Doanh nghiệp tố Hội chợ ở Quảng Ngãi tệ chưa từng thấy, bỏ về sau 2 ngày triển lãm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức xong Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023. Tuy nhiên nhắc đến hội chợ này, nhiều người dân bức xúc, còn các doanh nghiệp tham gia hội chợ ngao ngán bởi sự thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức.

Doanh nghiệp một đi không trở lại

Hội chợ thu hút gần 250 gian hàng tiêu chuẩn của các chủ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã tại 10 tỉnh, thành phố trong nước, gồm: Hòa Bình, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk… Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản đặc trưng, truyền thống cũng như sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, các mặt hàng thiết yếu…

Mặt bằng trưng bày các gian hàng nhếch nhác khiến các đơn vị tham gia hội chợ thất vọng. Ảnh: Ngọc Viên
Mặt bằng trưng bày tại các gian hàng nhếch nhác khiến các đơn vị tham gia hội chợ thất vọng. Ảnh: Ngọc Viên

Cơ quan chỉ đạo hội chợ là UBND tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan chủ trì là Sở Công Thương, đơn vị tổ chức thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Tổng kinh phí thực hiện là 1,6 tỉ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 là 800 triệu đồng.

Nguồn xã hội hoá 800 triệu đồng (nguồn ngoài ngân sách do đơn vị trúng thầu huy động từ các đơn vị tham gia, nguồn thu phí tham gia hội chợ...).

Ngày 21.12, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, ông L.C.T - giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ ở Thừa Thiên Huế bức xúc nói: “Tôi thuê 50m2 mặt bằng với giá 12,5 triệu đồng để tham gia hội chợ. Từng tham gia bán hàng ở rất nhiều hội chợ trên cả nước, nhưng tôi chưa thấy hội chợ nào tổ chức tệ như Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023.

Quá thất vọng nên hai ngày sau lễ khai mạc, các doanh nghiệp bày bán sản phẩm OCOP bỏ về hết, khiến hội chợ vắng tanh. Tôi phải bán đổ bán tháo hàng để thu hồi vốn, bởi tiền vận chuyển hàng tốn 20 triệu đồng, rồi tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân viên bán hàng…”.

Hội chợ do Sở công thương chủ trì. Ảnh: Ngọc Viên
Hội chợ do Sở Công Thương chủ trì. Ảnh: Ngọc Viên

Ông L.C.T cũng than thở, khách vắng, Ban tổ chức còn tổ chức bán vé 30.000 đồng/người, rồi tiền giữ xe máy 10.000 đồng, khiến người dân bức xúc nên không đến hội chợ, doanh nghiệp cũng không bán được hàng.

"Ban đêm, tôi ngủ tại gian hàng thì bị kẻ gian trộm mất món đồ gỗ trị giá 10 triệu đồng, 1 điện thoại trị giá 4 triệu đồng. Nếu Quảng Ngãi còn tổ chức hội chợ kiểu này, tôi sẽ không bao giờ tham gia” - ông L.C.T than thở.

Thiệt cho doanh nghiệp ngoại tỉnh

Chia sẻ bức xúc với phóng viên Báo Lao Động vào ngày 21.12, chị L.T.Q chủ một cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP ở Quảng Ngãi bức xúc nói: “Tôi tham gia rất nhiều hội chợ bày bán các sản phẩm OCOP trên khắp cả nước, nhưng chưa thấy hội chợ nào tổ chức kém như ở Quảng Ngãi. Ban tổ chức bố trí mặt bằng rất tệ, nhiều gian hàng nằm trên nền đất, khi gặp mưa thì bùn đất nhếch nhác. Sản phẩm bày bán ế ẩm nhưng Ban tổ chức còn bán vé 30.000 đồng/người. Bàn ghế tôi mang xuống sử dụng trong hội chợ thì bị trộm cắp”.

Đơn vị tham gia hội chợ phản ánh khâu tổ chức yếu kém, lộn xộn. Ảnh: Ngọc Viên
Đơn vị tham gia hội chợ phản ánh khâu tổ chức yếu kém, lộn xộn. Ảnh: Ngọc Viên

Các doanh nghiệp OCOP bày tỏ bức xúc trên nhóm Zalo do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại lập, thì bị trưởng nhóm xoá, sau đó xoá luôn nhóm Zalo trên.

Chị L.T.Q cho biết, nhóm Zalo có 113 thành viên là các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm OCOP tham gia hội chợ, có đến 99% thành viên trong nhóm thất vọng trong khâu tổ chức. Đặc biệt là các doanh nghiệp OCOP ở các tỉnh xa về tham dự, di chuyển quãng đường xa, nhưng khâu tổ chức kém dẫn đến họ thua lỗ nặng.

Ngày 21.12, ông Võ Văn Rân – Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thông tin về Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP phải phỏng vấn ông Nguyễn Đức Huy – Phó Giám đốc Sở Công Thương, tuy nhiên, ông Huy hiện đi công tác ở TP.Hồ Chí Minh, vài ngày sau mới về.

“Về khâu tổ chức ở Hội chợ này, Sở cũng bị lãnh đạo tỉnh chê trách…”, ông Rân nói.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 250 gian hàng tại Hội chợ Công Thương Bắc Trung Bộ

Quỳnh Trang |

Ngày 5.12, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023 được tổ chức với quy mô trên 250 gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Nghệ An với các tỉnh, thành.

Hội chợ kết nối giao thương hàng Việt

Mai Anh |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Theo kế hoạch, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An và Hội nghị kết nối giao thương diễn ra trong tháng 12.2023, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Khai mạc hội chợ OCOP của phụ nữ khởi nghiệp

Vĩnh Hoàng |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Sáng 12.10, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 phố Thụy Khuê), Hội chợ giới thiệu, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của phụ nữ chính thức khai mạc.

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY |

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Cận cảnh nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Ninh Bình khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

DIỆU ANH - QUÁCH DU |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối, nguồn nước bẩn, ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ELMACO Ninh Bình.

Xây dựng Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Hơn 250 gian hàng tại Hội chợ Công Thương Bắc Trung Bộ

Quỳnh Trang |

Ngày 5.12, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2023 được tổ chức với quy mô trên 250 gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Nghệ An với các tỉnh, thành.

Hội chợ kết nối giao thương hàng Việt

Mai Anh |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Theo kế hoạch, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An và Hội nghị kết nối giao thương diễn ra trong tháng 12.2023, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Khai mạc hội chợ OCOP của phụ nữ khởi nghiệp

Vĩnh Hoàng |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Sáng 12.10, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 phố Thụy Khuê), Hội chợ giới thiệu, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của phụ nữ chính thức khai mạc.