Khó cân bằng bảng dinh dưỡng trong một đại gia đình?

HP |

Những đại gia đình như tam đại đồng đường (3 thế hệ cùng chung sống) hoặc tứ đại đồng đường (4 thế hệ cùng chung sống) thì cũng kéo theo vấn đề dinh dưỡng trong một bữa ăn cũng đầy phức tạp và nhiều khi trở nên rắc rối hại não. Khi ấy một yêu cầu đặt ra rất thực tế và thậm chí tế nhị là cần cân bằng bảng dinh dưỡng của đại gia đình như thế nào để ai cũng vui trong bữa ăn và khỏe trong cơ thể.

Gia đình càng nhiều thế hệ càng phải cân bằng bảng dinh dưỡng

Chuyện thường tình là nhiều người thì nhiều sở thích và khẩu vị. Khẩu vị và sở thích trong bữa ăn không chỉ hợp, ngon mà còn đủ chất dinh dưỡng đáp ứng cho mọi người. Một bữa ăn hoàn hảo, bên cạnh các yếu tố trên còn có một yếu tố “ngon” về tinh thần đó là niềm vui ăn chung chăm sóc cho nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện.

Sự khác biệt về sở thích và khẩu vị ăn uống trong một đại gia đình nhiều thế hệ luôn tồn tại. Trong khi chế độ dinh dưỡng cho ông bà là nhằm duy trì sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước những nguy cơ về sức khỏe của tuổi già, thì thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần của các thành viên nhí là nhằm phục vụ cho quá trình phát triển trí não, chiều cao, vận động và hệ miến dịch. Về phần ba mẹ, các vitamin, khoáng chất thiết yếu lại vô cùng cần thiết để giữ tinh thần sảng khoái và thể lực ổn định cho vai trò trụ cột trong gia đình.

Như vậy có khó quá không để cân bằng bảng dinh dưỡng đầy màu sắc và sự khác biệt trong một đại gia đình? Đành rằng có khác biệt, thậm chí phức tạp, nhưng điều đáng mừng là ngày nay với khoa học dinh dưỡng phát triển chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề cân bằng bảng dinh dưỡng trong đại gia đình nhiều thế hệ.

 

Giải pháp nào để cân bằng dinh dưỡng cho đại gia đình?

Các gia đình ngày nay hầu hết đều không còn xa lạ với những kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng ứng với dặc điểm thể chất ở từng độ tuổi như: đạm thực vật luôn cần thiết cho sức khỏe của mọi thành viên trong giai đình, trong khi ông bà cần thêm canxi và glucosmine để hỗ trợ phòng chống chứng loãng xương và thoái hóa khớp; thì các thành viên nhí cần được cung cấp tổng hợp nhiều loại protein, vitamin và khoáng chất để phát triển toàn diện từ chiều cao, cân nặng, tư duy cho đến khả năng vận động. Với mẹ, sự bổ sung sắt và axit folic nhằm ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt lại trở nên cần thiết trong khi ba cần đầy đủ vitamin nhóm B giúp giảm  mệt mỏi và căng thẳng và cũng giúp thúc đẩy ăn ngon miệng để lấy lại sức khỏe nhằm đảm bảo vai trò trụ cột trong một đại gia đình.

Tuy nhiên, làm thế nào kết hợp các loại thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình lại là điều không hề dễ dàng. Bởi việc pha trộn đa dạng các loại dinh dưỡng trong gia đình nhiều thế hệ sao cho đáp ứng được nhu cầu riêng của từng thành viên vốn đã không dễ dàng, lại còn thêm bài toán hóc búa về việc kiểm soát về “lượng” ở mức độ hợp lý, cộng với lịch làm việc và học tập bận rộn cũng là lý do làm giảm chất cho bữa ăn hằng ngày.

Trong trường hợp này, các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cung cấp protein từ thực vật có thành phần và hàm lượng dưỡng chất đã được nghiên cứu tỉ mỉ dựa trên đặc điểm nhu cầu sức khỏe ở từng độ tuổi khác nhau sẽ chính là nhân tố mang đến sự cân bằng cho bảng màu dinh dưỡng. Đơn cử trong mỗi khẩu phần 10gram bổ sung cho cơ thể mỗi ngày có 8gram protein thực vật, trong đó 80,61% chiết suất từ đậu nành, 10% từ lúa mì và 7,5% từ đậu Hà Lan. Nguồn bổ sung này đặc biệt phù hợp cho những người có mỡ trong máu cao và người có chế độ ăn ít đạm. Trong khi các thành viên nhí được bổ sung các loại vitamin trong protein thực vật thì thế hệ ông bà, cha mẹ lại có thể hoàn toàn yên tâm với đạm thực vật vì nó có ít chất béo bão hòa và không có cholesterol, sử dụng mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cùng kết hợp với quá trình rèn luyện thể chất và tinh thần lạc quan, nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý, nguồn dinh dưỡng từ đạm thực vật sẽ giúp tạo nên nền tảng sức khỏe vững chắc để cả gia đình cùng tận hưởng cuộc sống vui khỏe.

Theo Hiệp hội tim mạch thế giới, tiêu thụ 47gr đậu nành mỗi ngày giúp giảm 13% lượng cholesterol xấu, giảm thiểu nguy cơ tim mạch.

 

 

HP
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.