Nhập 70% linh kiện tivi của Trung Quốc, Asanzo có phải hàng Việt?

Phạm Dung |

Với việc nhập 70% linh kiện của Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi liệu các sản phẩm của Asanzo có phải là hàng Việt?

Asanzo có phải hàng Việt?

Liên quan đến cáo buộc các sản phẩm của tập đoàn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" Việt Nam, ông Phạm Văn Tam -  Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Asanzo lên tiếng thừa nhận, 70% linh kiện tivi của Asanzo được nhập từ Trung Quốc và việc này không có gì là mới.

Sau sự việc này, rất nhiều người đặt câu hỏi, với việc nhập 70% linh kiện từ Trung Quốc, Asanzo có phải hàng Việt?

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Vương Thanh Long, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên gia về tư vấn chiến lược, Thương hiệu và Marketing, một doanh nghiệp đăng ký một thương hiệu Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam và được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận thì đó là thương hiệu Việt và thương hiệu đó được bảo hộ.

Theo đó, xuất xứ hàng hóa có phải hàng Việt Nam hay không phải được xem xét dựa trên Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8.3.2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03.4.2018 của Bộ Công Thương Quy định về xuất xứ hàng hóa đối với "hàng hóa có xuất xứ không thuần túy". Theo đó, "tỷ lệ phần trăm giá trị” không thấp từ 30% trở lên thì hàng hóa đó được coi là có xuất xứ Việt Nam.

Trong vụ việc của Asanzo, ông Long đứng trên quan điểm ủng hộ hàng Việt khi doanh nghiệp làm đúng luật và làm ăn chân chính. Với những cáo buộc mà Asanzo đang vướng phải thì cần phải đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.

Còn theo ông Võ Văn Quang, chuyên gia về thương hiệu, Asanzo được đăng ký thương hiệu Việt thì đây là hàng Việt. Việc doanh nghiệp này nhập linh kiện từ Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác là không sai. Khi chúng ta đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì rất khó có thể nói một sản phẩm làm ra chỉ do một đơn vị, một quốc gia sản xuất từ A đến Z.

Asanzo đã "truyền thông quá khích"

Cũng theo chuyên gia này, Asanzo phạm phải một sai lầm trong truyền thông mà ông này gọi đó là “truyền thông quá khích”. Trong các chiến dịch quảng cáo của mình, Asanzo luôn tung hô câu khẩu hiệu “Đỉnh cao Công nghệ Nhật Bản”. Nhưng thực chất, công nghệ Nhật Bản trong sản phẩm của Asanzo chiếm bao nhiêu phần trăm để có thể gọi là “đỉnh cao” thì không ai rõ.

Có hợp tác với Nhật thì nói là hợp tác với Nhật, chứ không nên quảng cáo quá lên. Bởi một sản phẩm là sự tổng hoà của nhiều yếu tố. Quảng cáo cũng cần có sự tinh tế và quan trọng là phải đúng sự thật. Tôi nghĩ doanh nghiệp chỉ nên quảng cáo sản phẩm có “Công nghệ Nhật Bản”, bởi có công nghệ Nhật trong sản phẩm khác hoàn toàn với “Đỉnh cao Công nghệ Nhật Bản”, ông Võ Văn Quang phân tích.

Chuyên gia này cũng chỉ ra một thực tế đáng buồn, đáng nhẽ những lỗi sai này của doanh nghiệp phải do cơ quan chức năng mà cụ thể là Quản lý Thị trường phát hiện và xử lý, chứ không phải là để một đơn vị báo chí phanh phui thì cơ quan chức năng mới vào cuộc.

“Nhiều năm qua, Asanzo quảng cáo rầm rộ khắp trên các phương tiện truyền thông, tại sao không có một cơ quan chức năng nào thực hiện việc kiểm tra để phát hiện sai phạm và xử lý?”, chuyên gia này đặt câu hỏi.

Trước đó, ngày 21.6, báo Tuổi Trẻ đã đăng tải một loạt bài viết nghi vấn CTCP Tập đoàn Asanzo bốc tem nhãn Trung Quốc, dán tem Việt Nam, "đội lốt" hàng Việt. Ngay sau thông tin này, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tước danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" mà hội trao cho doanh nghiệp trước đó.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh về Asanzo

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam.

70% linh kiện tivi nhập từ Trung Quốc, Asanzo doanh thu tivi 4.200 tỉ đồng

Thùy Dung |

Liên quan đến nghi vấn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam, ngày 24.6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về kết quả rà soát hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Tập đoàn Asanzo).

VTV tạm dừng phát sóng Shark Tank phần liên quan Chủ tịch Asanzo

H.M (tổng hợp) |

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết sẽ tạm thời dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) mùa 3.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh về Asanzo

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam.

70% linh kiện tivi nhập từ Trung Quốc, Asanzo doanh thu tivi 4.200 tỉ đồng

Thùy Dung |

Liên quan đến nghi vấn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam, ngày 24.6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về kết quả rà soát hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Tập đoàn Asanzo).

VTV tạm dừng phát sóng Shark Tank phần liên quan Chủ tịch Asanzo

H.M (tổng hợp) |

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết sẽ tạm thời dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) mùa 3.