Loại thực phẩm tưởng có hại nhưng lại tốt với người tiểu đường

Thái Anh (Theo Onlymyhealth) |

Bánh mì vốn được coi là thực phẩm những người mắc bệnh tiểu đường cần tránh. Tuy nhiên, khác hẳn bánh mì trắng thông thường, các loại bánh mì nguyên cám, bánh mì nguyên hạt lại là những thực phẩm an toàn với những người tiểu đường.

Tại sao bánh mì nguyên hạt thích hợp với người tiểu đường?

Nếu là người thích ăn bánh mì, bạn nên tập thói quen dùng bánh mì nguyên hạt thay cho bánh mì trắng. Trong bánh mì trắng chứa nhiều đường và bột mì đã qua chế biến - đây đều là những "kẻ thù" với những người mắc bệnh tiểu đường.

Trong khi đó, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt lại có hàm lượng carbohydrate thấp và giàu chất xơ. Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt thường được làm từ yến mạch - một nguyên liệu thân thiện với những người mắc bệnh tiểu đường.

Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt cũng có chỉ số đường huyết thấp hơn hẳn so với bột mì nên người tiểu đường có thể sử dụng mà không làm tăng mức đường huyết. Loại bánh mì này cũng giúp làm chậm quá trình giải phóng glucose, từ đó giúp ổn định đường trong máu.

Bánh mì nguyên cám là thực phẩm thích hợp cho người tiểu đường. Ảnh: Xinhua.
Bánh mì nguyên cám là thực phẩm thích hợp cho người tiểu đường. Ảnh: Xinhua

Ngoài ra, trong bánh mì nguyên hạt còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như protein, kẽm và vitamin E.

Cách sử dụng bánh mì nguyên hạt

Do tính chất nên bánh mì nguyên hạt thường khá cứng và không được hấp dẫn như các loại bánh mì trắng thông thường nên có thể sử dụng bánh mì nguyên hạt cùng một số loại thực phẩm khác như quả bơ xay nhuyễn, trứng luộc hoặc một cốc sữa tươi/ sữa chua.

Với những bệnh nhân tiểu đường, sử dụng bánh mì nguyên hạt cho bữa sáng có thể là một sự lựa chọn thích hợp.

Thái Anh (Theo Onlymyhealth)
TIN LIÊN QUAN

3 món ăn hấp dẫn nhưng người tiểu đường nên tránh xa

Thái Anh (Theo Heathline) |

Chế độ dinh dưỡng với người mắc bệnh tiểu đường rất quan trọng. Trong đó, tránh những thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu là điều cần chú ý.

Lợi ích không ngờ của việc đạp xe với người mắc tiểu đường

Phương Hà (Theo Onlymyhealth) |

Đạp xe là một trong những bài tập thể dục hiệu quả giúp người mắc bệnh tiểu đường cải thiện sức khoẻ và kiểm soát lượng đường trong cơ thể, theo Onlymyhealth.

3 món ăn sáng tốt nhất cho người tiểu đường

Thái Anh (Theo Healthline) |

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, dinh dưỡng rất quan trọng. Những món ăn sáng giàu chất xơ, protein sẽ là sự lựa chọn thích hợp giúp kiểm soát lượng đường trong cơ thể, theo Heathline.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại tuyển nữ Nepal với tỉ số 2-0 trong trận lượt về, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các “ông lớn” đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao?

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

3 món ăn hấp dẫn nhưng người tiểu đường nên tránh xa

Thái Anh (Theo Heathline) |

Chế độ dinh dưỡng với người mắc bệnh tiểu đường rất quan trọng. Trong đó, tránh những thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu là điều cần chú ý.

Lợi ích không ngờ của việc đạp xe với người mắc tiểu đường

Phương Hà (Theo Onlymyhealth) |

Đạp xe là một trong những bài tập thể dục hiệu quả giúp người mắc bệnh tiểu đường cải thiện sức khoẻ và kiểm soát lượng đường trong cơ thể, theo Onlymyhealth.

3 món ăn sáng tốt nhất cho người tiểu đường

Thái Anh (Theo Healthline) |

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, dinh dưỡng rất quan trọng. Những món ăn sáng giàu chất xơ, protein sẽ là sự lựa chọn thích hợp giúp kiểm soát lượng đường trong cơ thể, theo Heathline.