20 sinh vật nguy hiểm nhất thế giới gây chết người trong tích tắc (phần 2)

H.L.T |

Danh sách 20 sinh vật nguy hiểm đáng sợ nhất thế giới tiếp tục với những loài thú ăn thịt to lớn như cá sấu, gấu Bắc cực... nhưng cũng có những "sát thủ" tý hon như kiến, ong, nhện… với những chất kịch độc có thể gây chết người trong tích tắc.

 

11. Cá mặt quỷ – sống nhiều ở ngoài khơi châu Á – Thái Bình Dương, tiết chất độc thần kinh ở các gai nhọn dọc sống lưng khi bị đe dọa, có thể gây chết người trong 2 giờ. Tuy là loài cá độc nhưng nhiều vùng châu Á vẫn ăn loài cá này. 
12. Rắn hoa – có nhiều ở Trung Đông, châu Phi và Ấn Độ, gây ra khoảng 20.000 vụ chết người/năm - nhiều hơn mọi loại rắn khác. 
 13. Nhện Brazil – sống nhiều ở Nam Phi, được Sách kỷ lục Guiness ghi nhận là loài nhện độc nhất thế giới, có thể giết chết người bằng nọc độc sau 6-8 giờ.
14. Bạch tuộc đốm xanh – có nhiều ở châu Á – Thái Bình Dương, với nọc độc có thể giết con mồi trong vòng vài phút mà con mồi không hề hay biết là mình đã bị cắn. Chỉ nhỏ bằng quả bóng golf, nhưng loài mực này chứa lượng nọc độc đủ giết chết 26 người. 
 15. Cá sấu sông Nile – loài thú ăn thịt có thể nặng tới 1 tấn này có cú đớp được đánh giá là mạnh nhất thế giới động vật, và là quái thú gây ra nhiều cái chết hơn mọi loài cá sấu khác cộng lại.
 16. Kiến lửa rừng nhiệt đới Nam Mỹ là một trong những loài côn trùng nguy hiểm nhất với độc tố rất mạnh, gây ra những vết cắn đau buốt chết người trong vài giờ.
17. Cá đuối đốm xanh – sống nhiều ở châu Á và Australia, với cái đuôi ngạnh dài tới 30cm chứa nọc độc cực kỳ nguy hiểm, có thể gây chết người trong 1 giờ. Tuy nhiên, loài cá độc này lại thường được nuôi để làm cảnh. 
18. Gấu Bắc cực – là loài thú ăn thịt lớn nhất thế giới, thường tấn công khi bị đe dọa, với lời đồn một cú vả mạnh tay của loài gấu khổng lồ này có thể làm bay đầu người. 
 19. Rồng Komodo – có nhiều ở vùng đông nam Indonesia, là loài bò sát lớn nhất thế giới, rất khỏe, chạy nhanh, có thể tấn công và cắn chết người trong vài phút.
20. Ong vò vẽ khổng lồ Nhật Bản – sống nhiều ở châu Á, có thể dài tới 7,5cm với cái vòi chứa nọc độc gây dị ứng và nhiễm độc chết người trong vòng vài giờ. 

H.L.T
TIN LIÊN QUAN

20 sinh vật nguy hiểm nhất thế giới gây chết người trong tích tắc (phần 1)

H.L.T |

Top 20 sinh vật nguy hiểm nhất thế giới không có những loài thú ăn thịt hung dữ như hổ, báo, sư tử... mà là những sinh vật quen thuộc tưởng chừng vô hại như ếch, ốc sên, nhện, kiến… với những chất kịch độc có thể gây chết người trong tích tắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

20 sinh vật nguy hiểm nhất thế giới gây chết người trong tích tắc (phần 1)

H.L.T |

Top 20 sinh vật nguy hiểm nhất thế giới không có những loài thú ăn thịt hung dữ như hổ, báo, sư tử... mà là những sinh vật quen thuộc tưởng chừng vô hại như ếch, ốc sên, nhện, kiến… với những chất kịch độc có thể gây chết người trong tích tắc.