8 điều không nên làm trong ngày rằm tháng 7 âm lịch

Chí Long |

Rằm tháng 7 âm lịch năm nay rơi vào ngày 18.8 dương lịch, còn được biết đến với tên gọi lễ Vu Lan hay lễ Xá tội vong nhân.

Trong văn hóa tín ngưỡng ở nhiều nước châu Á, ngày rằm tháng 7 âm lịch được coi là ngày dành cho người âm và tháng 7 cũng được coi là tháng âm (hay còn gọi là tháng cô hồn).

Trong tháng này, người dân thường đi chiêm bái chùa chiền, cầu may mắn, sức khỏe, công việc thuận lợi... Đồng thời, họ tin rằng đây là tháng không may mắn nên ít làm chuyện đại sự như cưới hỏi, xây nhà, mua xe...

Bên cạnh đó, theo quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", người dân cũng truyền tai nhau những điều nên tránh trong ngày rằm tháng 7.

Dưới đây là 8 điều không nên làm trong ngày rằm tháng 7 trong quan niệm của người châu Á, theo tạp chí Time Out:

Không phơi quần áo bên ngoài suốt đêm

Không nên phơi quần áo ngoài ban công hay cửa sổ vào ban đêm. Người xưa cho rằng hình dạng của quần áo sẽ thu hút các linh hồn ghé thăm và "mượn" quần áo của gia chủ vào ban đêm, để lại những luồng khí âm trên đó. Vì thế, người mặc có thể gặp xui xẻo nếu phơi quần áo qua đêm.

Không phơi quần áo qua đêm trong ngày rằm tháng 7. Ảnh: Time Out
Không phơi quần áo qua đêm trong ngày rằm tháng 7. Ảnh: Time Out

Không đứng quá gần tường, trong hẻm nhỏ

Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, các bức tường tự nhiên tỏa ra luồng khí lạnh lẽo và nguy hiểm, khiến chúng trở thành nơi tụ tập của các linh hồn, ma quái. Do đó, người dân nên tránh xa những bức tường lớn, con hẻm nhỏ hẹp trong ngày rằm tháng 7 và cả tháng cô hồn.

Không đi chuyến xe/tàu cuối cùng

Trong quan niệm dân gian, chuyến xe/tàu cuối cùng thường tràn ngập những vị khách vô hình - những linh hồn sẵn sàng tổn thương người sống yếu bóng vía. Vì vậy, trong tháng 7 và đặc biệt là ngày rằm tháng 7, nên tránh xa những chuyến xe cuối cùng để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Không để dép hướng về phía giường

Theo Time Out, người xưa cho rằng những chiếc dép giống như la bàn để hồn ma tìm kiếm con người. Vì vậy, việc hướng dép về phía giường giống như chỉ rõ cho hồn ma biết bạn đang ở đâu, đặc biệt không may khi bạn đang ngủ.

Do đó, tốt hơn hết nên hướng dép ra ngoài, hoặc cất gọn đôi dép trước khi đi ngủ.

Không chụp ảnh vào đêm khuya

Chụp ảnh ban đêm, vào những giờ không phù hợp có thể khiến bạn chụp phải hồn ma, hoặc thậm chí nhốt những linh hồn độc ác vào chính chiếc máy ảnh hay điện thoại đó. Vì thế, không nên chụp ảnh vào đêm khuya để tránh điều xui xẻo không may xảy đến.

Không cạo lông chân

Người Trung Quốc từ xưa có câu "Mỗi sợi lông chân có thể xua đuổi ba con quỷ". Bởi vậy, người ta kiêng cạo lông chân vào ngày rằm tháng 7 để giữ bản thân khỏe mạnh, xua đuổi ma quỷ tự nhiên.

Không huýt sáo vào ban đêm

Người xưa cho rằng huýt sáo sẽ thu hút những hồn ma lang thang, dẫn đường cho họ tiến về phía bạn. Do đó, tốt hơn hết là chỉ nên im lặng vào ban đêm.

Đừng đặt tay lên vai ai đó

Theo truyền thuyết Trung Quốc, tất cả mọi người đều có ngọn lửa vô hình trên vai, đóng vai trò quan trọng trong việc xua đuổi tà ma và vận rủi. Vì vậy, hãy cố gắng không quá thân thiết với bạn bè và tránh đặt tay lên vai người khác vì điều đó có thể dập tắt ngọn lửa của họ.

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Làm mì gạo chay cho mâm cúng ngày Rằm tháng 7

Tuấn Đạt (T/ Hợp) |

Một bát mì gạo chay nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng sẽ là món ăn ngon nhằm hoàn thiện cho mâm cơm cúng ngày Rằm tháng 7.

Sát ngày Rằm tháng 7, vàng mã ế khách chưa từng có

MINH HÀ |

Cận ngày Rằm tháng 7, tại phố hàng Mã, các mặt hàng đồ vàng mã có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng như biệt thự có bể bơi, xe hơi sang trọng, mỹ phẩm, quần áo, túi xách dù bày biện phong phú nhưng vẫn ế ẩm.

Cách bày trí mâm cúng chúng sinh ngày rằm tháng 7

Minh Huệ |

Rằm tháng 7 là ngày lễ quan trọng trong năm. Mâm cúng chúng sinh được các gia đình chuẩn bị để làm lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW

Vương Trần |

Bộ Chính trị đã chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Cận cảnh di tích Trường dạy làm báo trước ngày khánh thành

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Di tích lịch sử cấp Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sau 7 tháng được tôn tạo, xây dựng hiện đã hoàn thành.

Trao giải cuộc thi viết về công nhân, công đoàn Hà Tĩnh

Nhóm PV |

Sáng 8.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao giải cuộc thi Tiếng hát CNVCLĐ và cuộc thi bút ký, phóng sự về công nhân, công đoàn Hà Tĩnh.

Công an xác định loạt vi phạm tại dự án Khu Nhà ở Phước Đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong thông báo gửi công dân, cơ quan công an xác định loạt vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện Dự án Khu Nhà ở Phước Đồng.

"Cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà thẳng thắn, thừa nhận hành vi phạm tội"

Anh Tú |

TPHCM - Tại phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà đã thẳng thắn đối mặt với sự thật, thừa nhận hành vi phạm tội.

Làm mì gạo chay cho mâm cúng ngày Rằm tháng 7

Tuấn Đạt (T/ Hợp) |

Một bát mì gạo chay nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng sẽ là món ăn ngon nhằm hoàn thiện cho mâm cơm cúng ngày Rằm tháng 7.

Sát ngày Rằm tháng 7, vàng mã ế khách chưa từng có

MINH HÀ |

Cận ngày Rằm tháng 7, tại phố hàng Mã, các mặt hàng đồ vàng mã có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng như biệt thự có bể bơi, xe hơi sang trọng, mỹ phẩm, quần áo, túi xách dù bày biện phong phú nhưng vẫn ế ẩm.

Cách bày trí mâm cúng chúng sinh ngày rằm tháng 7

Minh Huệ |

Rằm tháng 7 là ngày lễ quan trọng trong năm. Mâm cúng chúng sinh được các gia đình chuẩn bị để làm lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa.