Hoàn thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp khởi nghiệp nhanh nhất

CẨM TÚ |

Ngày 16.6, tại Cần Thơ diễn ra buổi tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (SDMD) với chủ đề “Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - Động lực cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, GS.TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết: Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, khởi nghiệp và tạo dựng doanh nghiệp là động lực quan trọng của nền kinh tế, hướng tới sự phát triển bền vững ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Do đó, diễn đàn hôm nay sẽ giúp kết nối, góp phần đề xuất các định hướng, dự án thiết thực, nhằm phát triển khu vực được bền vững. 

 
GS.TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Cẩm Tú

Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị có liên quan đã trình bày nội dung, tham luận về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như vai trò của các bên trong hợp tác phát triển ĐBSCL; tầm nhìn, chiến lược và giải pháp Đổi mới sáng tạo quốc gia; đổi mới và khởi nghiệp sinh viên, thanh niên;…

Theo bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, hiện nay, trên đà phát triển bền vững, ĐBSCL gặp không ít những thách thức, trong đó vấn đề biến đổi khí hậu đã tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp.

Theo bà Linh, qua khảo sát mà VCCI tổ chức vào năm 2022, có khoảng 80% doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị tác động bởi biến đổi khí hậu, chủ yếu nằm ở nguồn nguyên liệu. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến thị phần của ĐBSCL trên thị trường quốc tế vẫn chưa gia tăng.

“Mặt khác, qua nhiều cuộc thi về khởi nghiệp, số lượng sinh viên tham gia từ các trường ở ĐBSCL là rất ít. Do đó, chúng ta cần phải đổi mới tư duy, nhìn biến đổi khí hậu và xem đây là cơ hội để đổi mới sáng tạo, chủ động khai thác cơ hội kinh doanh tốt hơn. Đồng thời, lực lượng này phải là lực lượng sinh viên trẻ, năng động đủ khả năng dẫn đầu trong việc thích ứng với bối cảnh mới” - bà Linh cho biết.

Bà Linh nhìn nhận biến đổi khí hậu là thách thức trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở ĐBSCL
Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ nhìn nhận biến đổi khí hậu là thách thức trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở ĐBSCL. Ảnh: Cẩm Tú

Theo đó, nhằm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các giải pháp được chuyên gia đưa ra tại tọa đàm là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; kết nối cộng đồng khởi nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn…

Quan cảnh buổi tọa đàm. Ảnh. Phong Linh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Cẩm Tú

Kết luận buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đề xuất các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của Đại học Cần Thơ và trong vùng ĐBSCL nên tập trung một số lĩnh vực cấp bách của vùng như thích ứng với biến đổi khí hậu, vấn đề về an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn,… để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh để các doanh nghiệp khởi nghiệp nhanh nhất, thuận lợi nhất về thủ tục.

 
Tại tọa đàm đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Mou Signing Ceremony giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Cẩm Tú

Dịp này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Kế hoạch Đầu tư và Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực phát triển bền vững cho ĐBSCL.

CẨM TÚ
TIN LIÊN QUAN

Khoảng trống lớn về hệ sinh thái khởi nghiệp ở trường đại học

Nguyễn Linh |

Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp ra trường, tuy nhiên số lượng sinh viên bắt đầu với hệ sinh thái khởi nghiệp khi ngồi trên ghế nhà trường vẫn còn rất ít và hiệu quả thấp.

Hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công đoàn

Linh Nguyên |

Một trong những mục tiêu của Dự án “Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Trường Đại học Công đoàn thực hiện là phối hợp với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia làm cơ sở hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo CĐ.

Hình thành mô hình mạng lưới tư vấn khởi nghiệp ở các cấp Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 14.6, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Công đoàn tổ chức góp ý bộ tài liệu tập huấn. Một trong những mục tiêu dự án là hình thành mô hình mạng lưới tư vấn ở các cấp Công đoàn.

Từ clip trên TikTok, Cảnh sát tìm ra nhóm thanh niên đua xe ở Bắc Giang

Tô Thế |

Bắc Giang - Thông qua đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên đường, Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triệu tập lên làm việc.

Quách Thu Phương: Nhiều sự thật về hôn nhân ngoài đời còn đau đớn hơn phim

NHÓM PV |

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng. Chị chia sẻ, đã từng phải vượt qua trầm cảm, stress để tìm lại mình. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên về hôn nhân, sự khác biệt của hôn nhân ngoài đời và trên phim.

Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn

MINH HÀ |

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm, nhưng lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện cũng không đáng kể, vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Phượng sau khi rời khỏi nhà cậu là cố NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Hồng Phượng cho biết, hiện tại, cô đang đối diện với rất nhiều áp lực sau khi rời khỏi nhà của cậu ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ nói, cô đang là người vô gia cư.

Trao trả chiếc đồng hồ Patek Philippe bị mất tại sân bay Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD (khoảng 278 triệu đồng) bị mất vào tháng 12.2022 tại sân bay Phú Quốc đã được bàn giao lại cho chủ nhân.

Khoảng trống lớn về hệ sinh thái khởi nghiệp ở trường đại học

Nguyễn Linh |

Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp ra trường, tuy nhiên số lượng sinh viên bắt đầu với hệ sinh thái khởi nghiệp khi ngồi trên ghế nhà trường vẫn còn rất ít và hiệu quả thấp.

Hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công đoàn

Linh Nguyên |

Một trong những mục tiêu của Dự án “Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Trường Đại học Công đoàn thực hiện là phối hợp với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia làm cơ sở hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo CĐ.

Hình thành mô hình mạng lưới tư vấn khởi nghiệp ở các cấp Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 14.6, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Công đoàn tổ chức góp ý bộ tài liệu tập huấn. Một trong những mục tiêu dự án là hình thành mô hình mạng lưới tư vấn ở các cấp Công đoàn.