“Lọt” đề thi Toán, Văn: Nghiêm với thí sinh, nhưng lại lỏng với giám thị…

Thế Lâm |

Dù có gọi là “lọt” đề thi chứ không phải bị “lộ” ra ngoài, thì vấn đề bảo mật đề thi đang có lỗ hổng lớn. Lâu nay, chúng ta chỉ quan tâm chặn đứng việc mang “phao”, mang điện thoại vào phòng thi của thí sinh trong khi về phía giám thị mặc nhiên là “an toàn”.

Nhưng trường hợp làm “lọt” đề thi ra ngoài của giám thị Nông Hoàng Phúc (Trường THCS Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) tại điểm thi THPT Vân Nội đã đưa ra lời cảnh báo khác: Không thể mặc nhiên xem giám thị là “an toàn”. Không phải cứ là giám thị thì không vi phạm. Thậm chí ngược lại, giám thị ít bị giám sát hơn thì khả năng làm “lọt” đề ra bên ngoài càng dễ dàng hơn.

Chúng ta cấm thí sinh mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi và có kiểm tra rà soát. Vậy tại sao không có cơ chế hay qui định kiểm tra để bảo đảm rằng chính các giám thị cũng thực hiện nghiêm việc không mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi? Hay qui định hiện nay chỉ cấm đối với thí sinh, còn giám thị thì được quyền làm những điều thí sinh bị cấm? Nếu đây là kẽ hở thì ngành giáo dục cần phải nhanh chóng khắc phục, bởi phía trước còn có cuộc thi lớn vào đại học, cao đẳng sắp tới.

Vị giám thị để “lọt” đề thi ra bên ngoài đã cho thấy một sự cố tình vi phạm chắc chắn phải bị xử lí thật nghiêm. Nhưng còn một điều quan trọng hơn là, cả một qui trình tạo đề thi, duyệt đề thi và mang vào phòng thi… cuối cùng chỉ vì một cá nhân giám thị mà “vạ” lây cả ngành, là điều ngành giáo dục phải xem lại để có các biện pháp, phương án đề phòng và ngăn chặn.

Không nên “nâng tầm” quá mức vì một giám thị sai phạm mà đổ lỗi lên “tư lệnh ngành” hay Chủ tịch TP.Hà Nội. Xã hội có người thế này thế khác, thì trong cộng đồng các thí sinh hay giám thị cũng thế. Trước hết cá nhân sai phạm phải chịu trách nhiệm, tiếp đến là xem xét các qui định còn thiếu chặt chẽ, hay công tác kiểm tra giám sát của những giám thị chung tại điểm thi.

Trường hợp giám thị 2 Nông Hoàng Phúc vi phạm, vậy khi ấy giám thị 1 của phòng thi ở đâu? Nếu hai giám thị giám sát lẫn nhau thì một trong hai giám thị cũng khó mà tuồn đề thi ra bên ngoài được. 

Qua vụ “lọt” đề thi môn Toán, Văn tại Hà Nội, cần rút ra được bài học: Nghiêm với thí sinh nhưng cũng không được lỏng với giám thị!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.