Vụ Khaisilk: Sao chỉ là “việc của hai bên”? Sao lại “đừng có tranh luận” nữa...?

Thế Lâm |

Đó là những lời từ ông Chi cục trưởng Chi cục Quản lí thị trường Hà Nội, khiến dư luận đang sôi bỏng trong vụ việc Khaisilk bán hàng giả xuất xứ nguồn gốc lừa đảo người tiêu dùng suốt nhiều năm qua, càng thêm bức xúc.

Ông Chu Xuân Kiên - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - nói: “Việc này là việc của hai bên chúng tôi với nhau, báo chí có việc gì thì gửi văn bản lên cơ quan tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là phải làm ở mức cao nhất, đừng có tranh luận về việc này nữa. Tôi khẳng định rằng chúng tôi đã làm đúng quy định. Chi cục QLTT và PC 46 đã làm việc với nhau và đi đến thống nhất thì đây là việc của chúng tôi”.

Vâng, QLTT làm đúng qui định.

Báo cáo từ Chi cục QLTT lên cấp trên cách đây vài ngày đây: Kết luận sau khi kiểm tra cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai (Hà Nội) cho rằng do nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20.10 nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc “Made in China” sau đó khâu nhãn KhaiSilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.

Tất nhiên với mức giá lên đến 644.000 đồng/chiếc.

Vâng, các ông làm với trách nhiệm ở mức cao nhất.

Những lời chính ông chủ Hoàng Khải nói ra, rằng có đến 50% là sản phẩm lụa nhập từ Trung Quốc, và việc bán lụa Trung Quốc đã diễn ra nhiều năm qua, thì không được tham chiếu cho báo cáo. Để cuối cùng, kết luận trong báo cáo chẳng khác nào như “chấp thuận” việc để Khaisilk đổ lỗi cho nhân viên, những người làm công ăn lương phải dính tội thay cho chủ bỏ túi lợi nhuận “khủng” gấp nhiều lần giá vốn.

Để thấy rõ điều này có thể tham chiếu qua những con số từ Tổng cục Hải quan: Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 4.460 chiếc khăn tơ tằm "Made in China" với mã HS 621410 với giá trị 5.878 USD, tương đương 1,31 USD/chiếc, xấp xỉ 30.000 đồng mỗi chiếc. Mức giá này, còn thấp hơn mức giá mà dân trong nghề cho biết là không quá 50.000 đồng.

Xin thưa ông Chi cục trưởng, vụ việc Khaisilk gian lận thương mại lừa dối khách hàng liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng. Chủ trương của Nhà nước ta là “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Dân không bàn và không kiểm tra thì có khả năng sẽ có thêm những kết luận “vẽ đường cho hươu” như trên, và bao nhiêu thông tin, dấu hiệu vi phạm của Khaisilk có thể sẽ chỉ đổ lên đầu người lao động làm công ăn lương tại Khaisilk mà thôi.

Trong khi đích thân ông Bộ trưởng Bộ Công Thương – Trần Tuấn Anh nhập cuộc vụ việc Khaisilk một cách quyết liệt và được dư luận người dân rất đồng tình và ủng hộ, thì ông Chi cục trưởng, sau một báo cáo kết luận “đẹp đẽ”, dường như đang không muốn công luận “nhúng mũi” vào thì phải?

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.