Vụ Khaisilk: Không chỉ là cái chết của một doanh nghiệp, một thương hiệu

Nguyễn Đắc Thành |

Vụ bê bối của Khaisilk không những "giết chết" một doanh nghiệp, một doanh nhân, một thương hiệu mà nó còn tạo ra nguy cơ khác cho hàng Việt, cho cái mác "Made in Việt Nam".

Với sự cạnh tranh và sự đa dạng của hàng nhập ngoại thì vụ bê bối của Khaisilk sẽ làm ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hàng Việt, sẽ làm lung lay ý nghĩ về hàng Việt trong giỏ hàng của người tiêu dùng.

Sau vụ bê bối của Khaisilk, ai sẽ chắc chắn rằng người tiêu dùng sẽ không dè dặt với hàng Việt? Lâu nay, hàng Việt rất khó có chỗ đứng trong ý nghĩ của người tiêu dùng, không phải vì hàng Việt không tốt, không phải vì hàng Việt không có mà vì thói quen "sính ngoại" và thói quen ưa dùng những mặt hàng uy tín.

Cho đến khi bị phanh phui vì bán hàng Trung Quốc mang mác "Made in Viet Nam" thì Khaisilk đã có 30 năm tồn tại. Một thương hiệu tồn tại 3 thập kỷ, nếu không bị phanh phui thì không ai nghĩ rằng thương hiệu đó không uy tín cả. 

Khi vụ "bê bối" của Khaisilk khép lại, sẽ không phải là hết, mọi chuyện sẽ không chấm dứt quanh "quỹ đạo Khaisilk", không dừng lại từ một cái cúi đầu xin lỗi hay từ việc xử lý của pháp luật là xong. Từ vết nhơ của Khaisilk, nó sẽ ăn mòn tiếp vào niềm tin vào hàng Việt của người tiêu dùng trong nước.

Khi chính quyền ra sức làm cho người tiêu dùng tin vào hàng Việt thì giờ đây lại có người làm niềm tin đó bị lung lay. "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"-câu khẩu hiệu quá quen thuộc, xuất hiện bao nhiêu năm nay. Để hàng Việt không bị "chết yểu" trên thị trường Việt, chính quyền cũng đã có những việc làm cụ thể như đưa hàng Việt về địa phương. Bộ Công Thương cũng đã có những chính sách ưu tiên hỗ trợ hàng Việt. Thế nhưng, những việc làm tích cực bấy lâu nay sẽ như là "muối bỏ bể" từ vụ Khaisilk.

Hàng Việt khó có chỗ đứng trong giỏ hàng của người tiêu dùng Việt thì giờ đây sẽ càng khó hơn vì họ không muốn bị lừa lần nữa. Ai dám chắc rằng sẽ chỉ có một "Khaisilk" ở lĩnh vực lụa?

Vụ Khaisilk là một bê bối cực kỳ lớn, không những "giết chết" một thương hiệu, một doanh nhân mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào hàng Việt của người Việt. Ông chủ Khaisilk cúi đầu nhận lỗi và thu lại hàng để đền bù cho khách, nhưng làm mất niềm tin vào thương hiệu Việt thì khó ai thu hồi được.

Niềm tin vào Khaisilk lung lay đã đành, niềm tin vào thương hiệu Việt và hàng Việt cũng sẽ bị lung lay sau bê bối này.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.