Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự đầu tư cho nguồn nhân lực

LÂM ANH |

TPHCM - Ngày 28.10, Hội nghị “Doanh nhân trong hội nhập phát triển và xây dựng thành phố” đã quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nhân, nhằm mục đích lắng nghe những câu chuyện thực tế, sống động trong hành trình vượt khó của các doanh nghiệp, doanh nhân trong hội nhập và đồng hành cùng TPHCM phát triển bền vững.

Theo bà Lê Thị Thanh Lâm - Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TPHCM, một doanh nghiệp muốn hoạt động và phát triển ổn định phải có sự đóng góp của rất nhiều nguồn lực khác nhau như tài chính, vật chất, công nghệ… Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định đến sự thành bại của một tổ chức. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự đầu tư cho hoạt động này.

“Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, hầu hết doanh nghiệp đầu tư rất nhiều kinh phí cho công nghệ, áp dụng quản lý bằng hệ thống, phần mềm, nhưng theo tôi cho dù một ngày nào đó robot sẽ thống trị mọi thứ, công nghệ dù có tiên tiến phát triển đến đâu thì trí óc con người vẫn là điều tuyệt vời mà không cỗ máy nào có thể thay thế được.

Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chúng ta khi xây dựng chiến lược phát triển cho tương lai đa phần chuẩn bị về yếu tố thị trường, khách hàng, xây dựng cơ sở vật chất… nhưng con người chưa được chuẩn bị đầu tư một cách tương xứng” - bà Lâm chia sẻ.

Kiến trúc sư Lê Viết Hải -  Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM - cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp cần phát huy và xây dựng hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập với nền kinh tế thế giới cần có sự khác biệt dựa vào bản sắc văn hóa của dân tộc.

“Các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cần có tư duy phát triển ra toàn cầu và nắm bắt khai thác tối đa các lợi thế sẵn có của Việt Nam như tài nguyên, nhân lực và khả năng thích ứng cao, nhanh nhạy của doanh nghiệp trong nước. Chúng ta cần có sự đồng thuận, ủng hộ và hợp tác từ mọi phía để tập hợp tối đa các nguồn lực cho một khát vọng của cả dân tộc, đưa giá trị thương hiệu Việt Nam có chỗ đứng trong bản đồ kinh tế thế giới” - kiến trúc sư Lê Viết Hải nhấn mạnh.

 
Hội nghị chuyên đề “Doanh nhân trong hội nhập phát triển và xây dựng thành phố” diễn ra ngày 28.10.

Bàn về giải pháp đột phá và bền vững để doanh nghiệp thành phố được đầu tư, thúc đẩy và bảo vệ, góp sức để TPHCM luôn giữ được vị trí đầu tàu kinh tế cả nước và trở thành đầu tàu phát triển bền vững trong khối RCEP, thạc sĩ Kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho rằng, TPHCM cần phải lập bộ hồ sơ năng lực kinh tế và doanh nghiệp thành phố trong 30 năm qua và 20 năm tới để chào mời đối tác trong và ngoài nước cùng hợp tác đầu tư, cùng phát triển vững bền.

Bên cạnh đó, cần tập trung vào việc quy hoạch lại hệ thống trường đại học ứng dụng chất lượng cao và Trung tâm nghiên cứu và phát triển của mạng lưới giáo dục đại học toàn quốc và quốc tế - mở thêm một số ngành đào tạo mới, ít nhất là 3 ngành: Ngoại giao FTA, con người FTA, chuyên gia FTA phục vụ cho hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài thành phố.

Và cuối cùng là cần phải thành lập những Trung tâm chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp như: Trung tâm ngoại giao và hợp tác quốc tế; Trung tâm thông tin tổng hợp dữ liệu lớn và xử lý thông tin thông minh toàn thành phố (big data & AI); Trung tâm dự báo và xử lý rủi ro; Trung tâm phản ứng nhanh về những ách tắc của doanh nghiệp....

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh COVID-19, TPHCM vẫn dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp thành lập mới lẫn số vốn đăng ký mới. Doanh nghiệp thành lập mới chiếm 27,68% cả nước và số vốn đăng ký mới chiếm 31,39%.

Các số liệu thống kê của thành phố cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế thành phố tăng trưởng 9,71% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách gần 350.000 tỉ đồng (hơn 90% dự toán năm, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cả nước ước đạt gần 36 tỉ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn TPHCM ước tăng 9,44% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra là 6-6,5%.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến hơn 300 hộ dân Nhơn Trạch về triển khai dự án Vành đai 3 TPHCM

Xuân Mai |

Đồng Nai - Chiều ngày 27.10, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến hơn 300 hộ dân xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch về việc triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Doanh nhân Việt Kiều gìn giữ, phát huy truyền thống, văn hóa Việt

Anh Tuấn |

Là một doanh nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức, ông Lê Tuấn Anh vẫn luôn hướng về quê hương và tìm cách giữ gìn, phát huy những giá trị Việt cho các thế hệ sau.

Doanh nhân, doanh nghiệp là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Doanh nhân, doanh nghiệp là đòn bẩy quan trọng giúp phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, góp phần đưa Buôn Ma Thuột (thủ phủ của tỉnh) trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trong tương lai gần.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lấy ý kiến hơn 300 hộ dân Nhơn Trạch về triển khai dự án Vành đai 3 TPHCM

Xuân Mai |

Đồng Nai - Chiều ngày 27.10, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến hơn 300 hộ dân xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch về việc triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Doanh nhân Việt Kiều gìn giữ, phát huy truyền thống, văn hóa Việt

Anh Tuấn |

Là một doanh nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức, ông Lê Tuấn Anh vẫn luôn hướng về quê hương và tìm cách giữ gìn, phát huy những giá trị Việt cho các thế hệ sau.

Doanh nhân, doanh nghiệp là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Doanh nhân, doanh nghiệp là đòn bẩy quan trọng giúp phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, góp phần đưa Buôn Ma Thuột (thủ phủ của tỉnh) trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trong tương lai gần.