CEO Asanzo Phạm Văn Tam rút lui khỏi Shark Tank

TD |

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Asanzo sẽ rút lui khỏi chương trình Shark Tank, sau những nghi vấn liên quan đến việc bán hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt.

Ban tổ chức chương trình truyền hình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) đã có thông báo về việc thay đổi Hội đồng đầu tư trên fanpage chính thức.

Theo đó, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Asanzo Việt Nam sẽ không tiếp tục tham gia chương trình mùa 3 với vai trò nhà đầu tư khách mời. Các thành viên Hội đồng đầu tư còn lại vẫn giữ nguyên như đã công bố tại buổi ra mắt.

Ông Tam cũng không còn xuất hiện trong các hình ảnh về Hội đồng đầu tư của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3.

Trước đó, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết sẽ tạm thời dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Thương vụ bạc tỷ mùa 3.

Động thái này diễn ra sau khi báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài về nghi vấn sản phẩm của Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt.

Đại diện VTV cho biết, thời điểm lựa chọn ông Tam tham gia chương trình, "Asanzo vẫn chưa có vấn đề gì" và đều đạt được các điều kiện, tiêu chuẩn do đài đưa ra. Điều này cũng tương tự trường hợp Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk Hoàng Khải khi bị phát hiện dùng hàng Trung Quốc gắn mác hàng Việt , cũng dừng tham gia Shark Tank mùa 1 (năm 2017).

VTV cho biết, chương trình có các điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng để lựa chọn nhân vật tham gia chương trình Shark Tank, điều kiện này được đánh giá ở thời điểm lựa chọn. Khi đó các chủ doanh nghiệp đạt điều kiện sẽ được mời tham gia. Khi chương trình phát sóng, nếu có vấn đề xảy ra sẽ tạm dừng. Khi có kết luận của cơ quan chức năng VTV sẽ xem xét phát sóng tiếp hay không.

Theo ông Nam, việc dừng phát sóng các phần có sự tham gia của Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam không ảnh hưởng tới lịch phát sóng của Shark Tank mùa 3 với các nhân vật khác dự kiến lên sóng từ tháng 7 tới.

TD
TIN LIÊN QUAN

Nhập 70% linh kiện tivi của Trung Quốc, Asanzo có phải hàng Việt?

Phạm Dung |

Với việc nhập 70% linh kiện của Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi liệu các sản phẩm của Asanzo có phải là hàng Việt?

Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh về Asanzo

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam.

70% linh kiện tivi nhập từ Trung Quốc, Asanzo doanh thu tivi 4.200 tỉ đồng

Thùy Dung |

Liên quan đến nghi vấn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam, ngày 24.6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về kết quả rà soát hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Tập đoàn Asanzo).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhập 70% linh kiện tivi của Trung Quốc, Asanzo có phải hàng Việt?

Phạm Dung |

Với việc nhập 70% linh kiện của Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi liệu các sản phẩm của Asanzo có phải là hàng Việt?

Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh về Asanzo

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam.

70% linh kiện tivi nhập từ Trung Quốc, Asanzo doanh thu tivi 4.200 tỉ đồng

Thùy Dung |

Liên quan đến nghi vấn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam, ngày 24.6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về kết quả rà soát hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Tập đoàn Asanzo).