Bộ Ngoại giao nói về khả năng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam đang chuẩn bị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 21.4, bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin: "Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc".

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ sẽ diễn ra từ 12-13.5.2022 tại thủ đô Washington D.C của Mỹ.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau". 

"Trên cơ sở đó, chúng tôi mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng thúc đẩy quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới" - bà Hằng nói thêm.

Cũng trong cuộc họp báo, phản hồi về khả năng nâng cấp quan hệ Mỹ - Việt Nam thành Đối tác chiến lược trong chuyến công du lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: "Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian qua phát triển tốt đẹp. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới cũng như vì lợi ích của 2 nước và nhân dân 2 nước".

Lê Thị Thu Hằng chia sẻ: "Việt Nam hiện nay đang chuẩn bị cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc".

Trước đó, ngày 16.4, Nhà Trắng thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington vào tháng 5. Cụ thể, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - ASEAN diễn ra ngày 12-13.5 nhằm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc trở thành đối tác với các nước trong khu vực.

"Ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Biden-Harris là trở thành một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy ở Đông Nam Á" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu trong thông cáo mới nhất về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN.

Bà Psaki lưu ý: “Những khát vọng chung của chúng tôi với khu vực sẽ tiếp tục củng cố cam kết chung của chúng tôi để thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, an toàn, kết nối và linh hoạt".

Hội nghị ASEAN - Mỹ lần này kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN. Hội nghị diễn ra sau khi ông Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh với khối vào tháng 10.2021. Trong cuộc họp đó, nhà lãnh đạo Mỹ công bố sáng kiến ​​mới 102 triệu USD để giúp các nước trong khu vực ứng phó với COVID-19 và an ninh y tế, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Việt Nam-Italia điện đàm vụ lô hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Thanh Hà |

Thủ tướng Mario Draghi khẳng định, Italia rất quan tâm đến vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo. Italia đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.

Đại sứ Mỹ ưu tiên thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Ngọc Vân |

Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper mà còn là ưu tiên của chính quyền Mỹ.

Mỹ công bố thời điểm họp thượng đỉnh với lãnh đạo ASEAN

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington vào tháng 5, Nhà Trắng thông tin ngày 16.4.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thủ tướng Việt Nam-Italia điện đàm vụ lô hạt điều xuất khẩu bị lừa đảo

Thanh Hà |

Thủ tướng Mario Draghi khẳng định, Italia rất quan tâm đến vụ việc một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam bị lừa đảo. Italia đã chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn không giao hàng cho bên thứ 3 và tiếp tục điều tra, đưa vụ việc ra xét xử.

Đại sứ Mỹ ưu tiên thúc đẩy nâng cấp quan hệ với Việt Nam

Ngọc Vân |

Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ lên đối tác chiến lược không chỉ là ưu tiên trong nhiệm kỳ của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper mà còn là ưu tiên của chính quyền Mỹ.

Mỹ công bố thời điểm họp thượng đỉnh với lãnh đạo ASEAN

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Washington vào tháng 5, Nhà Trắng thông tin ngày 16.4.