4 nước có quy mô gian hàng lớn tại hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam

Vũ Long |

Trong số 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội chợ thương mại quốc tế tại Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc có quy mô lớn nhất, với nhiều mặt hàng ấn tượng.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - VIETNAM EXPO 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 3-6.4 với sự tham gia của trên 480 doanh nghiệp từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô hội chợ lần này có 550 gian, tập trung 5 ngành hàng chính gồm: Khu gian hàng xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Việt Nam; khu gian hàng quốc tế; điện tử, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ số và thương mại điện tử; công nghiệp thực phẩm.

Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc điều hành triển lãm sự kiện I (Vinexad) cho hay, VIETNAM EXPO 2024 tổ chức từ 3-6.4.2024 tại Hà Nội, có 16 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Trong đó, có 4 quốc gia là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc có quy mô gian hàng lớn nhất.

Khu gian hàng Ấn Độ sẽ do Cơ quan Xúc tiến Thương mại (ITPO) thuộc Chính phủ Ấn Độ dẫn đoàn, đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác, giao lưu và học hỏi giữa công đồng doanh nghiệp hai nước trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tham gia Vietnam Expo 2024, Hàn Quốc ghi dấu năm thứ 25 liên tiếp Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) lựa chọn VIETNAM EXPO là sự kiện tiêu biểu để xúc tiến kinh tế, thương mại và đầu tư. Hội chợ sẽ tiếp tục là cầu nối giúp hai nước mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong năm 2024 - năm thứ hai triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đối với Nga, trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga, khu gian hàng sẽ quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến từ Mátxcơva. Nga đang quan tâm tìm hiểu thị trường các nước Đông Nam Á nói chung cũng như đang tìm kiếm cơ hội phát triển quan hệ kinh doanh với các đối tác Việt Nam nói riêng.

Tại khu vực giới thiệu sản phẩm của Trung Quốc, trên 100 gian hàng sẽ trưng bày máy móc và thiết bị đến từ các tỉnh, thành phố lớn như Phúc Kiến, Quảng Đông… kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội ưu việt hơn trong chuyển giao công nghệ và linh hoạt hơn trong hợp tác đầu tư.

Được biết, ngoài các hoạt động kết nối cung - cầu, VIETNAM EXPO 2024 chú trọng tổ chức các hội thảo chuyên ngành, diễn đàn cấp cao theo nhiều phiên thảo luận và chủ đề khác nhau.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc hội chợ quốc tế đồ gỗ ngoài trời 2024

Xuân Nhàn |

Sáng 9.3, tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest), Công ty Cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam đã khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng phong cách ngoài trời 2024 (Q-Fair 2024).

"Vỡ trận" hội chợ OCOP Quảng Ngãi năm 2023, xin lỗi suông là không đủ

Thanh Hải |

Ông Võ Văn Rân - Giám đốc Sở Công Thương - nhận trách nhiệm và xin lỗi các doanh nghiệp vì những yếu kém, bất cập trong khâu tổ chức ở Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023...

Lý giải việc tổ chức hội chợ OCOP ở Quảng Ngãi bị đúng đợt mưa kéo dài

VIÊN NGUYỄN |

Phản hồi bài viết Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm trên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Trực – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị tổ chức thực hiện Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023) cho biết: Dự định mở hội chợ này vào tháng 9.2023, nhưng do gặp vướng thủ tục tài chính, chọn nhà thầu nên chậm tiến độ, đến cuối tháng 12 mới tổ chức.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 12.3 đến 22.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 12.3 - 22.3) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, thời tiết chủ đạo trong giai đoạn này ở Bắc Bộ có nhiều ngày có mưa; Nam Bộ nắng nóng.

Thu giữ phương tiện vi phạm ở Đường Lâm sau phản ánh của Báo Lao Động

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 12.3, Trung Tá Trịnh Trung Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, cảnh sát giao thông đã thu giữ xe điện vi phạm ở Đường Lâm sau phản ánh của Báo Lao Động.

Thi thể cháy đen hôm 8.3 ở TP. Kon Tum nghi là kiểm sát viên, công an đã xác định được nguyên nhân vụ việc

Lê Nguyên |

Ngày 12.3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã xác định được kết quả điều tra ban đầu vụ người đàn ông chết cháy tại thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum) là vụ tự tử.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng neo cao kỷ lục, nhiều người đổ xô chốt lời

Nhóm PV |

Giá vàng trong nước vẫn đang neo ở ngưỡng cao kỷ lục. Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội đông nghịt khách đến giao dịch.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Khai mạc hội chợ quốc tế đồ gỗ ngoài trời 2024

Xuân Nhàn |

Sáng 9.3, tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest), Công ty Cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam đã khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng phong cách ngoài trời 2024 (Q-Fair 2024).

"Vỡ trận" hội chợ OCOP Quảng Ngãi năm 2023, xin lỗi suông là không đủ

Thanh Hải |

Ông Võ Văn Rân - Giám đốc Sở Công Thương - nhận trách nhiệm và xin lỗi các doanh nghiệp vì những yếu kém, bất cập trong khâu tổ chức ở Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023...

Lý giải việc tổ chức hội chợ OCOP ở Quảng Ngãi bị đúng đợt mưa kéo dài

VIÊN NGUYỄN |

Phản hồi bài viết Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm trên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Trực – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị tổ chức thực hiện Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023) cho biết: Dự định mở hội chợ này vào tháng 9.2023, nhưng do gặp vướng thủ tục tài chính, chọn nhà thầu nên chậm tiến độ, đến cuối tháng 12 mới tổ chức.