10 bộ phận trên cơ thể có thể bị ung thư mà bạn không biết

Phạm Tình |

Ung thư có thể xảy ra tại các bộ phận cơ thể khác nhau như phổi, họng, tử cung, vú, xương, thận, não, da,... Tuy nhiên, cũng có một số loại ung thư mà có thể ảnh hưởng đến các khu vực mà bạn thường không để ý.
Miệng: Nếu bạn đang bị đau miệng trên 2 tuần, hãy tới nha sĩ hoặc bác sĩ da liễu của bạn ngay lập tức. Miệng có thể là một trong những nơi bất ngờ nhất mà bạn có thể bị ung thư. 
Dưới móng tay: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sắc tố bất thường dưới móng tay của bạn, bạn nên đi kiểm tra ngay lập tức vì nó có thể là triệu chứng cho ung thư. 
Phía sau tai: Khu vực này là một trong những khu vực bị dễ bỏ qua nhất. Vì vậy, luôn luôn đảm bảo giữ cho khu vực phía sau tai của bạn sạch sẽ và cũng không quên để áp dụng kem chống nắng trong khu vực này . 
Mí mắt: 5-10% ung thư da diễn ra tại mí mắt. Bạn nên đến bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ da liễu để thực hiện các thử nghiệm chắc chắn rằng bạn không có nguy cơ bị ung thư mí mắt. 
Lòng bàn chân: Đây có thể là một trong những nơi tồi tệ nhất mà bạn có thể bị ung thư. loại của một khối u ác tính diễn ra trên lòng bàn chân của bạn được gọi là "khối u ác tính đốm". 
Giữa các ngón chân: Kiểm tra khu vực giữa các ngón chân của bạn khá thường xuyên. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi ở khu vực này, chẳng hạn như đốm đen hoặc vết thương, hãy đi khám. 
Vùng mông: Nếu bạn nhận thấy phát ban ở vùng mông của bạn, đừng bỏ qua nó và ngay lập tức đến bác sĩ. Đây cũng là một trong những nơi đáng ngạc nhiên nhất mà bạn có thể bị ung thư. 
 Bộ phận sinh dục: bộ phận sinh dục của bạn là khu vực không được chú ý nhất, nơi bạn có thể bị ung thư. Do đó, hãy vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra thường xuyên.
Lòng bàn tay: Đây cũng là nơi khối u ác tính hay tồn tại. Trước khi ra ngoài, bạn nên bôi kem chống nắng cả cho vùng này . 
Môi: bạn nên dùng kem dưỡng môi phổ rộng trước khi đi ra ngoài nắng để bảo vệ đôi môi của bạn khỏi bị ung thư. 
Phạm Tình
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.