Phải gọi được đúng “tên” nguyên nhân trường mầm non bị sập

Thế Lâm |

Trường mầm non Vườn Xanh bị đổ sập “không có vấn đề gì” về thủ tục xin cấp phép xây dựng cũng như thiết kế qua lần kiểm tra gần nhất vào ngày 22.8.2017 của Đội Thanh tra xây dựng Nam Từ Liêm (Hà Nội). Nhưng vấn đề là, chất lượng xây dựng thì ai giám sát, kiểm tra…?

Phần đổ sập của công trình thi công Trường mầm non Vườn Xanh có diện tích lên đến 1.700m2, không hề nhỏ nếu không muốn nói là khá lớn.

Khi nghe tin công trình đổ sập, không ít người đã “hú hồn” vì không xảy ra thiệt hại về người đang thi công tại công trình. Một giả thiết đặt ra là, nếu công trình đã hoàn thành và đã được đưa vào sử dụng mà xảy ra sự cố như trên, thì hậu quả có thể sẽ còn đau đớn và nặng nề đến nhường nào.

Các yếu tố như thủ tục xây dựng, qui hoạch, thiết kế… chỉ là những yếu tố cần. Khi một công trình đã đầy đủ các thủ tục và yếu tố này, mà bị đổ sập, tất nhiên vấn đề nằm ở khâu thi công, đặc biệt là chất lượng công trình, trên một diện tích xây dựng rộng chứ không chỉ lẻ tẻ một vài hạng mục.

Việc làm rõ nguyên nhân hẳn nhiên cần đến cơ quan chuyên môn kiểm định, về qui trình và kĩ thuật thi công, về nguyên vật liệu, thiết bị… Chỉ có cơ quan chuyên môn, làm việc một cách công tâm và thấu đáo, mới có thể sớm đưa ra được nguyên nhân của vụ đổ sập hi hữu này.

Song có một sự liên quan, mà thiết nghĩ các cơ quan chuyên môn và đặc biệt là cơ quan quản lí cần lưu tâm, đó là nhà thầu thi công hay đơn vị thi công là ai, những công trình họ đã thi công ở đâu và có cần xem xét đến hay không. Cùng là công trình xây dựng, nhưng công trình dân dụng trường học sẽ rất khác với công trình nhà kho chẳng hạn, bởi hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều nếu để xảy ra sự cố đổ sập.

Được biết, công trình vừa đổ sàn tầng hai xong thì bị sập và tâm điểm dư luận đang chú ý đến qui trình và kĩ thuật đổ sàn bêtông.

Ở một số quốc gia, sau khi kiểm định và nguyên nhân đã được xác định rõ ràng do lỗi thi công, thì nhà thầu xây dựng cũng như đơn vị trực tiếp thi công sẽ bị “cắt” quyền hành nghề - tức không cho phép thi công những loại công trình tương ứng hoặc những công trình xây dựng nói chung trong một khoảng thời gian nhất định chứ không chỉ đơn thuần nhận sai và sửa sai bằng lời hay bằng văn bản và chấp nhận phạt, bồi thường là xong.

Là bởi vấn đề lớn hơn và xa hơn, nhất thiết phải kiểm soát, chính là nguy cơ xảy ra trong tương lai chứ không phải chỉ đối với sự cố đã xảy ra. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.