Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP): Đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn

Hồng Quân |

Ngày 13.10, tại cuộc đối thoại với người lao động quý III/2017 nhằm giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã khẳng định: Dù còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm đồng lòng vượt khó, 9 tháng đầu năm 2017, PVEP đã có một kết quả sản xuất kinh doanh đầy ấn tượng.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế

Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, các cơ chế tài chính liên quan đến hoạt động dầu khí còn nhiều bất cập cùng những thông tin không tốt về ngành dầu khí đã ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Song 9 tháng đầu năm, đáng mừng hơn cả là hoạt động dầu khí của PVEP vẫn diễn ra thuận lợi, xuôn xẻ, với 52 dự án cả ở trong và ngoài nước đều tuyệt đối an toàn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng về người và của.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,75 triệu tấn quy dầu (chiếm hơn 1/3 sản lượng của các liên doanh dầu khí), đạt 112% kế hoạch 9 tháng và 85% kế hoạch do tập đoàn giao. Trong đó, khai thác dầu đạt 2,94 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 9 tháng; khai thác khí đạt 818 triệu m3, đạt 127% KH, về đích trước kế hoạch khai thác khí 84 ngày. Đặc biệt, PVEP đã được PVN giao tiếp nhận quản lý các lô dầu khí 01-02/17 từ Petronas (Malaysia) do đã hết thời hạn hợp đồng PCS và tiếp quản hợp đồng lô 01-02/97 của Lam Sơn JOC.

Từ ngày 9.9 đến ngày 9.10.2017, tại lô 01-02/17, PVEP đã tiến hành khai thác đạt 360 nghìn thùng dầu, với doanh thu ước đạt 20,52 triệu USD. Đây thực sự là con số hết sức ấn tượng đối với giai đoạn chuyển giao và tiếp quản dự án luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro cả về hoạt động sản xuất, an toàn và pháp lý.

TS Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc PVEP - còn cho biết, thực hiện chỉ đạo của tập đoàn về tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh, thời gian qua, PVEP đã quyết liệt tiến hành giảm chi phí các giếng khoan khai thác từ 10-35% so với trước đây, cá biệt có giếng khoan giảm tới 40% chi phí, điều chưa từng có từ trước tới nay. Nhờ những nỗ lực cố gắng của cả tập thể người lao động PVEP mà tình hình tài chính của PVEP đã có sự cải thiện rõ rệt. Tổng doanh thu 9 tháng năm 2017 ước tính đạt 25.591 tỉ đồng, đạt 110% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.111 tỉ đồng; PVEP đã nộp ngân sách nhà nước 6.417 tỉ đồng, đạt 131% KH 9 tháng và đạt 92% KH năm.

PVEP cũng từng bước chủ động về dòng tiền đầu tư đảm bảo sản xuất kinh doanh, với tổng mức đầu tư trong 9 tháng đạt 172 triệu USD, bằng 60% KH. PVEP đang dự kiến ký thêm 2 hợp đồng dầu khí mới, lên kế hoạch chuyển nhượng 11 lô/dự án, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đổi mới hay là chết?

Trả lời câu hỏi của người lao động TCty về việc giá dầu đang có chiều hướng nhích lên, liệu khi nào các chế độ lương, thưởng của người lao động được trở lại như cũ; với những thông tin xấu tác động đến ngành dầu khí, liệu hoạt động của PVEP có bị ảnh hưởng không? Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải cho biết: Một trong nhưng nhiệm vụ cấp bách khi phải đối mặt với vấn đề tính hiệu quả của các dự án do khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài là PVEP phải tiếp tục hoàn thiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 trình Tập đoàn Dầu khí VN (PVN).

Trong đó, cốt lõi là tập trung tái cấu trúc doanh mục đầu tư - tài chính của PVEP với mục tiêu đảm bảo tính bền vững của hệ thống, cải thiện dòng tiền, đảm bảo phát triển PVEP về dài hạn, đồng thời đề xuất các giải pháp về đầu tư, cơ chế tài chính phù hợp với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác.

“Trong khó khăn, việc phải thắt lưng buộc bụng là lẽ đương nhiên. Chính vì vậy, đây là lúc cần sự nỗ lực cố gắng, mẫn cán của tập thể và từng người lao động, nhưng không có nghĩa cào bằng” - TGĐ Ngô Hữu Hải nhấn mạnh. “Tái cấu trúc PVEP cũng chính là nhằm mục tiêu này. Chúng ta phải thay đổi, PVEP phải thay đổi, thay đổi hay là chết, thay đổi hay là phá sản... tùy thuộc vào chính thái độ ứng xử và kỹ năng làm việc của CBCNV, người lao động PVEP. Chúng ta phải nhìn thấy trong khó khăn cơ hội để vươn lên, những người tận tâm, tận lực cống hiến cho công ty chắn chắc sẽ được hưởng lương cao” - ông Hải nói. “Điều đáng mừng là kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng qua là một minh chứng cho sự trả lời rằng ngành dầu khí vẫn đang phát triển. Những con người dầu khí dù ở vị trí công tác nào vẫn ngày đêm cống hiến để làm giàu cho đất nước”.

Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.