Kỹ sư IT bỏ phố về quê, khởi nghiệp bằng mô hình trồng rau hộ

Tường Minh - Văn Trực |

Đang làm kỹ sư IT (công nghệ thông tin) ở Hồ Chí Minh, bất ngờ anh Nguyễn Tấn Phương lại quyết định trở về huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để khởi nghiệp với mô hình trồng rau thông minh 4.0.

Mô hình trồng rau hộ bằng smartphone trên mảnh đất rộng 3ha của anh Phương (Ảnh: Văn Trực).
Mô hình trồng rau sạch trên mảnh đất rộng 3ha của anh Phương. Ảnh: Tường Minh

Mô hình trồng rau hộ

Năm 2007, anh Nguyễn Tấn ̣Phương (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, sau đó tiếp tục làm kỹ sư công nghệ thông tin tại TP.HCM.

Trong một lần được tiếp xúc với mô hình làm nông nghiệp công nghệ cao của Nhật, anh Phương nhận thấy năng suất mang lại rất cao nên nuôi ý định khởi nghiệp bằng nông nghiệp kết hợp với công nghệ.

Năm 2017, anh Phương trở về quê nhà tại Đà Nẵng và thuê một mảnh đất rộng 3ha tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang để tiến hành thiết kế mô hình. Vốn sẵn là người rành công nghệ nên giai đoạn đầu, anh chỉ cần tìm hiểu kiến thức về nông nghiệp, thổ nhưỡng… và bắt tay vào xây dựng nhà màng.

Điều đặc biệt ở mô hình của anh là ngoài việc kết hợp trồng rau thủy canh với tự động hóa thì khách hàng còn được tự tay lựa chọn hạt giống, chăm sóc thông qua một ứng dụng có tên là Afarm - Farm on smartphone.

“Cách thức hoạt động của ứng dụng này là khi khách hàng tải và cài đặt, đăng ký tài khoản thì được lựa chọn hạt giống gieo trồng trong ứng dụng, cùng với đó thì tại trang trại, nhân viên sẽ xuống giống y hệt như thông tin trong ứng dụng báo về.

Ứng dụng sẽ báo cho khách hàng về thời gian sinh trưởng, nhiệt độ, nồng độ dinh dưỡng... cho đến tận ngày thu hoạch, rau sẽ được giao trực tiếp đến địa chỉ đã cung cấp” - anh Phương cho biết.

Nhờ đó, thông qua chiếc smartphone, khách hàng có thể theo dõi được tình trạng cũng như quản lý được chất lượng của sản phẩm nên yên tâm về độ an toàn.

Ngoài ra, trên ứng dụng còn có cẩm nang về cách chăm sóc cũng như thông tin về các hạt giống gieo trồng.

Anh Nguyễn Tấn Phương quan sát tiến độ sinh trưởng của rau trong nông trại (Ảnh: Văn Trực).
Anh Nguyễn Tấn Phương quan sát tiến độ sinh trưởng của rau trong nông trại. Ảnh: Văn Trực

Anh Phương cho hay, việc thiết kế mô hình với mục đích cung cấp thực phẩm sạch, giúp người sử dụng được tương tác với công việc trồng rau. Ngoài ra, giá thành còn thấp hơn rất nhiều so với việc mua nông sản sạch tại các siêu thị.

“Bên tôi dựa theo hình thức từ nông trại đến bàn ăn để đảm bảo cho người dân một bữa ăn sạch, khỏe. Ngoài ra, với việc bỏ ra từ 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi tháng giúp tiết kiệm chi phí rất nhiều so với việc mua rau sạch tại các siêu thị” - anh Phương chia sẻ.

Về khâu đóng gói, nông trại sử dụng màng bao gói khí quyển biến đổi (màng MAP) để bảo quản và sản phẩm sẽ được hái và giao cho khách hàng trong ngày nên luôn đảm bảo được độ tươi xanh.

Mô hình của anh Phương hiện tại có hơn 100 khách hàng đăng ký thành viên. Trung bình, mỗi ngày thu hoạch gần 100kg rau, củ để cung cấp ra thị trường.

Nghiên cứu thêm những sản phẩm mới

Sắp tới, anh Phương đang sản xuất đông trùng hạ thảo bằng phòng lạnh với diện tích 25m2 hoàn toàn bằng tự động hóa.

Mỗi tháng, sản lượng cho ra được 6.200 hộp đông trùng hạ thảo (khối lượng từ 120-150gr) với giá thành 250 nghìn đồng/1 hộp.

Cùng với đó, anh nghiên cứu thêm một số sản phẩm như đông trùng hạ thảo sấy lạnh; ngâm rượu; ngâm mật ong để đa dạng hóa sản phẩm.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo do anh Phương nghiên cứu, dự kiến sau khi hoàn thành khâu thủ tục về mặt pháp lý sẽ cung cấp ra thị trường (Ảnh: Tường Minh).
Sản phẩm đông trùng hạ thảo do anh Phương nghiên cứu, dự kiến sau khi hoàn thành khâu thủ tục về mặt pháp lý sẽ cung cấp ra thị trường. Ảnh: Tường Minh

Bên cạnh đó, anh đang nghiên cứu làm các sản phẩm từ rau như: Bột rau; thực phẩm chức năng... để giải quyết bài toán “sáng rau, chiều rác”.

“Thời gian tới, tôi sẽ nghiên cứu thêm mô hình nuôi cá để làm phân bón cho rau, nhằm đảm bảo được thêm độ an toàn cũng như hạn chế được chi phí, nhất là trong thời điểm phải nhập phân từ những đơn vị bên ngoài với giá thành cao” - anh Phương nói.

Hiện tại, mô hình của anh đang tạo thu nhập cho 5 lao động với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng.

Tường Minh - Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Mô hình nuôi bò giống sinh sản giúp thoát nghèo ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Chiều 7.10, tại ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án chăn nuôi bò giống sinh sản tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn thoát nghèo bền vững ở xã Long Phú từ năm 2018-2022.

Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.

Thanh niên Đắk Lắk bỏ phố về quê làm nông nghiệp theo mô hình Israel

Hữu Long |

Khánh Hòa - Là người thích khám phá điều mới mẻ, chàng trai 32 tuổi người Đắk Lắk đã quyết định từ bỏ việc thu nhập 20 triệu đồng/tháng để về quê làm nông nghiệp Israel trên đất Khánh Hòa.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Mô hình nuôi bò giống sinh sản giúp thoát nghèo ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Chiều 7.10, tại ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án chăn nuôi bò giống sinh sản tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn thoát nghèo bền vững ở xã Long Phú từ năm 2018-2022.

Giáo viên miền núi Hà Tĩnh trồng rau cho trẻ trước ngày tựu trường

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Dù thời tiết thất thường, lúc nắng gắt, khi mưa dông nhưng các giáo viên mầm non huyện Hương Sơn vẫn cùng với phụ huynh tất bật trồng rau để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho trẻ trước ngày tựu trường.

Thanh niên Đắk Lắk bỏ phố về quê làm nông nghiệp theo mô hình Israel

Hữu Long |

Khánh Hòa - Là người thích khám phá điều mới mẻ, chàng trai 32 tuổi người Đắk Lắk đã quyết định từ bỏ việc thu nhập 20 triệu đồng/tháng để về quê làm nông nghiệp Israel trên đất Khánh Hòa.