Vicostone (VCS) bị truy thu thuế và nộp phạt gần 4,6 tỉ đồng

H.M |

Theo quyết định của Tổng Cục thuế ngày 10.10.2018, CTCP Vicostone (HNX: VCS) bị truy thu và nộp phạt với tổng số tiền gần 4,6 tỉ đồng. Cụ thể, VCS phải nộp số tiền truy thu/thu hồi hoàn, tiền phạt do kê khai sai, tiền chậm nộp tiền thuế tổng số tiền gần 4,6 tỉ đồng.

Trong đó, tiền hoàn thuế giá trị gia tăng trong 3 năm 2015, 2016 và 2017 hơn 1,6 tỉ đồng; tiền thuế TNDN truy thu hơn 1,7 tỉ đồng; thuế GTGT nhà thầu 39 triệu đồng; thuế TNDN nhà thầu gần 24 triệu đồng; tiền phạt về hành vi kê khai sai 682 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 487 triệu đồng. Cũng trong 3 năm trên, VCS nộp thừa tiền thuế TNDN, do đó, số thuế TNDN truy thu tự động được bù trừ vào số thuế nộp thừa ghi trên hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế. Riêng số tiền chậm nộp thuế được tính đến ngày 28.9.2018. VCS có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp theo quy định kể từ sau ngày này đến ngày thực nộp số tiền truy thu vào Ngân sách Nhà nước.

Trước đó VCS công bố kết quả kinh doanh dự kiến quý III/2018 với doanh thu và lợi nhuận chững lại. Cụ thể, trong quý III/2018, VCS ước đạt doanh thuần 1,056 tỉ và lợi nhuận sau thuế sẽ là 267.5 tỉ đồng, hầu như không tăng trưởng so với kết quả đạt được trong cùng kỳ năm 2017. Như vậy, tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, VCS ước đạt hơn 3,208 tỉ doanh thu và lãi sau thuế gần 788.3 tỉ đồng, lần lượt giảm nhẹ chỉ 1% và 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch 2018, VCS đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 5,290 tỉ và 1,355 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế; lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, công ty đã lần lượt thực hiện 60.6% và 67.9% kế hoạch cả năm. Như vậy, để hoàn thành kế hoạch năm 2018, VCS phải có một quý IV/2018 kỷ lục với doanh thu 2,084 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 435 tỉ đồng.

Kể từ đầu tháng 10 đến nay, cổ phiếu của VCS rớt thảm. Chốt phiên giao dịch sáng 16.10, VCS dừng ở mức 80.000 đồng/cp, giảm khoảng 30% giá trị, nếu so tính từ thời điểm đầu năm 2018 đến nay.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.