7 sự thật đáng sợ về nước ngọt bạn cần

Vân Nhi |

Nước ngọt, nước giải khát là một trong những loại thức uống được ưa chuộng trên thị trường. Tuy nhiên, các bạn không hề biết rằng, nếu như sử dụng quá nhiều nước ngọt một cách thường xuyên sẽ gây ra một số ảnh hưởng tới sức khoẻ của chính mình.

Nước ngọt rất nhiều calo, nó khiến bạn béo lên trong vòng 20 ngày nếu bạn uống quá nhiều nước ngọt. Đặc biệt là người có tiền sử bệnh béo phì.

Nước ngọt có thể gây ra bệnh tiểu đường và tăng cảm giác thèm ăn đường của bạn. Chúng có thể gây mất canxi từ xương của bạn và thậm chí cả ung thư. Những thức uống này sẽ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Sau đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 7 tác hại của việc uống quá nhiều nước ngọt:

 

Xương yếu: Nước giải khát cướp lấy canxi từ xương của bạn, do đó làm cho xương của bạn dễ bị lão hóa. Các acid phosphoric được thêm vào trong nước ngọt khiến nó có tính axit và lấy đi canxi. Các caffeine thêm vào trong nước giải khát cũng ngăn cản sự hấp thu canxi của xương và tiếp tục làm suy yếu xương.

Tăng cân: Nước giải khát có chứa tỷ lệ đặc biệt cao của đường, nó đủ để làm cho bạn béo phì.

Trầm cảm và lo âu: Nước ngọt có thể khiến tâm trạng bạn thay đổi, trầm cảm và dễ bị kích động trong thời gian dài. Các chất hóa học aspartame trong nước giải khát thay đổi thành phần hóa học của não, gây ra tâm trạng thấp và trầm cảm.

Tiểu đường: Những người đã bị béo phì và có một tiền sử bị bệnh tiểu đường phải tránh các loại nước ngọt đầy đường bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự khao khát được uống, bạn có thể uống một lần trong một tháng, để giúp cơ thể chuyển hóa tất cả các loại đường có trong nước ngọt.

 

 

Ung thư: Nhiều hóa chất có hại như formaldehyde được thêm vào trong nước ngọt có thể gây hại cho các tế bào cơ thể của bạn và gây ra bệnh ung thư. Nếu sử dụng các hóa chất độc hại này ở một khoảng thời gian dài hơn (đặc biệt là nếu bạn uống nước ngọt thường xuyên) sẽ dẫn đến ung thư.

Chức năng thận chậm: Nước giải khát sẽ can thiệp vào chức năng của thận. Nó sẽ hình thành các chất có hại trong thận của bạn. Vì vậy, thận sẽ làm việc kém hiệu quả và cuối cùng là ngừng làm việc.

Tăng lượng đường trong máu: Sau khi uống một chai nước giải khát, tâm trí của bạn sẽ muốn tìm đến càng nhiều các loại thực phẩm có đường. Bạn sẽ có cảm giác thèm ăn, sau cơn thèm đó bạn sẽ kết thúc với mức độ đường trong máu cao và nguy cơ bệnh tiểu đường sẽ tăng lên.

 

Vân Nhi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.