Bận rộn công việc, người trẻ ngại kết hôn và sinh con

Thanh Thanh |

TPHCM - Hiện nay, nhiều người trẻ có xu hướng ngại kết hôn và sinh con vì bận rộn công việc, áp lực kinh tế hay mong muốn tận hưởng cuộc sống cá nhân.

"Lười" kết hôn, sinh con vì áp lực cuộc sống

Bận rộn với công việc giảng dạy ở một trường tiểu học trên địa bàn TPHCM suốt nhiều năm nay, chị Ngọc Đào (29 tuổi, Quận 10, TPHCM) vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn.

Chị Đào cho biết, không cảm thấy căng thẳng về chuyện lấy chồng, bởi hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì. Mỗi lần gia đình và họ hàng thúc giục kết hôn, chị Đào chỉ cười và nói với mọi người bình tĩnh.

"Đến hiện tại, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân vì vẫn chưa lo được cho cuộc sống cá nhân và bố mẹ cũng như các em. Hơn nữa, công việc giảng dạy từ sáng đến chiều cũng chiếm khá nhiều thời gian trong ngày. Tôi chỉ còn trống 1-2 buổi tối trong tuần để tận hưởng không gian riêng tư" - chị Đào chia sẻ.

Chị Ngọc Linh (31 tuổi, TP Thủ Đức, TPHCM) đến nay vẫn lựa chọn sống độc thân. Làm các công việc yêu thích, trải nghiệm những điều mới trong cuộc sống, phấn đấu làm việc để có mức lương sống thoải mái là điều mà chị Linh hướng đến.

"Tôi đề cao giá trị hôn nhân gia đình nhưng hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống cá nhân rất ổn. Tôi có thời gian để tận hưởng những hoạt động yêu thích. Đến khi gặp được người phù hợp, tôi sẽ kết hôn. Tôi cũng tính đến phương án trữ đông trứng để bảo toàn khả năng sinh sản trong tương lai" - chị Linh chia sẻ.

Dù kết hôn đã 1 năm nay, nhưng chị Lê Anh (27 tuổi, TP Thủ Đức, TPHCM) vẫn chưa tính đến việc sinh con bởi vướng bận kinh tế. Hiện tại, mức lương của vợ chồng chị Lê Anh chỉ đủ để chi trả chi phí sinh hoạt thường ngày và một khoản tiết kiệm nhỏ gửi bố mẹ.

Với trường hợp của anh Anh Hồ (29 tuổi, quận Gò Vấp, TPHCM), anh cũng chưa nghĩ đến vấn đề hôn nhân, vì còn loay hoay với công việc. Anh Hồ nghĩ rằng thực sự thành công rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn, có đủ kinh tế để lo cho cả gia đình.

Câu chuyện chị Đào, chị Linh, chị Anh hay anh Hồ không phải là chuyện hiếm trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở người trẻ.

Có thể thấy rằng, sự thay đổi trong quan niệm về kết hôn và sinh con ở người trẻ cũng tác động đến vấn đề kết hôn muộn và mức sinh thấp. Mức sinh thấp không chỉ diễn ra ở một số đô thị lớn mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn.

Mức sinh ở TPHCM tăng nhưng rất thấp

Những năm qua, TPHCM luôn nằm trong nhóm những tỉnh thành có mức sinh thấp nhất cả nước.

Theo ông Phạm Vũ Hoàng - Phó cục trưởng phụ trách Cục Dân số, năm 2023, tỉ suất sinh ước tính của TPHCM là 1,42 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đã tăng hơn năm 2022. Tuy nhiên, số liệu này tiếp tục báo động về tình trạng mức sinh rất thấp của TPHCM so với trung bình cả nước.

Quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao và tiếp tục tăng trong khi mức sinh hiện ở mức rất thấp là vấn đề dân số mà TPHCM đang phải đối mặt.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TPHCM kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể, các tầng lớp nhân dân chung tay cùng ngành y tế có các giải pháp cụ thể trong hoạch định chính sách và tăng cường đầu tư cho công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp chủ động ứng phó linh hoạt với mức sinh thấp, nỗ lực truyền tải thông điệp "Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con" đến từng người dân nhằm giải quyết tình trạng mức sinh thấp, mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ được và mất gì khi sống thử trước kết hôn?

Thảo Trang |

"Sống thử" là một cụm từ không còn quá xa lạ với người trẻ hiện nay. Không khó để thấy những cặp đôi chọn về chung một nhà để tìm hiểu lối sống của nhau trước khi chính thức kết hôn.

Giới trẻ ngại kết hôn trước tuổi 30, chuyên gia chỉ ra những rào cản

Nhóm PV |

Kết hôn muộn hoặc kết hôn nhưng không sinh con đang là xu hướng sống của giới trẻ, không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Vậy đang có những rào cản nào khiến giới trẻ ngại kết hôn? Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu Thanh niên (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) sẽ có những phân tích trong số Cafe Chiều thứ 7 tuần này.

Cha nhận con khi không đăng ký kết hôn, có cần xin ý kiến người mẹ?

đào hằng |

Bạn đọc có email trungnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và mẹ của con tôi không có đăng ký kết hôn. Sau đó mẹ của cháu bỏ đi, tôi không liên hệ được. Nay tôi muốn làm thủ tục nhận cha cho con, thì có bắt buộc cần sự đồng ý của mẹ cháu không?

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Chủ tịch công ty để cấp dưới giả chữ ký, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Không có nhu cầu vay vốn, không có phương án kinh doanh, song Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt vẫn đồng ý để cấp dưới giả chữ ký của mình, lập hồ sơ vay, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Phương Trang và 4 ôtô khác

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện đã xảy ra giữa xe khách Phương Trang và 4 xe ôtô khác, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Vụ sập sàn nhà đang sửa, tìm thấy một người tử vong

NHÓM PV |

TPHCM - Đến 11h30 hôm nay (12.12), lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà trong một hẻm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM).

Người trẻ được và mất gì khi sống thử trước kết hôn?

Thảo Trang |

"Sống thử" là một cụm từ không còn quá xa lạ với người trẻ hiện nay. Không khó để thấy những cặp đôi chọn về chung một nhà để tìm hiểu lối sống của nhau trước khi chính thức kết hôn.

Giới trẻ ngại kết hôn trước tuổi 30, chuyên gia chỉ ra những rào cản

Nhóm PV |

Kết hôn muộn hoặc kết hôn nhưng không sinh con đang là xu hướng sống của giới trẻ, không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Vậy đang có những rào cản nào khiến giới trẻ ngại kết hôn? Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu Thanh niên (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) sẽ có những phân tích trong số Cafe Chiều thứ 7 tuần này.

Cha nhận con khi không đăng ký kết hôn, có cần xin ý kiến người mẹ?

đào hằng |

Bạn đọc có email trungnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và mẹ của con tôi không có đăng ký kết hôn. Sau đó mẹ của cháu bỏ đi, tôi không liên hệ được. Nay tôi muốn làm thủ tục nhận cha cho con, thì có bắt buộc cần sự đồng ý của mẹ cháu không?