Hình thành mô hình mạng lưới tư vấn khởi nghiệp ở các cấp Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 14.6, trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Công đoàn tổ chức góp ý bộ tài liệu tập huấn. Một trong những mục tiêu dự án là hình thành mô hình mạng lưới tư vấn ở các cấp Công đoàn.

Theo TS.Lê Cao Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, Chủ nhiệm nhiệm vụ, dự án có các mục tiêu: Hình thành mô hình mạng lưới tư vấn các cấp Công đoàn và tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho mạng lưới tư vấn viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động; Kết nối các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước vào mạng lưới để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ mạng lưới và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, đoàn viên người lao động khởi nghiệp, tăng cường các phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động; Mạng lưới tư vấn các cấp Công đoàn liên kết, phối hợp với với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia làm cơ sở hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công đoàn.

Dự án có các hoạt chính gồm xây dựng tài liệu, thiết lập mạng lưới; hình thành Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức hoạt động Câu lạc bộ mạng lưới tư vấn viên các cấp Công đoàn; tổ chức 3 khóa đào tạo sơ cấp cho Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công đoàn các cấp; đánh giá sự tăng trưởng của các Starup thông qua nhiệm vụ; kết nối kêu gọi vốn đầu tư; kết nối các tổ chức, chuyên gia trong nước vào mạng lưới; hỗ trợ hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Công đoàn; truyền thông về Câu lạc bộ mạng lưới tư vấn đổi mới sáng tạo các cấp Công đoàn.

Ông Chin Hing Chang - chuyên gia cố vấn khởi nghiệp phát biểu. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Chin Hing Chang - chuyên gia cố vấn khởi nghiệp phát biểu. Ảnh: Kiều Vũ

Tại buổi góp ý, các chuyên gia, nhà khoa học đã cho ý kiến cụ thể vào bộ tài liệu. Trong đó, TS.Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp quốc gia - khái quát về tài liệu đào tạo mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cấp Công đoàn.

Phát biểu góp ý cho bộ tài liệu tập huấn, ông Chin Hing Chang - chuyên gia cố vấn khởi nghiệp - dẫn ra những thực tế như các doanh nghiệp cạnh tranh nhưng vẫn có thể hợp tác để phát triển; những kiến thức cần thiết mà tư vấn viên cần có…

Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học còn góp ý các nội dung như đặt trong bối cảnh chuyển đổi số, nhấn mạnh đến đóng góp quan trọng của Công đoàn trong nâng cao năng suất lao động, xu hướng kết nối và chia sẻ…

Đây là dự án thực hiện hợp đồng giữa trường Đại học Công đoàn với Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple mua công ty khởi nghiệp thực tế ảo, tập trung vào thị trường mới

Anh Vũ |

Apple đã mua công ty thực tế ảo đã góp phần phát triển tựa game Mario Kart của Nintendo.

Tiền lương, phụ cấp tại Trường Đại học Công đoàn được thực hiện đầy đủ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 25.5, Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo báo cáo, thời gian qua, các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp giảng dạy, phụ cấp thâm niên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác tiếp tục được thực hiện đầy đủ.

Công đoàn tham gia cải tiến phương pháp làm việc, tăng năng suất lao động

Kiều Vũ |

TPHCM – Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú đã phối hợp chuyên môn triển khai và tổ chức tốt Hội nghị Người lao động với nhiều hoạt động phúc lợi cho người lao động như chế độ nghỉ mát, thưởng lễ, Tết. Thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục tham gia cải tiến phương pháp làm việc, nhằm tăng năng suất lao động.

Luật sư băn khoăn về việc bà Lê Thị Dung đột ngột được giảm 45 tháng tù

QUANG ĐẠI |

Từ việc bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù, tòa phúc thẩm tuyên phạt 15 tháng tù (giảm đến 45 tháng tù dù vụ án không có tình tiết mới), luật sư đặt vấn đề trách nhiệm của thẩm phán.

Quân đội Colombia tìm chú chó đã giúp xác định 4 trẻ em lạc 40 ngày ở Amazon

Thanh Hà |

Quân đội Colombia cam kết tiếp tục tìm Wilson - chú chó cứu hộ đã giúp xác định vị trí 4 trẻ em lạc 40 ngày ở Amazon - sau khi chú chó này biến mất.

Dự báo mực nước các sông lớn sẽ tăng

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), mực nước sông một số nơi có chiều hướng tăng lên.

Bamboo Airways chi 11.000 tỉ trả nợ vay, lỗ nặng vì trích lập gần 12.500 tỉ đồng

Quang Dân |

Toàn bộ dàn lãnh đạo HĐQT của Bamboo Airways đồng loạt xin nghỉ. Danh sách ứng viên bầu HĐQT mới chưa được tiết lộ. Trước đó, báo cáo tài chính đã kiểm toán Bamboo Airways cho biết, trong năm 2022, công ty đã trích lập các khoản dự phòng phải thu (ngắn hạn/dài hạn) khó đòi. Đây được coi là động thái quyết liệt của công ty trong quá trình tái cơ cấu, “rũ sạch” những tài sản xấu và phản ánh đúng thực trạng công ty.

Bộ trưởng Y tế thông tin về 2 bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang

Trang Hà |

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai các gói thầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao, 80-90%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này.

Apple mua công ty khởi nghiệp thực tế ảo, tập trung vào thị trường mới

Anh Vũ |

Apple đã mua công ty thực tế ảo đã góp phần phát triển tựa game Mario Kart của Nintendo.

Tiền lương, phụ cấp tại Trường Đại học Công đoàn được thực hiện đầy đủ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 25.5, Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo báo cáo, thời gian qua, các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp giảng dạy, phụ cấp thâm niên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác tiếp tục được thực hiện đầy đủ.

Công đoàn tham gia cải tiến phương pháp làm việc, tăng năng suất lao động

Kiều Vũ |

TPHCM – Công đoàn Tổng Công ty CP Phong Phú đã phối hợp chuyên môn triển khai và tổ chức tốt Hội nghị Người lao động với nhiều hoạt động phúc lợi cho người lao động như chế độ nghỉ mát, thưởng lễ, Tết. Thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục tham gia cải tiến phương pháp làm việc, nhằm tăng năng suất lao động.