Những kỹ sư robot “siêu nhí”

Phương Thế Ngọc |

Các sản phẩm lắp ráp robot ngày càng có tính ứng dụng cao trong thực tế. Tuy nhiên, việc tiếp cận với mô hình và lắp ghép thành công một sản phẩm robot là điều còn khá mới lạ đối với trẻ em. Hiểu rõ được điều đó, CLB Robotics & IoT thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TPHCM mở lớp học Kỹ sư nhí Wedo, nhằm tạo không gian sáng tạo giúp các em nhỏ bước đầu làm quen với việc lắp ghép và lập trình robot.

Học mà chơi, chơi mà học

Ở Việt Nam những lớp học liên quan đến việc lắp ghép và lập trình robot còn khá ít, trong khi nhu cầu muốn tìm hiểu và tham gia các lớp học này rất nhiều. Bên cạnh đó, các em nhỏ từ 6 - 12 là lứa tuổi thích học hỏi, thích khám phá cái mới, và cũng là lứa tuổi dễ tiếp thu kiến thức, vì thế một lớp học như Kỹ sư nhí Wedo là không gian thỏa trí sáng tạo cho các bé.

Hiện tại, lớp Kỹ sư nhí Wedo mở ba lớp học vào thứ bảy, chủ Nhật, và thứ ba hằng tuần. Khi đến với các lớp học này, những em nhỏ sẽ được trang bị một bộ lắp hình Lego cảm biến, giáo viên là những thành viên trong CLB Robotics & IoT hướng dẫn mô hình chung của robot thông qua hệ thống máy tính bảng, từ đó các em sẽ tiến hành lắp ráp theo từng bước như mô tả.

Có khá đông phụ huynh đăng ký cho con em mình vào lớp học Kỹ sư nhí này, thầy Cao Xuân Nam - giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cũng là một trong những giáo viên trực tiếp đứng lớp cho biết: “Hiện tại mỗi lớp có từ 15 đến 20 em đăng ký học. Tại đây, thầy cô sẽ hướng dẫn và các em tự lắp ráp nên khơi gợi được sự tò mò khám phá trong các em nhỏ. Các em tỏ ra rất thích thú trước những thử thách được đặt ra trong mỗi buổi học”.

Điểm nổi bật của lớp học là không đặt nặng vấn đề về kiến thức mà giúp các em tạo ra một không gian “chơi mà học, học mà chơi”. Mỗi học sinh khi đến lớp sẽ được hóa thân vào vai Kỹ sư nhí, tự mình lắp ghép những robot. Em Lê Tiến Thành (10 tuổi) chia sẻ: “Con rất thích lớp học này vì con được tự tay lắp ghép các mô hình robot có thể di chuyển được”.

Với riêng thầy Cao Xuân Nam, từ lúc nghĩ ra ý tưởng này đến khi trực tiếp giảng dạy đều chỉ mong lớp học sẽ là nơi “nghỉ hè” cho các bé. Thầy Nam chia sẻ: “Lớp học trước hết rèn luyện cho các em tính tự lập, chủ động trong học tập. Bên cạnh đó, những buổi học lắp ghép robot các em sẽ phát huy được tính sáng tạo của mình. Và xa hơn nữa, những kiến thức mà chúng tôi truyền tải qua các chủ đề sẽ được lưu giữ trong các bé một cách lâu dài, làm nền tảng để các bé có thể sáng tạo ra những sản phẩm mang tính ứng dụng cao hơn”.

Phụ huynh đưa con đến lớp học robot. Ảnh CLB cung cấp

Giúp trẻ thỏa trí sáng tạo và tiếp cận với công nghệ robot

Lớp học Kỹ sư nhí áp dụng theo mô hình giáo dục STEM. Đây là mô hình nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.

Ngoài những buổi học trên lớp, giáo viên còn tổ chức những buổi làm việc nhóm và thi đấu giữa các đội để rèn cho các em kỹ năng phân chia công việc một cách hợp lý và khoa học nhất. Bên cạnh lớp học kỹ sư nhí WEDO, CLB Robotics & IoT cũng phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ tổ chức lớp học Lập trình sáng tạo robot cho các em có độ tuổi từ 13 - 20. Lớp học được trang bị mô hình Lego cao cấp với nhiều cảm biến hơn để các em có thể thỏa thích sáng tạo theo khả năng của mình.

Mặc dù còn gặp khá nhiều khó khăn trong khóa học đầu tiên thế nhưng lớp học Kỹ sư nhí Wedo do những giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sáng lập nhận được nhiều phản hồi tích cực từ xã hội. Thầy Nam cho biết: “Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được khá nhiều cuộc gọi từ các bậc phụ huynh ở các quận Tân Phú, Bình Tân, thậm chí là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương hỏi về thông tin của lớp học. Chính vì thế trong tương lai, CLB sẽ mở rộng quy mô lớp học ra nhiều quận, huyện trong thành phố và các tỉnh lân cận để đáp ứng nhu cầu học tập của các em”.

Lớp học Kỹ sư nhí Wedo trang bị những kiến thức và kỹ năng mang tính ứng dụng cao là bước đệm, giúp các em nhỏ khám phá và phát hiện những kiến thức mới mẻ liên quan đến khoa học, công nghệ. Đây chính là nền tảng để những em nhỏ bước đầu tiếp cận với công nghệ robot. Và nếu yêu thích, các em có thể hoàn toàn tự tin tham gia các cuộc thi lớn về sáng tạo công nghệ như Robocon, Monokon,... mà các anh chị sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã từng đạt giải thưởng. Từ đó, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ trở thành một kỹ sư thực thụ. 

CLB Robotics & IoT thuộc Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AILab), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên được thành lập tháng 6.2015. CLB là nơi đào tạo, nghiên cứu và tổ chức hoạt động cho các bạn học sinh, sinh viên có chung niềm đam mê lập trình sáng tạo robot.

Song song với lớp học Kỹ sư nhí WEDO, CLB Robotics & IoT còn mở thêm lớp học Kỹ sư nhí Scratch. Chương trình bao gồm những bài học và hoạt động khuyến khích học sinh sáng tạo những câu chuyện tương tác, các trò chơi và sáng tạo nghệ thuật bằng máy tính bảng. Đồng thời, khóa học giúp học sinh phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tư duy phản biện.


Phương Thế Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để các “kỹ sư chân đất” phát triển tài năng sáng tạo?

QUANG ĐẠI |

Cần có sự quan tâm của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đầu tư xứng đáng cho các “kỹ sư chân đất” để họ phát huy tài năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Làm gì để các “kỹ sư chân đất” phát triển tài năng sáng tạo?

QUANG ĐẠI |

Cần có sự quan tâm của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đầu tư xứng đáng cho các “kỹ sư chân đất” để họ phát huy tài năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cộng đồng.