BTS)...

“Leave The Door Open” giúp Bruno Mars lấy lại phong độ

Thanh Hương |

Sau một thời gian tụt hạng, ca khúc “Leave The Door Open” giúp Bruno Mars dần lấy lại phong độ tại thị trường âm nhạc thế giới.

Bị hại vụ Tân Hoàng Minh bế con nhỏ đến tòa, mong được giải quyết quyền lợi

Việt Dũng |

Hàng nghìn nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đến tham dự phiên tòa, trong đó có nhiều người cao niên, hay cả phụ nữ bế theo con nhỏ, mong được giải quyết quyền lợi.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

Khán giả nghi ngờ Blackpink, BTS nhận biệt đãi trong concert của Bruno Mars

DƯƠNG HƯƠNG |

Concert của Bruno Mars thu hút hàng trăm sao Hàn tham dự như BTS, Blackpink, G-Dragon, Song Hye Kyo, Lee Dong Wook, LE SSERAFIM, Seventeen, NCT… Tuy nhiên, khán giả bày tỏ bức xúc vì cho rằng, những nghệ sĩ này được hưởng “biệt đãi" khiến người xem thiệt thòi.

Blackpink, BTS, G-Dragon và hàng trăm sao Hàn đi xem concert của Bruno Mars

DƯƠNG HƯƠNG |

Concert của Bruno Mars ở Seoul trở thành tâm điểm khi có hàng trăm ngôi sao Hàn Quốc được bắt gặp đến tham dự, cổ vũ trong đó có Lisa, Rosé, Jennie (Blackpink), Song Hye Kyo, G-Dragon, Lee Soo Hyuk, RM, V (BTS)...

“Leave The Door Open” giúp Bruno Mars lấy lại phong độ

Thanh Hương |

Sau một thời gian tụt hạng, ca khúc “Leave The Door Open” giúp Bruno Mars dần lấy lại phong độ tại thị trường âm nhạc thế giới.