Doanh nghiệp nhập khẩu lợn kiện hải quan ra tòa: Thú y không được triệu tập

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Tại phiên xét xử sơ thẩm khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị), bên bị kiện đề nghị triệu tập các cơ quan thú y liên quan. Hội đồng xét xử đồng ý hoãn phiên tòa để xem xét đề nghị trên, nhưng khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan thú y không được triệu tập.

Thẩm phán gặp người khởi kiện không đúng nơi quy định

Ngày 19.4, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Người khởi kiện là Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P ở thôn Nam Xuân Đức (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và người bị kiện là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Ở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nói trên diễn ra vào ngày 1.3.2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo nhận thấy tòa không triệu tập các cơ quan thú y liên quan việc thực hiện các thủ tục cách ly kiểm dịch cho lô lợn nhập khẩu là không đảm bảo cho công tác xét xử vụ án được khách quan. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa đồng ý với đề xuất của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo và cho hoãn phiên tòa.

Nhưng ở lần xét xử này, các cơ quan thú y liên quan không được triệu tập đến tòa. Tại phiên tòa, đại diện của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử triệu tập cán bộ thú y liên quan.

Liên quan đến phiên tòa đang diễn ra, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gặp gỡ với người đại diện của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P được ủy quyền tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Khương Hoàng.

Thẩm phán (áo trắng) gặp người đại diện cho doanh nghiệp tại quán cà phê trước khi vụ xét xử sơ thẩm diễn ra 5 ngày. Ảnh: CA.
Thẩm phán (áo trắng) gặp người đại diện cho doanh nghiệp tại quán cà phê trước khi vụ xét xử sơ thẩm diễn ra 5 ngày. Ảnh: CA.

Đơn cử, vào gần 7h ngày 15.4, ông Trung và ông Hoàng ngồi cùng bàn tại 1 quán càphê trên đường Lê Lợi tại khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Trước đó, vào đầu giờ sáng ngày 25.3, ông Trung và ông Hoàng cũng gặp gỡ nhau tại quán càphê nói trên.

Theo Quyết định ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán, thì thẩm phán không được tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong vụ án mà mình có thẩm quyền giải quyết không đúng nơi quy định.

1.493 con lợn “nhập khẩu” được bán ra thị trường như thế nào?

Trước đó, từ tháng 1.2021, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” - vạch trần thủ đoạn của các doanh nghiệp nhập khẩu lợn không đưa lợn nhập khẩu đi cách ly phòng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sau loạt bài viết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc tìm hiểu, sau đó Bộ NN&PTNT, Bộ Công an và Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các đơn vị điều tra. Quá trình điều tra, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với 5 doanh nghiệp nhập khẩu lợn.

Riêng Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P, vào ngày 18.1.2021 và 20.1.2021, đã nhập khẩu 2.000 con lợn. Theo quy định, số lợn này phải được chuyển đến địa điểm nuôi cách ly kiểm dịch tại tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, chỉ 507/2.000 con lợn nhập khẩu được đưa đến khu cách ly nói trên, nên Thú y vùng 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính việc công ty vận chuyển động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch không đủ số lượng theo như hồ sơ khai báo kiểm dịch.

Sau khi bị lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính, Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P khai báo với hải quan, rằng 1.493 con lợn được nhập khẩu vào ngày 18.1 và 20.1 được nuôi ở trang trại thuộc thôn Nam Xuân Đức (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Tuy nhiên, trang trại này không phải là địa điểm cách ly và đây không phải là địa điểm đăng ký với hải quan để đưa lợn nhập khẩu về bảo quản.

Vì vậy, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo đã ra Quyết định 156, xử phạt Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P 2 hành vi: Nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành mà không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định và lưu giữ hàng hóa không đúng địa điểm quy định hoặc địa điểm đã đăng ký với cơ quan hải quan. Ngoài ra, cơ quan hải quan buộc công ty nói trên thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc tái xuất lô hàng 1.493 con lợn.

Không đồng ý với quyết định nói trên, Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định số 156 và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tái xuất 1.493 con lợn. Tháng 9.2021, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời buộc tạm dừng việc thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (tái xuất 1.493 con lợn). Khi có quyết định nói trên của tòa, lập tức Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P bán ra thị trường 1.493 con lợn.

Liên quan đến số lợn nhập khẩu 1.493 con không có trong khu cách ly, điều tra của Báo Lao Động cho thấy, ngoài 4 xe chở 507 con lợn đến khu cách ly ở tỉnh Nam Định, trong đêm 18.1 và 20.1, 8 xe ôtô có biển số lần lượt: 36C-129.38; 37C-368.95; 37C-203.15; 37C-203.15; 37C-140.98; 37C-202.22; 36C-331.19; 38C-096.17 sau khi được niêm phong, kẹp chì rời khỏi cửa khẩu đã chở lợn theo Quốc lộ 1 đi qua trạm thu phí Quán Hàu (tỉnh Quảng Bình) rồi đi ra các tỉnh phía Bắc. Vậy 1.493 con lợn được nuôi nhốt ở gần Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có phải là lợn nhập khẩu?

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Công an điều tra vi phạm của Công ty Tân Triều

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động liên quan đến vụ việc vi phạm trong hoạt động nhập khẩu lợn chính ngạch của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (gọi tắt Công ty Tân Triều), Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp, nên đã vào cuộc điều tra.

Bóc mẽ đường dây đưa lợn nhập khẩu trốn cách ly

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ biên giới Việt – Lào tỉnh Quảng Trị về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… nhóm phóng viên báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá, khi lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đã được đưa thẳng vào lò mổ. Từ thông tin trên báo Lao Động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan đã vào cuộc xử lý, đến tháng 11.2021 đã khởi tố 5 doanh nghiệp về tội Buôn lậu.

Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Khởi tố tội buôn lậu đối với 5 doanh nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN |

QUẢNG TRỊ - Trước những thông tin từ loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” đăng trên báo Lao Động, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Đến thời điểm ngày 24.10, ngoài việc xử lý những cán bộ thú y buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm đã có 5 doanh nghiệp nhập khẩu lợn bị khởi tố về tội buôn lậu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Công an điều tra vi phạm của Công ty Tân Triều

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động liên quan đến vụ việc vi phạm trong hoạt động nhập khẩu lợn chính ngạch của Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (gọi tắt Công ty Tân Triều), Công an tỉnh Quảng Trị nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp, nên đã vào cuộc điều tra.

Bóc mẽ đường dây đưa lợn nhập khẩu trốn cách ly

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Suốt nhiều ngày đêm bám theo các đoàn xe chở lợn nhập khẩu từ biên giới Việt – Lào tỉnh Quảng Trị về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… nhóm phóng viên báo Lao Động đã phát hiện nhiều dối trá, khi lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch đã được đưa thẳng vào lò mổ. Từ thông tin trên báo Lao Động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan đã vào cuộc xử lý, đến tháng 11.2021 đã khởi tố 5 doanh nghiệp về tội Buôn lậu.

Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Khởi tố tội buôn lậu đối với 5 doanh nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN |

QUẢNG TRỊ - Trước những thông tin từ loạt bài điều tra “Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về… lò mổ” đăng trên báo Lao Động, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Đến thời điểm ngày 24.10, ngoài việc xử lý những cán bộ thú y buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm đã có 5 doanh nghiệp nhập khẩu lợn bị khởi tố về tội buôn lậu.