Phương án nào để tối ưu năng lượng điện cho cao điểm mùa nóng?

Thu Trang |

Đứng trước sự khắc nghiệt, thất thường của cao điểm mùa nóng, nguồn cung hạn chế, trong khi đó nhu cầu điện luôn tăng cao, liệu TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ có những giải pháp căn cơ nào để ứng phó?

Cam kết khi nhiệt độ trên mức 360C sẽ không cắt điện

Theo ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC: Thì mặc dù trong những tháng cao điểm nắng nóng, hệ thống điện sẽ vận hành trong điều kiện căng thẳng hơn do cung-cầu bất cập, song EVNNPC cam kết: “Khi nhiệt độ ngoài trời trên mức 36oC thì không được cắt điện. Trường hợp mất điện do tình huống bất khả kháng (sự cố) thì trong thời gian sớm nhất EVNNPC sẽ khắc phục để đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng”.

Để cung cấp nguồn điện ổn định thì việc chống quá tải là một phần trong chiến lược đầu tư nâng cấp hạ tầng của EVNNPC. Về đường dây cao thế, trong thời gian ngắn vừa qua đã có 18 công trình trạm biến áp 110kV, trong đó có 6 dự án lắp thêm máy biến thế, một số dự án nâng công suất để chống quá tải. Đường trung và hạ áp đã được đầu tư thêm 1.300 trạm phân phối chống quá tải sẽ sớm đóng điện trước mùa cao điểm. Ông Tuấn nhấn mạnh sẽ đầu tư 2.300 tỉ đồng để nâng cấp lưới chống quá tải dùng vào các khoản đầu tư nâng cấp hạ tầng, khi hạ tầng được củng cố sẽ hạn chế được tình trạng quá tải.

Bên cạnh đó, về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện với 3 chỉ số: Thời gian mất điện trung bình của khách hàng trong một năm (Sadi), thời gian mất điện trung bình của hệ thống lưới điện (Saifi), thời gian mất điện thoáng qua trung bình của lưới (Maifi) ở EVNNPC đều khoảng 30% trở lên và chỉ số quan trọng nhất của khách thời gian mất điện trung bình của một khách hàng trên 1 năm (Sadi) trong năm 2016 là 1.866 phút. Năm nay chúng tôi đặt kế hoạch xuống dưới 1.300 phút. Đặc biệt, hướng đến mục tiêu năm 2020, con số này của EVNNPC chỉ còn 511 phút.

Tiệt kiệm điện cho công nghiệp vẫn là bài toán khó

Hiện nay, nhiều địa phương thu hút đầu tư rất lớn vào các công trình công nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng điện hiệu quả, hợp lý đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp đang là bài toán khó do nhiều cơ sở hạn hẹp về vốn, hạn chế về công nghệ. Trước thực trạng này, EVNNPC triển khai các chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện (TKĐ), thậm chí hỗ trợ các công ty thuê kiểm toán năng lượng để làm sao tư vấn cho các DN sử dụng điện một cách hiệu quả nhất. Khi áp dụng các biện pháp TKĐ hợp lý, đúng cách thì sản phẩm họ làm ra sẽ có chi phí hợp lý hơn và có tính cạnh tranh hơn.

Mặt khác, địa bàn cung ứng điện của EVNNPC có nhiều khu vực miền núi phía bắc, địa hình hiểm trở, bán kính cấp điện kéo dài hàng trăm mét như ở Yên Bái, Lào Cai… Muốn tăng chất lượng điện áp thì phải cấy vào các đường dây trung áp trạm biến áp 110kV để giảm bán kính đường dây. Nhưng một thực tế là nếu một tỉnh phải làm vài ba trạm 110kV thì vốn đầu tư lại rất lớn sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế.

Ông Hà Văn Anh - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Điện lực Lào Cai (đơn vị thuộc EVNNPC) - cho biết, đơn vị này sẽ đảm bảo nguồn cung và người dân không phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Hiện hệ thống thủy điện của địa phương này đã đủ để cung cấp cho nhu cầu sử dụng toàn tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Anh, ở một số địa phương có nhu cầu phát triển sản lượng nhiều như Sa Pa thì việc cung ứng điện đang gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng ở đây còn khó hơn ở... Hà Nội. Đơn vị này dẫn chứng, để giải phóng mặt bằng, lắp một trạm điện 110kV tại Sa Pa phải mất đến 2 năm mới xong cho khu đất diện tích có 1.200m2.

Vào mùa nóng, hóa đơn tiền điện có thể tăng cao

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban Kinh doanh của TCty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) - cho biết, mặc dù các tháng đầu năm nay, thời tiết mát mẻ nhưng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng vẫn tăng so với năm 2016 từ 7-12%/ngày. Mức tăng trưởng bình quân 4 tháng đầu năm xấp xỉ 7%. “Dự báo năm 2017, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng mùa hè tăng, bình quân tới 48,563 triệu kWh/ngày và đỉnh điểm lên tới 73,469 triệu kWh/ngày. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sinh hoạt sẽ tăng cao” - ông Thắng cho hay. Tháng 4 và tháng 5.2017, tỉ trọng tiêu thụ điện thương phẩm của thành phần quản lý tiêu dùng dân cư tiếp tục tăng lên so với tháng 3, cho thấy việc sử dụng điện của các khách hàng thuộc thành phần này có ảnh hưởng lớn nhất đến việc tiêu thụ điện của toàn EVNNPC.

Với diễn biến tiêu dùng điện như trên, hóa đơn tiền điện các tháng cao điểm mùa hè của khách hàng dự báo sẽ tăng lên. Đứng trước nguy cơ sẽ có nhiều phản hồi về việc chi phí hóa đơn tăng đột biến, ông Hồ Mạnh Tuấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: “Nếu xuất hiện các hóa đơn tiền điện tăng đột biến mà khách hàng có ý kiến thì toàn bộ công việc xác minh giải thích và phương hướng giải quyết phải được các đơn vị điện lực tiến hành ngay trong ngày”.

 

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.