Công ty năng lượng xanh bị dân tố "bức tử" môi trường

Tô Công |

Phú Thọ - Người dân sống tại xã Hương Lung và xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê bức xúc vì hoạt động của 1 doanh nghiệp sản xuất than xuất khẩu trên địa bàn xả khói ra môi trường cả ngày lẫn đêm, mùi khét đến nghẹt thở.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Hương Lung và xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về việc môi trường, cuộc sống bị ảnh hưởng vì hoạt động của một cơ sở sản xuất than xuất khẩu trên địa bàn khu Suông 2, xã Hương Lung.

Những ngày giữa tháng 8, có mặt tại khu Suông 2, xã Hương Lung, dù còn cách vị trí cơ sở sản xuất than xuất khẩu mà người dân chỉ điểm gần 1 cây số, nhưng phóng viên Báo Lao Động có thể ghi nhận, đám khói màu trắng như sương lơ lửng trên không trung.

Khói
Khói dày đặc phả ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Năng lượng xanh Hoàng Giang. Ảnh: Tô Công

Đến gần hơn, dễ dàng nhận thấy nguồn cơn của bức tranh toàn cảnh trên là từ 1 doanh nghiệp có tên là Công ty TNHH Năng lượng xanh Hoàng Giang, dù phía ngoài cửa đóng then cài, nhưng phía trong có 2 chiếc ống đang xả khói dày đặc, 1 ống xả khói màu trắng và 1 ống xả khói màu vàng đục.

Theo người dân, thời điểm mà phóng viên ghi nhận (khoảng 15h chiều), mức độ bao phủ của làn khói chưa đáng là gì so với thời điểm sáng sớm và đêm, khi cơ sở này hoạt động hết công suất. Còn với thời điểm trong năm, vào mùa xuân khi tiết trời mưa phùn, không khí ẩm ướt, khói từ cơ sở này xả ra luôn lơ lửng trong không gian, bao trùm khu dân cư.

Xung quanh cơ sở này có khu dân cư số 11, 12 của xã Sơn Tình và khu Suông 2 của xã Hương Lung cùng một số doanh nghiệp. Ảnh: Tô Công.
Xung quanh cơ sở này có khu dân cư số 11, 12 của xã Sơn Tình và khu Suông 2 của xã Hương Lung cùng một số doanh nghiệp. Ảnh: Tô Công

Ông Phạm Đức Sơn (sống tại khu Suông 2, xã Hương Lung) chia sẻ: "Khói ngào ngạt ra, quá ảnh hưởng. Đến lúc mà khói ra, em (phóng viên) đứng đây một lúc là sẽ không chịu được, khét và đau rát họng khó chịu luôn. Công ty này đã hoạt động khoảng 10 năm nay rồi".

Đồng quan điểm với ông Sơn, ông Nguyễn Quốc Quân (sống tại khu 11, xã Sơn Tình) cho biết, trong ngày, cơ sở này xả nhiều khói nhất là lúc sáng sớm và đêm. Lúc này, mùi khói khét đến tức ngực, khó thở.

"Không chỉ vậy, những ngày nắng nóng, điều hòa phải bật cả đêm, mặc dù phòng rất kín, nhưng sáng ngủ dậy thấy nền nhà đầy bụi đen. Chúng tôi cũng đã không ít lần phản ánh những điều này tới chính quyền địa phương, nhưng nhiều năm trôi qua mọi thứ vẫn không thay đổi" - ông Quân bức xúc.

2 chiếc ống xả khói của cơ sở sản xuất than xuất khẩu. Ảnh: Tô Công.
2 chiếc ống xả khói của cơ sở sản xuất than xuất khẩu. Ảnh: Tô Công

Với bà Nguyễn Thị Lan - công nhân làm việc tại một công ty gần với cơ sở sản xuất than xuất khẩu nêu trên (sống tại khu 12, xã Sơn Tình) - cho hay: "Mỗi ngày chúng tôi đi làm, khi qua gần đó phải đi thật nhanh vì mùi khói quá khó chịu, đứng lâu một lúc sẽ cảm thấy choáng váng, khó thở".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, cơ sở sản xuất than xả khói khiến người dân bức xúc là Công ty TNHH Năng lượng xanh Hoàng Giang, được thành lập từ năm 2013. Tại khu Suông 2, xã Hương Lung, doanh nghiệp này sản xuất than sinh học xuất khẩu với diện tích đất sử dụng là 21.239 m2.

Cơ sở sản xuất than xuất khẩu kín cổng, cao tường. Ảnh: Tô Công.
Cơ sở sản xuất than xuất khẩu kín cổng, cao tường. Ảnh: Tô Công

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê - nói rằng, mặc dù, cơ sở nêu trên được cấp phép hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhưng hiện tại, giấy tờ hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp không được lưu trữ tại UBND xã.

"Về việc cơ sở sản xuất than xả khói gây ảnh hưởng, những năm trước trong một số kỳ họp, bà con đã phản ánh, nay tiếp tục nhận được phản ánh từ báo chí, xã sẽ báo cáo, chờ cấp trên xử lý" - ông Kiên nói với phóng viên.

Video phóng viên ghi nhận tại khu Suông 2, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Sự cố môi trường bãi rác An Hiệp ở Bến Tre: Đã giảm được 80% mức độ ô nhiễm

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến sự cố môi trường bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), tính đến ngày 4.8, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây đạt hiệu quả, giảm được 80% mức độ ô nhiễm so với lúc cao điểm.

Xả thải vào môi trường, một doanh nghiệp bị xử phạt 255 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một doanh nghiệp trên địa bàn TP Vũng Tàu đã bị xử phạt 255 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt qui chuẩn vào hệ thống cống thoát nước chung của khu vực.

Doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Một trang trại chăn nuôi tại xã Lương Phú nhưng lại xả thải sang địa phận xã Kha Sơn gây bức xúc cho người dân. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị và hai địa phương cũng đã xử lý nhưng chưa dứt điểm được tình trạng “quýt làm cam chịu” này.

Định rõ trách nhiệm các cơ quan nếu để trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị có thêm các quy định để định rõ các vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gia tăng.

Máy móc thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu phải nằm chờ vì thiếu mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng dài hơn 53 km nối tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi công 2 tháng nay, nhưng hàng loạt máy móc, phương tiện được chủ đầu tư và nhà thầu huy động đến công trường phải nằm chờ, "phơi nắng phơi mưa" vì thiếu mặt bằng để thi công.

Gặp khó cấp biển số xe định danh, nghẽn mạng ngay từ cổng dịch vụ công

THÙY TRANG |

Ngay từ bước khai báo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch công của Bộ Công an, người dân đã gặp tình trạng nghẽn mạng nên mỗi ngày, Đà Nẵng chỉ cấp được trên dưới 10 biển số xe định danh.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương |

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Sự cố môi trường bãi rác An Hiệp ở Bến Tre: Đã giảm được 80% mức độ ô nhiễm

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến sự cố môi trường bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), tính đến ngày 4.8, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây đạt hiệu quả, giảm được 80% mức độ ô nhiễm so với lúc cao điểm.

Xả thải vào môi trường, một doanh nghiệp bị xử phạt 255 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Một doanh nghiệp trên địa bàn TP Vũng Tàu đã bị xử phạt 255 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt qui chuẩn vào hệ thống cống thoát nước chung của khu vực.

Doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Một trang trại chăn nuôi tại xã Lương Phú nhưng lại xả thải sang địa phận xã Kha Sơn gây bức xúc cho người dân. Mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị và hai địa phương cũng đã xử lý nhưng chưa dứt điểm được tình trạng “quýt làm cam chịu” này.