Kiếm tiền tỉ từ nuôi gà và trồng cây ăn trái, tạo việc làm cho nhiều lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, ông Tống Văn Hướng nổi tiếng với mô hình chăn nuôi công nghệ cao, trồng cây ăn trái đặc sản và nuôi chim yến. Ông Hướng vui mừng khi vừa được khen thưởng tấm gương điển hình tiên tiến là nông sân sản xuất kinh doanh giỏi.

Từ 800.000 đồng khởi nghiệp đến trang trại gà tiền tỉ

Nhắc về những kỷ niệm khi mới khởi nghiệp, ông Hướng cho biết, trước đây vốn đi dạy học ở trường Tiểu học Minh Hòa (Dầu Tiếng), vợ làm công nhân. "Năm 1994, tôi bắt đầu khởi nghiệp ở vùng đất này với số vốn 800.000 đồng. Tôi dạy học ở trường tiểu học, sau đó, bà con cô bác hàng xóm giúp đỡ vay vốn mua đất và vay vốn ngân hàng để làm trang trại"- ông Hướng chia sẻ.

Trước đây, ông Hướng chăn nuôi gà và có thời điểm gặp thất bại tưởng như không thể đứng lên nổi. "Đáng nhớ nhất là năm 2003, tôi nuôi 4 trại gà hở, đúng năm dịch cúm gia cầm. Gà đến ngày xuất bán rồi mà bị dịch cúm phải hủy hết 30.000 con, khoảng 100 tấn thịt. Lúc đó tưởng chừng như là xuống, xuống luôn rồi đó. Nhưng ngân hàng tiếp tục cho vay vốn, tôi chuyển hướng đầu tư trại kín, hạn chế được dịch bệnh và bắt đầu lấy lại được vốn" - ông Tống Văn Hướng kể.

Trang trại gà khép kín của ông Hướng. Ảnh: Nguyên Vỹ
Trang trại gà khép kín của ông Hướng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện ông Hướng có 8 trại lạnh với 16.000-17.000 con/trại, thu nhập 8 tỉ đồng/năm, xây dựng phát triển 8 mô hình nhà yến với diện tích 250m2/nhà yến, thu hoạch từ 10-15 kí yến/tháng (khoảng 300 triệu/tháng)...

Theo những lão nông ở Bình Dương, khoảng 20 năm về trước, ông Tống Văn Hướng là một trong những người đầu tiên đưa mô hình nuôi gà chuồng lạnh về Bình Dương. Về sau, ông sử hữu 7 trại gà lạnh. Từ thành công của ông Hướng, phong trào đầu tư vốn chăn nuôi hiện đại, khép kín đã lan tỏa đến những nông dân khác trong tỉnh.

Chuyển hướng trồng cây ăn trái

Dần dần, ông Hướng chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, nhưng ban đầu cũng rất khó khăn vì thiếu vốn. Để có đầu tư cho mỗi ha cây ăn trái và tạo nên trang trại với khu vườn xanh và sạch, cần từ 500-700 triệu đồng. Nếu sản xuất nhỏ lẻ thì người nông dân rất khó để tiếp cận nguồn vốn để đầu tư.

Ông Tống Văn Hương chăm sóc vườn cam. Ảnh: Nguyên Vỹ
Ông Tống Văn Hướng chăm sóc vườn cam. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Hướng đã suy nghĩ và liên kết với các nông dân khác thành lập Hợp tác xã nông nghiệp để có thể vay vốn đầu tư và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho những lao động tại địa phương.

Đến năm 2018, ông Hướng cùng các hội viên khác thành lập Hợp tác xã Minh Hòa Phát do ông làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX. Đến nay, tổng diện tích cây ăn trái của Hợp tác xã Minh Hòa Phát khoảng 150ha. Trong đó, bưởi da xanh 50ha, quýt đường 50ha, cam sành 20ha... Mô hình trồng cây ăn quả của của hợp tác xã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Hằng năm, thu nhập từ trang trại khoảng 12 tỉ đồng.

Ông Hướng có 25ha trồng cây.Ảnh: Nguyên Vỹ
Ông Hướng có 25ha trồng cây.Ảnh: Nguyên Vỹ

"Riêng trang trại của tôi có khoảng 25ha, tất cả đều tự động hết. Khó khăn lớn nhất năm nay là thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, chu kỳ của cây ăn trái không như mọi năm khiến sản lượng thấp. Cũng may là giá cả năm nay ổn, nông dân có lãi. Khoảng nửa năm nay, tôi có thu nhập khoảng 3,5 tỉ đồng"- ông Hướng chia sẻ.

Tạo việc làm cho hàng chục lao động

Từ thành công trong sản xuất, ông Hướng đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động với mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng mỗi tháng tùy theo công việc. Đến thời vụ thì tạo ra việc làm cho khoảng 100 lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

75 gương điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc diễn ra ngày 11.6.

Mỗi điển hình tiên tiến là bông hoa lan toả những điều tốt đẹp

Vương Trần |

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.

Cận cảnh 12ha Bơ Ông Hoàng nổi tiếng về ứng dụng công nghệ ở Bình Phước

TRỌNG TRUNG |

Tại Bình Phước, một nông trại rộng 12ha trồng bơ với thương hiệu Bơ Ông Hoàng cho thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm, được xem là một trong những nông trại điển hình của địa phương ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bắt kịp xu hướng nông nghiệp hiện đại.

Xét xử bà Lê Thị Dung, kế toán nhận trách nhiệm về tham mưu thanh toán

QUANG ĐẠI |

Tại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, bị cáo Nguyễn Thị Hương là kế toán trung tâm này thừa nhận chịu trách nhiệm trong việc tham mưu thanh toán các khoản chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Hai bến cảng của 2 đảo du lịch nổi tiếng Quảng Ninh cạn trơ đáy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các bến cảng Minh Châu và Quan Lạn trong những ngày gần đây cạn trơ đáy khiến du khách vô cùng vất vả mới lên được bờ. Câu chuyện này đã diễn ra từ lâu, chủ yếu vào mùa này, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp.

Chủ nhà mắc kẹt khi xuống tiền mua nhà trong hẻm nhỏ ở Hà Nội

Thu Giang |

Với ưu điểm giá rẻ hơn nhiều so với nhà mặt phố lớn, chung cư, nhiều gia đình sinh sống tại TP Hà Nội đã chấp nhận xuống tiền mua nhà trong ngõ hẻm nhỏ với vô vàn điều bất tiện.

Lý do tiến sĩ Việt quay trở lại Việt Nam nghiên cứu thuốc

Minh Ánh - Phương Linh |

TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường ĐH Phenikaa - một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, chia sẻ, dù là nhà khoa học nhưng bản thân anh cũng là dược sĩ, vì vậy mục đích cuối cùng anh hướng tới là chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Sau khi có đủ kiến thức, kinh nghiệm ở nước ngoài, anh chọn về Việt Nam để cống hiến cho quê hương.

Phó Thủ tướng thăm nạn nhân vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân bị thương, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

75 gương điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc diễn ra ngày 11.6.

Mỗi điển hình tiên tiến là bông hoa lan toả những điều tốt đẹp

Vương Trần |

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.

Cận cảnh 12ha Bơ Ông Hoàng nổi tiếng về ứng dụng công nghệ ở Bình Phước

TRỌNG TRUNG |

Tại Bình Phước, một nông trại rộng 12ha trồng bơ với thương hiệu Bơ Ông Hoàng cho thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm, được xem là một trong những nông trại điển hình của địa phương ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, bắt kịp xu hướng nông nghiệp hiện đại.