Vụ án VNPharma: Thêm một dấu ấn cải cách cách xử…

Thế Lâm |

Dư luận theo dõi phiên tòa xử phúc thẩm vụ án VN Pharma những ngày qua liên tục được sống trong trạng thái hồi hộp, phập phồng vì nhiều nút thắt bất ngờ được tháo gỡ theo tinh thần lắng nghe dư luận trên cơ sở chứng lí để đi đến cải cách cách xử.

Chúng ta đã một lần được thuyết phục về phiên xử phúc thẩm vụ án hoa hậu Phương Nga. Với tinh thần cải cách cách xử và cách “cãi” của luật sư biện hộ, Phương Nga đã được tại ngoại.

Còn trong phiên xử vụ VN Pharma lần này, những gì dư luận bức xúc và chờ đợi, cuối cùng cũng đã được “thỏa lòng” một phần nào.

Bởi trước đó, ngay từ ngày đầu của phiên xử phúc thẩm, các bị cáo quanh co che giấu những chi tiết quan trọng nhất mà dư luận rất quan tâm: Vì sao thuốc chữa ung giả/kém chất lượng vẫn đi ra được thị trường và con đường của 7,5 tỉ đồng “rải hoa hồng” cho bác sĩ đi như thế nào...

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - “con át chủ bài” nắm nhiều thông tin bí mật về kinh doanh của VN Pharma, ngay từ phiên xử sơ thẩm cho đến những ngày đầu xử phúc thẩm nét mặt vẫn tươi vì được tại ngoại, từ đó quanh co không thừa nhận nhiều chi tiết dù bị hội đồng xét xử chất vấn liên tục.

Đã có lúc, giới phóng viên nội chính theo dõi vụ án để đưa tin đã dự đoán muộn nhất trong ngày 23.10, Hội đồng xét xử sẽ quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại. Thế nhưng, ngay sau đó hội đồng xét xử bất ngờ quay lại hỏi các bị cáo về một số vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm. Và càng bất ngờ hơn, chiều 23.10, hai bị cáo Nguyễn Minh Hùng – nguyên Tổng giám đốc VN Pharma và Võ Mạnh Cường – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C, bị bắt giam ngay tại tòa, khiến Hùng quá bất ngờ mà ngất xỉu.

Tuy nhiên, với tình tiết bất ngờ bắt giam Hùng và Cường, thì Hùng không những đã bị đẩy vào thế thụ động mà còn suy sụp. Đến chiều 24.10, một cái đầu nhiều toan tính, lì lợm và cứng rắn như Nguyễn Minh Hùng đã phải bật khóc, để xin được tại ngoại.

Phiên tòa cũng đã triệu tập nhiều ban ngành liên quan để làm rõ vấn đề trách nhiệm. 

Nhưng dư luận cũng như người dân còn mong nhiều hơn: Phiên tòa cải cách cách xử hãy đi đến cùng sự thật, lôi ra ánh sáng những khoản tối còn chưa lộ diện…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.