Đức đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Ngày 7.4 tại Phủ Tổng thống ở Cung điện Bellevue, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thị, mặc dù nghi thức lễ tân truyền thống đã phải điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa, hạn chế tối đa thành phần tham dự trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Đức vẫn đang ở mức cao.

Tại buổi tiếp sau lễ trình Quốc thư, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chúc mừng Đại sứ Vũ Quang Minh được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức.

Tổng thống chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp của ông trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao liên bang vào năm 2016, nhân dịp đó ông đã chứng kiến lễ ký các văn bản thành lập Trường Đại học Việt-Đức (VGU) và góp phần thúc đẩy dự án hải đăng xây dựng ngôi nhà Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận những thành tựu ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế trong những năm qua.

Tổng thống một lần nữa nhắc lại và cảm ơn nhân dân Việt Nam đã chia sẻ khẩu trang giúp nhân dân Đức thời gian đầu dịch bệnh khan hiếm, đồng thời bày tỏ vui mừng sau đó Đức cũng có dịp đáp lại tấm lòng của Việt Nam bằng cách hỗ trợ vaccine cho nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Steinmeier đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức trong hơn một thập kỷ qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Đại sứ Vũ Quang Minh với tâm huyết và bề dày kinh nghiệm sẽ góp phần tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa trong mọi lĩnh vực.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (thứ hai, trái sang) giới thiệu các quan chức Đức với Đại sứ Vũ Quang Minh (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: TTXVN
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (thứ hai, trái sang) giới thiệu các quan chức Đức với Đại sứ Vũ Quang Minh (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: TTXVN

Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng cảm ơn Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ hai nước, cũng như đối với cộng đồng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Đức.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Vũ Quang Minh cảm ơn Đức đã tặng Việt Nam hơn 10 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị vật tư y tế chống dịch trong lúc Việt Nam rất thiếu vaccine nhờ đó giúp Việt Nam sớm kiểm soát thành công dịch bệnh, thể hiện tình cảm gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong những lúc khó khăn.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Steinmeier, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Đức và cá nhân Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Steinmeier và Đại sứ Vũ Quang Minh cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có xung đột ở Ukraina và những vấn đề liên quan hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Khánh Minh (Theo TTXVN)
TIN LIÊN QUAN

Đức tặng Việt Nam lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay

Ngọc Vân |

Thêm 4 triệu liều vaccine BioNTech/Pfizer Đức hỗ trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về tới Hà Nội vào đầu năm 2022.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt: Cảm xúc khác khi về Việt Nam dịp Tết

Thanh Hà |

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ - chia sẻ, về Việt Nam trong dịp Tết mang tới cảm xúc khác. Ông cũng học được nhiều điều về văn hoá, xã hội, đặc biệt là ý nghĩa của gia đình ở Việt Nam.

Việt Nam được xếp hạng mới là “Nước đối tác toàn cầu” của Đức

Ngọc Vân |

Đức cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 140 triệu euro (170 triệu USD) trong 2 năm tới, sau khi Việt Nam được xếp hạng mới là "Nước đối tác toàn cầu" của Đức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đức tặng Việt Nam lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay

Ngọc Vân |

Thêm 4 triệu liều vaccine BioNTech/Pfizer Đức hỗ trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về tới Hà Nội vào đầu năm 2022.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt: Cảm xúc khác khi về Việt Nam dịp Tết

Thanh Hà |

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler - lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ - chia sẻ, về Việt Nam trong dịp Tết mang tới cảm xúc khác. Ông cũng học được nhiều điều về văn hoá, xã hội, đặc biệt là ý nghĩa của gia đình ở Việt Nam.

Việt Nam được xếp hạng mới là “Nước đối tác toàn cầu” của Đức

Ngọc Vân |

Đức cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 140 triệu euro (170 triệu USD) trong 2 năm tới, sau khi Việt Nam được xếp hạng mới là "Nước đối tác toàn cầu" của Đức.