Đà Nẵng vắng bóng trong Cẩm nang hướng dẫn du lịch Lonely Planet 2018

Trung Hiếu |

Nếu năm 2017, Đà Nẵng là 1 trong 12 điểm đến đứng đầu của Việt Nam được Cẩm nang Hướng dẫn du lịch lừng danh thế giới Lonely Planet tuyển chọn, giới thiệu với slogan "Da Nang is a city evolving - Đà Nẵng - Thành phố phát triển", thì năm nay, bản phát hành tháng 4.2018, cái tên Đà Nẵng đã không còn tìm thấy trong cuốn sách nổi tiếng này.

Theo một chuyên gia du lịch, thông tin trên quả là một cú sốc cho du lịch Đà Nẵng, vì hầu như từ khi cuốn Lonely Planet giới thiệu, hướng dẫn du lịch Việt Nam, thì hiếm khi vắng mặt Đà Nẵng là một điểm đến hấp dẫn. 

Năm 2017, Đà Nẵng được giới thiệu điểm đến của một thành phố đang phát triển (Ảnh N.T.H)
Năm 2017, Đà Nẵng được giới thiệu điểm đến của một thành phố đang phát triển (Ảnh N.T.H)

Lonely Planet guide là cuốn cẩm nang có uy tín, được đánh giá cao nhất trong các bộ sách hướng dẫn du lịch thế giới; cung cấp thông tin du lịch của khắp các vùng đất trên hành tinh từ Á sang Âu, từ Phi sang Mỹ... Thông tin dựa trên kinh nghiệm thực tế của những travel writer (nhà văn viết về du lịch) kỳ cựu, do đó đảm bảo tính xác thực và bổ ích. Hiện đây là cuốn sách chuyên về du lịch lớn nhất thế giới với hơn 54 triệu bản phát hành và 600 ấn phẩm bằng 17 thứ tiếng, có doanh thu hàng năm hơn 85 triệu USD. 

 
 
 Hai trong số 12 điểm đến tốt nhất, còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam được Lonely Planet 2018 giới thiệu là Đồng bằng Sông Cửu Long và Côn Đảo (ảnh N.T.H)

Sự vắng mặt của Đà Nẵng trong top 12 điểm đến tốt nhất tại Việt Nam trong Lonely Planet là  chỉ dấu cho thấy sự thiếu hấp dẫn của  du lịch Đà Nẵng đối với thị trường du khách nước ngoài. Năm 2017, thành phố chào đón khoảng 6,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 35%, chủ yếu là Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.