Lý giải việc tổ chức hội chợ OCOP ở Quảng Ngãi bị đúng đợt mưa kéo dài

VIÊN NGUYỄN |

Phản hồi bài viết Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm trên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Trực – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị tổ chức thực hiện Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023) cho biết: Dự định mở hội chợ này vào tháng 9.2023, nhưng do gặp vướng thủ tục tài chính, chọn nhà thầu nên chậm tiến độ, đến cuối tháng 12 mới tổ chức.

Ngày 23.12, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Nguyễn Trung Trực liên quan đến bài viết kể trên. Theo ông Trực, Hội chợ thu hút 250 gian hàng nên cần diện tích trưng bày rộng. Tuy nhiên tỉnh Quảng Ngãi không có địa điểm nào khang trang, sạch đẹp để “chứa” hết lượng hàng hoá, lượng người tham gia hội chợ, nên đơn vị thực hiện đã chọn sân bay (cũ) ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi để tổ chức hội chợ. Mặt bằng sân bay nền đất, khi gặp mưa thì bùn đất nhầy nhụa, dẫn đến khách tham quan, mua sắm và doanh nghiệp tham gia hội chợ than phiền.

Về doanh nghiệp trúng thầu hội chợ kể trên (Công ty Cổ phần truyền thông Việt Nam Galaxy), ông Trực nhận định, công tác tổ chức của họ còn nhiều thiếu sót.

Về việc tỉnh Quảng Ngãi không tổ chức hội chợ khi thời tiết nắng ráo mà “canh” lúc mưa gió kéo dài lại đi tổ chức hội chợ, là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách đến hội chợ rất ít, doanh nghiệp tham gia hội chợ lần lượt bỏ về chỉ sau 2,3 ngày tham gia, trong khi thời gian diễn ra hội chợ kéo dài đến 7 ngày, ông Trực cho biết, kế hoạch của Trung tâm muốn tổ chức hội chợ này vào tháng 9.2023, nhưng do gặp vướng trong xây dựng kế hoạch phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu nên dẫn đến bị chậm tiến độ, đến cuối tháng 12 mới tổ chức. Ngoài ra, còn gặp khó khăn về kinh phí tổ chức. “Nếu Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội chợ thì sẽ rất thuận lợi cho chúng tôi, nhưng do Nhà nước chỉ hỗ trợ 50%, còn lại xã hội hoá 50% nên khá nhập nhằng”- ông Trực lý giải.

Nhiều đơn vị tham gia hội chợ thất vọng trong khâu tổ chức ở Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023 và nói sẽ không quay lại nếu còn tổ chức như thế này. Ảnh: Ngọc Viên
Nhiều đơn vị tham gia hội chợ thất vọng trong khâu tổ chức ở Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023 và nói sẽ không quay lại nếu còn tổ chức như thế này. Ảnh: Ngọc Viên

Vị trí chọn để tổ chức hội chợ xa trung tâm TP Quảng Ngãi, thời gian diễn ra hội chợ kéo dài 7 ngày, gặp mưa kéo dài, cùng với đó công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp, lại bán vé 30.000 đồng/người cho những ai có nhu cầu vào hội chợ mua sắm… khiến người dân không mặn mà đến hội chợ.

Ông Nguyễn Trung Trực cũng nhận định, thời gian diễn ra hội chợ 7 ngày là quá dài, nếu 3 ngày thì phù hợp. Đơn vị trúng thầu tổ chức bán vé để bù vào số tiền mời ca sĩ về biểu diễn, giá vé do Sở VHTT&DL tỉnh xét duyệt. Trong 7 ngày, đơn vị trúng tầm bán được khoảng 7.000 vé. “Mới có 2,3 ngày nhưng hàng loạt đơn vị tham gia hội chợ đã lần lượt bỏ về, chúng tôi phải năn nỉ họ ở lại, để hội chợ diễn ra theo đúng kế hoạch…”- ông Trực cho biết.

Ngoài ra, công tác an ninh tại hội chợ cũng không đảm bảo khiến nhiều đơn vị tham gia hội chợ bị kẻ gian trộm tài sản, ông Trực cho rằng, bảo vệ của đơn vị trúng thầu chỉ kiểm soát những đối tượng gây gổ, đánh nhau tại hội chợ chứ không đủ khả năng để bảo vệ tài sản cho các đơn vị tham gia hội chợ. “Hiện chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị bị mất tài sản tại hội chợ làm giấy kê khai tài sản đã mất, báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý”- ông Trực cho hay.

Ông Trực thẳng thắn, năm sau nếu có tổ chức hội chợ thì Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ chọn địa điểm tươm tất hơn. Chọn những nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng tổ chức thiếu chuyên nghiệp như Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi xin lỗi doanh nghiệp

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến những yếu kém, bất cập trong việc tổ chức ở Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023 khiến người dân bức xúc, doanh nghiệp tham gia hội chợ thất vọng, thua lỗ..., ông Võ Văn Rân - Giám đốc Sở Công Thương - thẳng thắn nhận trách nhiệm và xin lỗi các doanh nghiệp.

Hội chợ OCOP tổ chức kém, bị phản đối, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi Báo Lao Động đăng bài “Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm”, ngay trong sáng 22.12, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản khẩn yêu cầu Sở Công Thương kiểm tra, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức xong Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023. Tuy nhiên nhắc đến hội chợ này, nhiều người dân bức xúc, còn các doanh nghiệp tham gia hội chợ ngao ngán bởi sự thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức.

Cơ hội thoát án tù chung thân của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Luật sư và nguyên thẩm phán cho rằng, nếu Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên thừa nhận tội danh liên quan trong vụ chuyến bay giải cứu, cũng như tác động gia đình, người thân nộp 18,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả, thì đây được xem là tình tiết mới.

Nhà thầu lo lắng vì World Bank rút vốn khỏi 2 gói thầu chậm tiến độ ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị giải quyết liên quan đến việc thi công tại Hợp phần 2 của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Độc lạ cây thông Noel làm từ 2.000 bông hoa ly nhập khẩu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cây thông Noel đặc biệt có 1-0-2 được tạo nên từ 2.000 bông hoa ly nhập khẩu được trưng bày tại Công viên Thống nhất thu hút đông đảo người dân đến check-in, chiêm ngưỡng trong thời tiết giá lạnh.

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ có sự phân hoá lớn trong năm 2024

Gia Miêu |

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành ngân hàng vẫn còn đó những nỗi lo tăng trưởng trong năm 2024, tác động tới những cổ phiếu của ngành trong năm tới.

Cầu Mỹ Thuận 2 chính thức khánh thành

Thành Nhân |

Sau 3 năm thi công xây dựng, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 24.12.2023.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi xin lỗi doanh nghiệp

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến những yếu kém, bất cập trong việc tổ chức ở Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023 khiến người dân bức xúc, doanh nghiệp tham gia hội chợ thất vọng, thua lỗ..., ông Võ Văn Rân - Giám đốc Sở Công Thương - thẳng thắn nhận trách nhiệm và xin lỗi các doanh nghiệp.

Hội chợ OCOP tổ chức kém, bị phản đối, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi Báo Lao Động đăng bài “Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm”, ngay trong sáng 22.12, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản khẩn yêu cầu Sở Công Thương kiểm tra, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức xong Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023. Tuy nhiên nhắc đến hội chợ này, nhiều người dân bức xúc, còn các doanh nghiệp tham gia hội chợ ngao ngán bởi sự thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức.