Bộ Ngoại giao Việt Nam tích cực tìm nguồn vaccine cho trẻ em

Thanh Hà |

Australia, Hà Lan, Pháp... đã cam kết hỗ trợ vaccine COVID-19 cho trẻ em Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, triển khai chủ trương tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhằm sớm bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế đã tích cực vận động, trao đổi với các tổ chức quốc tế như COVAX, các nước đối tác và các tập đoàn sản xuất vaccine để thúc đẩy nhanh việc cung cấp, hỗ trợ vaccine cho trẻ em.

"Theo thông tin của chúng tôi được biết, cho đến nay, Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 12,8 triệu liều vaccine và cho đến nay, Việt Nam cũng đã nhận được 4,6 triệu liều Mordena từ Australia.

Hà Lan cũng đã cam kết hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Moderna và Pháp thì cam kết hỗ trợ 2 triệu liều vaccine Pfizer và dự kiến là sẽ về đến Việt Nam trong tháng 4 này" - bà Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Theo Người phát ngôn, Bộ Ngoại giao cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, trao đổi với các tổ chức quốc tế, với các đối tác để làm sao đảm bảo được nguồn vaccine cho trẻ em, góp phần hoàn thành kế hoạch tiêm chủng của trẻ em trong quý 2 năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

"Chúng tôi cũng chia sẻ mong muốn với các bậc phụ huynh là con em được đến trường an toàn" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao nói về khả năng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam đang chuẩn bị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Việt Nam lên tiếng về thông tin sắp tập trận với Nga

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về thông tin cho rằng Việt Nam và Nga sắp tập trận.

Thủ tướng Việt Nam-Italia điện đàm vụ lô hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Thanh Hà |

Thủ tướng Mario Draghi khẳng định, Italia rất quan tâm đến vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo. Italia đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Ngoại giao nói về khả năng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam đang chuẩn bị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Việt Nam lên tiếng về thông tin sắp tập trận với Nga

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về thông tin cho rằng Việt Nam và Nga sắp tập trận.

Thủ tướng Việt Nam-Italia điện đàm vụ lô hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Thanh Hà |

Thủ tướng Mario Draghi khẳng định, Italia rất quan tâm đến vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo. Italia đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.