Lối nào mở ra “Tuyến đường ghi danh”? ​

LÊ XUÂN CHIẾN ​ |

Du khách nước ngoài đến Hà Nội, họ muốn tìm hiểu khám phá nét riêng độc đáo của Hà Nội nói riêng, phong cách Á Đông nói chung, chắc chắn họ không hứng thú gì những “bản sao” công trình văn hóa phương Tây ở Việt Nam...

(Video: Người dân nói gì về ý tưởng "Đại lộ danh vọng" ở Hà Nội)

Một trong những ý tưởng được đề xuất để xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm là xây dựng “Tuyến đường ghi danh” từ tháp Hòa Phòng đến đền Bà Kiệu, dọc đường khắc tên những nghệ sĩ, danh nhân, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... có đóng góp lớn cho sự phát triển của Hà Nội, tương tự như đại lộ danh vọng Hollywood của nước Mỹ.

Dù đây mới là ý tưởng đề xuất nhưng được dư luận cả nước quan tâm, vì Hà Nội là “trái tim” của cả nước, diện mạo của Hà Nội cũng là diện mạo chính của Việt Nam.

Nếu ý tưởng được chấp nhận như một phương án, một giải pháp để tạo nên diện mạo mới cho khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm nói riêng, Hà Nội nói chung thì chắc chắn sẽ được lãnh đạo thành phố, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về văn hóa, kiến trúc, xây dựng, quy hoạch, môi trường... có chuyên môn sâu hiến kế hoặc góp ý, phản biện. Một ý tưởng táo bạo như vậy chắc chắn được cân nhắc, nghiên cứu, tính toán rất kỹ lưỡng trước khi nó được hiện thực hóa.

Nhiều ý kiến của nhân dân băn khoăn trước ý tưởng này, đó là cái tâm đáng quý đối với thủ đô. Băn khoăn lớn nhất có lẽ là vấn đề văn hóa, thuần phong mỹ tục. Liệu việc ghi tên những người được vinh danh những viên đá lát đường để rồi mọi người đi qua giẫm chân lên có “xa lạ” với truyền thống văn hóa Việt Nam?

Băn khoăn thứ hai là vấn đề cảnh quan môi trường. Không gian bên Hồ Gươm không quá rộng, nếu không muốn nói là “khiêm tốn” so với đô thị sầm uất với mật độ dân số hơn 2.270 người/km2 của Hà Nội hiện nay. Hơn nữa trong ý niệm đây là không gian thanh tĩnh, sâu lắng gắn với các di tích lịch sử - văn hóa thiêng liêng, vậy liệu không gian đó có bị phá vỡ bởi sự quá tải của dòng người đông đúc đổ về, nếu sau này “đại lộ” đó được khai thác du lịch, dịch vụ hết công suất để thu hồi vốn và tiếp tục khai thác để hoạt động?  

Băn khoăn thứ ba là không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân bị “chiếm dụng”. Xưa nay khu vực hồ Gươm vốn là không gian hưởng thụ văn hóa của người dân thủ đô, với nhiều người nơi đây trở thành “máu thịt”, giờ thì nhà nước xây thêm “một phố đi bộ ghi danh” rồi bắt người dân phải nộp phí nếu đi qua đó. Tuyến đường vinh danh người có công với dân mà bắt dân phải nộp phí nếu muốn đi dạo, thưởng lãm thì e rằng có điều gì đó mâu thuẫn. Vậy nên có người nói rằng “Tuyến đường ghi danh” ở bên ồ Gươm là không phù hợp.

Băn khoăn thứ tư là “Tuyến đường ghi danh” nếu cần thì chưa phải lúc này, khi Hà Nội đang còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết cấp bách hơn như giao thông (ùn tắc, quy hoạch...), môi trường (khói bụi, nước thải, tiếng ồn...), văn hóa xã hội (văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp...).

Băn khoăn thứ năm là, con số “số đông ủng hộ” chưa thực sự thuyết phục. Số ý kiến ủng hộ mà báo chí thống kê là 96% trên tổng số 856 người tham gia bỏ phiếu (1) là con số không mang “tính tin cậy” về mặt xác suất thống kê, vì dân số Hà Nội 7.558.965 người (tính đến 31.12.2015) (2). Số mẫu thống kê quá thấp, chỉ bằng 0.01% tổng số, chưa nói tới sự phân bố của mẫu có hợp lý hay không. Nếu dựa vào tỷ lệ điều tra này để kết luận “đa số nhân dân ủng hộ” thì về mặt cơ sở khoa học chưa được thuyết phục.

Băn khoăn thứ sáu là “vinh danh” ai, tất cả những người có đóng góp nổi bật cho Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực trong 4.000 năm lịch sử hay thời kỳ nào, giai đoạn nào? Thật khó, điều này chỉ tương đối đầy đủ trong cuốn “bách khoa toàn thư” về Hà Nội. Rồi đây sẽ có những cuộc tranh cãi “nảy lửa” không cần thiết về tên tuổi trên tuyến đường vinh danh này. Truyền thống của người Việt thích vinh danh trong sử sách, trên bia đá, tượng đài... chứ không ai thích trưng tên mình... giữa đường. Có người lại muốn âm thầm cống hiến, lặng lẽ hy sinh, chẳng thích khoa trương thanh thế. Những người còn sống có thể “từ chối” ghi tên mình trên “Tuyến đường ghi danh” và nguyện vọng của họ cần được tôn trọng.

Băn khoăn thứ bảy là “Tuyến đường ghi danh” của Hà Nội không chừng trở thành “bản sao không hoàn hảo” của Đại lộ Danh vọng Hollywood nước Mỹ. Đại lộ Danh vọng Hollywood của Mỹ vinh danh 2.000 ngôi sao trong lĩnh vực điện ảnh của thế giới chứ không riêng nước Mỹ. Hollywood là trung tâm điện ảnh nổi tiếng, đại diện cho ngành giải trí của thế giới nên Đại lộ Danh vọng gắn tên các ngôi sao điện ảnh lừng danh là sự độc đáo, mang phong cách riêng “có một không hai” của Mỹ.

Du khách nước ngoài đến Hà Nội, họ muốn tìm hiểu khám phá nét riêng độc đáo của Hà Nội nói riêng, phong cách Á Đông nói chung, chắc chắn họ không hứng thú gì những “bản sao” công trình văn hóa phương Tây ở Việt Nam, dù là mô phỏng. Những cái na ná, lặp lại không bao giờ tạo nên tính phong cách, sự độc đáo.

Chắc chắn còn nhiều ý tưởng, giải pháp hay, độc đáo, táo bạo, sáng tạo trong xây dựng, cải tạo, chỉnh trang diện mạo khu vực quanh Hồ Gươm, đặc biệt phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam và đặc trưng của Hà Nội. Ý tưởng “Tuyến đường ghi danh” đang chờ thời gian và sự “phán quyết” cuối cùng của nhân dân. Lối nào mở ra “Tuyến đường ghi danh”? Đó là lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân, gắn với lợi ích thiết thân của nhân dân và nền tảng văn hóa dân tộc.

(1): http://laodong.com.vn/dien-dan/dai-lo-danh-vong-tai-sao-khong-640107.bld

(2): http://dbndhanoi.gov.vn/Default.aspx?tabid=309&catid=108&itemid=11359              

LÊ XUÂN CHIẾN ​
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.